Triệt phá tín dụng đen là mệnh lệnh từ dân

LÊ THANH PHONG |

Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019, tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương đề nghị lực lượng cảnh sát hình sự tập trung đấu tranh, triệt phá các băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, “tín dụng đen”.

Đây là chỉ đạo rất được lòng dân, được xã hội ủng hộ.

Trong năm qua, công an các địa phương đã triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm, bảo đảm sự an toàn, bình yên cho người dân. Tuy nhiên, vẫn tồn tại nhiều vụ cướp giật, tấn công ngân hàng, thanh toán theo kiểu xã hội đen, đặc biệt là tín đụng đen.

Điển hình như, một nhóm giang hồ đến nhà chém hai vợ chồng bà Nguyễn Thị Hương, họ còn quay lại đốt nhà nhưng Công an TP.Biên Hòa không biết hung thủ ở đâu dù nạn nhân cung cấp hình ảnh, số điện thoại… Gia đình bà Hương phải cầu cứu lên Bộ Công an.

Báo Lao Động có loạt bài về Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp các đơn vị chức năng Bộ Công an thành lập chuyên án, phá thành công băng tín dụng đen với vỏ bọc “Cty tài chính Nam Long”, bắt, truy nã gần 10 đối tượng với số lượng giao dịch lên đến hơn 500 tỉ đồng.

Không cần phải lý luận nhiều, nhiều tổ chức cho vay tín dụng đen là tổ chức tội phạm, phối hợp với băng nhóm đòi nợ thuê núp bóng Cty. Người dân biết hết và rất sợ hãi các băng nhóm này, vậy thì công an dứt khoát phải triệt phá.

Đồng ý rằng, bởi vì nhiều người cần tiền, túng bí phải đi vay nợ tín dụng đen nên rơi vào bẫy của các băng nhóm xã hội đen, nhưng nếu công an kiểm soát được các tổ chức tội phạm này, thì sẽ hạn chế tối đa các chiếc bẫy của tội phạm.

Nếu công an triệt phá gắt gao, thì sẽ không có chuyện ngày 6.1, nhóm côn đồ bịt mặt đi trên 1 xe máy và 1 ôtô bất ngờ lao vào nhà ông T (Thanh Hóa), chém người này trọng thương. Công an huyện Nông Cống đang điều tra nhóm côn đồ xông vào nhà truy sát ông T, 63 tuổi, xã Yên Mỹ.

Một đất nước bình yên thì không thể có tình trạng côn đồ xông vào tận nhà chém người ngang nhiên theo kiểu vô chính quyền như vậy.

TPHCM thành lập lực lượng 363 để trấn áp các băng nhóm xâm phạm tài sản của người dân. Tuy nhiên, không chỉ giới hạn trong dịp Tết Nguyên đán, mà phải thường xuyên, cho đến khi không còn bóng dáng tội phạm.

Và không chỉ riêng TPHCM, mà các địa phương trong cả nước đều đồng loạt tấn công tội phạm.

Có thể chúng ta chưa giàu, nhưng người dân cần sự bình yên, đó là một giá trị, và chúng ta có thể làm được.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Chồng cho vay tín dụng đen, vợ tổ chức ghi lô đề trên mạng

Quách Du |

Tính đến khi bị bắt, Hoành đã cho 40 người vay nặng lãi với số tiền lên đến 3 tỷ đồng. Còn Hoa (vợ Hoành) đứng ra tổ chức 1 đường dây đánh bạc trên mạng với số tiền trên 300 triệu đồng.

Tín dụng đen đã có yếu tố nước ngoài

CAO NGUYÊN |

“Hiện nay tín dụng đen đang là vấn đề rất phức tạp không chỉ ở Hà Nội mà nhiều địa phương khác. Ngoài ra, loại hình này không chỉ đóng khung ở trong biên giới, mà phía Bộ đã phát hiện những chuyên án liên quan đến yếu tố bên ngoài. Nhưng vì phải làm thận trọng do liên quan đến một số các nước khác”, Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định.

