Trong sáng thì sao phải sợ, ai cũng sợ thì ai làm?

Đào Tuấn |

“Ai khôn người đấy không làm. Người nào làm thì sớm muộn cũng sẽ bị bắt”- phát biểu của Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, nhạc sĩ, nhà thơ, thầy thuốc nhân dân, Anh hùng Lao động Nguyễn Anh Trí.

Và ngoặc kép ấy, được ông Trí phát biểu với tư cách là một đại biểu Quốc hội, trước phản ánh của cử tri về những bất cập liên quan đến cơ chế tự chủ. Ví dụ, việc Huyện Sóc Sơn giao cho Phòng Y tế 80 tỉ đồng, không cho đặt máy, không cho tiền mua máy, nhưng phải đảm bảo cơ chế tự chủ một phần.

Và vị đại biểu Quốc hội, nói nguyên văn: "Xin thưa, không thể làm được và nếu làm chắc chắn bị bắt. Tôi nói luôn chắc chắn bị bắt. Tôi tiếp xúc cử tri trong Nam, ngoài Bắc, người ta nói có điều kỳ lạ là giao cho chúng tôi tự chủ nhưng không cho chúng tôi quyền làm tự chủ. Không giao cho chúng tôi quyền làm cái gì, được phép làm cái gì, thu như thế nào cũng không rõ ràng. Cho nên ai khôn người đấy không làm. Người nào làm thì sớm muộn cũng sẽ bị bắt".

Phản ánh từ cơ sở, phát ngôn của đại biểu Quốc hội, thấu hiểu rất rõ thực tế ngành Y, đúng là đang cho thấy những bất cập trong cơ chế tự chủ bệnh viện.

Bạch Mai, bệnh viện vừa xin thôi thí điểm tự chủ là một ví dụ.

Bất cập, vô lý đến nỗi là dù tự chủ, nhưng giá dịch vụ y tế tại Bạch Mai lại chỉ được thu theo giá Bộ Y tế ấn định, mới chỉ tính 4/7 yếu tố cấu thành giá. Giá dịch vụ siêu âm tại Bạch Mai chẳng hạn: Chỉ được phép thu 44.000 đồng - theo quy định của Bộ Y tế. Trong khi đó, các cơ sở khác đang thu từ 100.000-130.000 đồng.

Và nói đến Bạch Mai, nói đến “cơ chế tự chủ”, không thể không nhắc lại việc Bộ Y tế thẳng thừng tuýt còi việc bệnh viện này ban hành nghị quyết về giá khám chữa bệnh để giá khám bệnh theo yêu cầu tăng giảm tùy vào trình độ, học hàm, học vị của giáo sư, phó giáo sư, bác sĩ.

Ông Trí đã nói đúng, về chuyện “giao cho tự chủ nhưng không cho quyền làm tự chủ”.

Nhưng nếu vì thế mà mà “khuyên”, mà cổ suý cho tình trạng “ai khôn người đấy không làm” thì lại là vấn đề.

Hôm qua (30.9), cũng trong buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã phản bác ngay: "Anh Trí cứ khuyên đừng làm. Nhưng khó vẫn phải làm, quyết tâm làm”.

Bởi theo ông, nếu “làm trong sáng thì không vấn đề”. Có “quá tay một tý” thì cùng lắm thì bị thổi còi.

Bởi, những người bị bắt vừa rồi “đều có leng keng, "ting ting" cả”.

Và bởi, “giờ cứ sợ, co lại hết thì ai làm".

Ông Thanh đúng. Nếu trong sạch đàng hoàng thì sao phải sợ sai. Bởi cơ chế có bất cập nhưng nào đến mức như cái bẫy cứ làm là sai, là “vào lò”.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội: Cứ làm trong sáng thì không vấn đề gì cả

HỮU CHÁNH |

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu huyện Sóc Sơn phải quyết liệt đeo bám các vấn đề thuộc trách nhiệm với tinh thần: "Làm việc chung phải sốt sắng như việc nhà mình”, đồng thời lấy vụ bắt giữ cán bộ tham nhũng trong vụ Việt Á ra làm bài học.

Bộ trưởng Y tế: "Cần đánh giá kỹ đề xuất xin dừng thí điểm tự chủ toàn diện của BV Bạch Mai"

Thùy Linh |

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đề xuất chưa thực hiện tự chủ ở các bệnh viện tuyến cuối, vì đây là bệnh viện đầu ngành, nếu tự chủ sẽ gây khó khăn cho bệnh nhân nghèo. Quyền Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết Bộ đã làm việc với 2 đơn vị đang thực hiện tự chủ của Bộ để đánh giá kỹ, từ đó trình lên Chính phủ để tập trung tháo gỡ vướng mắc.

Bệnh viện Bạch Mai xin dừng thí điểm tự chủ toàn diện

Thiều Trang |

Đại diện Bệnh viện Bạch Mai xin dừng tự chủ toàn diện sau hai năm thí điểm, chỉ thực hiện tự chủ tài chính nhóm hai về chi thường xuyên.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Chủ tịch Hà Nội: Cứ làm trong sáng thì không vấn đề gì cả

HỮU CHÁNH |

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu huyện Sóc Sơn phải quyết liệt đeo bám các vấn đề thuộc trách nhiệm với tinh thần: "Làm việc chung phải sốt sắng như việc nhà mình”, đồng thời lấy vụ bắt giữ cán bộ tham nhũng trong vụ Việt Á ra làm bài học.

Bộ trưởng Y tế: "Cần đánh giá kỹ đề xuất xin dừng thí điểm tự chủ toàn diện của BV Bạch Mai"

Thùy Linh |

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đề xuất chưa thực hiện tự chủ ở các bệnh viện tuyến cuối, vì đây là bệnh viện đầu ngành, nếu tự chủ sẽ gây khó khăn cho bệnh nhân nghèo. Quyền Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết Bộ đã làm việc với 2 đơn vị đang thực hiện tự chủ của Bộ để đánh giá kỹ, từ đó trình lên Chính phủ để tập trung tháo gỡ vướng mắc.

Bệnh viện Bạch Mai xin dừng thí điểm tự chủ toàn diện

Thiều Trang |

Đại diện Bệnh viện Bạch Mai xin dừng tự chủ toàn diện sau hai năm thí điểm, chỉ thực hiện tự chủ tài chính nhóm hai về chi thường xuyên.