Trọng dụng nhân tài và văn hóa từ chức

LÊ THANH PHONG |

Phát biểu tại buổi thảo luận về kinh tế xã hội sáng ngày 2.11, đại biểu Lê Thanh Vân đề xuất Chính phủ sớm trình Quốc hội ban hành luật Trọng dụng nhân tài. Theo ông Vân, đó là “Chiếu cầu hiền” của nhà nước trong giai đoạn mới. Cùng với cầu hiền là “khởi xướng văn hóa từ chức để những ai thấy mình tài hèn, đức mọn tự nguyện nhường chỗ cho bậc hiền tài”.
Văn hóa từ chức nói nhiều rồi, nhưng hình như càng nói càng không có ai từ chức. Tự thấy mình tài hèn, đức mọn là quá khó, bởi vì chỉ có “nhãn lực” của người có đức mới tự thấy được mình tài hèn hay đức mọn.

 

Chưa mong tới người bất tài từ chức, chỉ mong những người đó đừng sử dụng quyền lực để tham nhũng quyền lực. Ngăn chặn được tình trạng con cha cháu ông thiếu tài, thiếu đức kéo nhau vào cơ quan công quyền thì dân đã mừng lắm rồi.

Còn nữa, không ít trường hợp bổ nhiệm cán bộ ào ạt, chẳng hạn một sở 44 cán bộ lãnh đạo và chỉ có 2 nhân viên, hoặc những trường hợp bổ nhiệm cán bộ hàng loạt trước khi về hưu. Tình trạng thừa cấp phó dẫn đến chồng chéo công việc, thêm người có chức quyền thì tăng gánh nặng chi trả lương. Dẹp được đại nạn bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo ồ ạt đã may cho dân lắm rồi, nói chi đến từ chức.

Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo nhiều như vậy, nhưng vị nguyên giám đốc sở có “44 cán bộ, 2 nhân viên” ở trên còn cho rằng “Tôi làm việc đó không vì cá nhân, không vụ lợi mà vì cán bộ, vì nhân dân”. Trước câu giải thích này, bên hành lang Quốc hội, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng khá gay gắt: “Lấp liếm, rất vô trách nhiệm. Một lãnh đạo sở mà nói bổ nhiệm nhiều lãnh đạo là vì dân thì quả thực tôi không thể hình dung. Tôi không biết vì dân ở lý do gì”!

Đề xuất xây dựng luật để cầu hiền mà đại biểu Lê Thanh Vân đặt ra đương nhiên cần thiết, nhưng việc làm ngay, làm gấp là giảm ngay biên chế, tinh gọn bộ máy hành chính. Cả hệ thống đã bị chiếm chỗ chật cứng, dư thừa cán bộ lãnh đạo, dưa thừa cấp phó, còn chỗ đâu nữa cho người hiền mà cầu hiền. Chỉ chuyện giảm biên chế, nói hàng chục năm nay vẫn không làm được.

Cải cách hành chính để có được bộ máy hoạt động văn minh, thì tự khắc người hiền xuất hiện và được đón nhận. Nếu hệ thống hành chính vẫn lạc hậu và thiếu lành mạnh như hiện nay, thì có “ban chiếu”, người hiền cũng không được trọng dụng.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.