Những thủ đoạn khi cho vay "tín dụng đen" tại Thanh Hóa

Quách Du |

Các đối tượng dùng những thủ đoạn như ép buộc con nợ viết giấy bán tài sản hoặc cho "vay thăm" với số tiền từ 10 triệu đồng đến 60 triệu đồng 1 bát thăm, kỳ hạn 50 ngày. Với các thủ đoạn này, có người chỉ vay 30 triệu, sau 1 năm phải trả hơn 100 triệu đồng.

Bắt nhóm cho vay tín dụng đen với lãi suất 10.000 đồng/ngày/triệu.

H.L |

Từ các tỉnh phía Bắc vào Đắk Lắk, nhóm đối tượng hùn vốn với nhau rồi phát các tờ rơi cho vay tiền thủ tục dễ, lãi thấp...

84 vụ giết người năm 2018, cơn bão tín dụng đen "càn quét" vùng quê

Lan Hương |

Đại tá Phạm Văn Tám - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đưa ra những con số giật mình về hệ lụy của tín dụng đen hoành hành tại Việt Nam.

NHNN nói gì về tín dụng đen lãi suất cao núp bóng cho vay trực tuyến?

Lan Hương |

Sáng ngày 26.12, ông Phạm Chí Quang - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN) đã lên tiếng về các hình thức tín dụng đen lãi suất cắt cổ núp bóng dưới hình thức cho vay trực tuyến, cho vay ngang hàng P2P lending gây bức xúc trong xã hội trong thời gian gần đây.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Chồng cho vay tín dụng đen, vợ tổ chức ghi lô đề trên mạng

Quách Du |

Tính đến khi bị bắt, Hoành đã cho 40 người vay nặng lãi với số tiền lên đến 3 tỷ đồng. Còn Hoa (vợ Hoành) đứng ra tổ chức 1 đường dây đánh bạc trên mạng với số tiền trên 300 triệu đồng.

Tín dụng đen đã có yếu tố nước ngoài

CAO NGUYÊN |

“Hiện nay tín dụng đen đang là vấn đề rất phức tạp không chỉ ở Hà Nội mà nhiều địa phương khác. Ngoài ra, loại hình này không chỉ đóng khung ở trong biên giới, mà phía Bộ đã phát hiện những chuyên án liên quan đến yếu tố bên ngoài. Nhưng vì phải làm thận trọng do liên quan đến một số các nước khác”, Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định.

Những thủ đoạn khi cho vay "tín dụng đen" tại Thanh Hóa

Quách Du |

Các đối tượng dùng những thủ đoạn như ép buộc con nợ viết giấy bán tài sản hoặc cho "vay thăm" với số tiền từ 10 triệu đồng đến 60 triệu đồng 1 bát thăm, kỳ hạn 50 ngày. Với các thủ đoạn này, có người chỉ vay 30 triệu, sau 1 năm phải trả hơn 100 triệu đồng.

Bắt nhóm cho vay tín dụng đen với lãi suất 10.000 đồng/ngày/triệu.

H.L |

Từ các tỉnh phía Bắc vào Đắk Lắk, nhóm đối tượng hùn vốn với nhau rồi phát các tờ rơi cho vay tiền thủ tục dễ, lãi thấp...

84 vụ giết người năm 2018, cơn bão tín dụng đen "càn quét" vùng quê

Lan Hương |

Đại tá Phạm Văn Tám - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đưa ra những con số giật mình về hệ lụy của tín dụng đen hoành hành tại Việt Nam.

NHNN nói gì về tín dụng đen lãi suất cao núp bóng cho vay trực tuyến?

Lan Hương |

Sáng ngày 26.12, ông Phạm Chí Quang - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (NHNN) đã lên tiếng về các hình thức tín dụng đen lãi suất cắt cổ núp bóng dưới hình thức cho vay trực tuyến, cho vay ngang hàng P2P lending gây bức xúc trong xã hội trong thời gian gần đây.