Triệt phá tín dụng đen, đòi nợ thuê đến bảo kê

LÊ THANH PHONG |

Nhiều tổ chức cho vay nặng lãi, hoạt động tín dụng đen gây nhiều tội ác, không chỉ cho vay theo giá cắt cổ, đẩy người nghèo vào bước đường cùng, các tổ chức này còn hành hạ nhân viên, xâm phạm tới sức khỏe, tính mạng người khác.

Các tổ chức tín dụng đen phát triển rất nhanh, công an phát hiện hơn 200 tổ chức tín dụng đen trên khắp cả nước với hơn 2.000 đối tượng tham gia. Chúng len lỏi vào các doanh nghiệp, người dân, khu lao động, nhà trọ công nhân. Bất cứ ai cũng có thể trở thành “con mồi”, khi đã dính vào móng vuốt tín dụng đen, coi như mắc vào bẫy, không lối thoát. Có người cùng quẫn tự vẫn.

Ví dụ, vợ chồng chị Linh (ngụ ở Bình Thuận) vay 10 triệu đồng nhưng với lãi suất 600%/năm, số nợ lên tới hơn 60 triệu đồng. Vì không trả đúng hạn 2 kỳ cuối, chồng chị Linh bị các đối tượng cho vay đâm chết.

Đòi nợ thuê cũng là loại tội phạm rất nguy hiểm. Các băng nhóm này đòi nợ cho các tổ chức tín dụng đen, cho các doanh nghiệp nợ nần nhau, cho cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Hoạt động đòi nợ thuê bất chấp pháp luật, dùng những thủ đoạn tàn bạo nhất để đòi nợ, kể cả hành hạ nạn nhân.

Bảo kê không thua gì đòi nợ thuê ở thủ đoạn tàn bạo, bất cứ ai không nộp tiền, lập tức bị hành hung. Vụ một băng nhóm hơn 10 tên côn đồ lao vào quán cà phê phá phách và tấn công nhân viên ở Bình Chánh - TPHCM là một vụ điển hình của hành vi tàn bạo, coi thường pháp luật của băng nhóm bảo kê.

Bộ Công an đã mở chuyên án triệt phá tín dụng đen, đã lôi được một số băng nhóm tội phạm ra ánh sáng, tuy nhiên cần phải hành động mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn. Một xã hội lành mạnh dứt khoát không thể để tín dụng đen tồn tại.

Đối với các băng nhóm đòi nợ thuê, bảo kê, công an không thể không biết. Để cho tội phạm hoành hành, bóp cổ nặn họng người lương thiện, đến cả gánh hàng rong cũng không tha, thì chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm.

Các DN, cơ sở kinh doanh bị các băng nhóm tội phạm uy hiếp, cưỡng đoạt tài sản, thì không chỉ DN, người dân bị ảnh hưởng, mà ảnh hưởng sự phát triển chung của thành phố, của đất nước.

Đối với vụ côn đồ tấn công quán cà phê ở Bình Chánh, phải điều tra, xử lý theo pháp luật. Nhưng để người dân yên tâm làm ăn, được bảo vệ trong xã hội có pháp luật, thì chỉ còn cách triệt phá, đẩy lùi các loại tội phạm, từ tín dụng đen, đòi nợ thuê đến bảo kê.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Phó Thống đốc NHNN bàn về giải pháp góp phần đẩy lùi tín dụng đen

Lan Hương |

Làm thế nào để người dân có cơ hội tiếp cận với tín dụng chính thức thay vì tín dụng đen với lãi suất cắt cổ? Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết: “Khi có nhu cầu về vốn, người dân nên chủ động đến ngân hàng vay. Thực tế thủ tục không khó khăn đến mức như nhiều người nghĩ. Hiện điều kiện hết sức thuận lợi, nhiều sản phẩm tín dụng đơn giản, phù hợp với các đối tượng vay”.

Nhiều giải pháp nóng để ngăn chặn tín dụng đen tại Tây Nguyên

LAN HƯƠNG |

Sáng 8.3, tại Gia Lai, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất và tiêu dùng nhằm hạn chế tín dụng đen.

Kinh hoàng tín dụng đen Tây Nguyên, nợ đầm đìa dù không hề vay nóng

Lan Hương |

Không hề vay tiền một đồng nào tín dụng đen, nhiều người dân ở Tây Nguyên vẫn gánh một khoản nợ “từ trên trời rơi xuống” với lãi suất 40% và bị băng nhóm cho vay nặng lãi dùng nhiều biện pháp đe doạ. Các băng nhóm do bị truy quét mạnh nên đã di chuyển từ phía Bắc đi về hoạt động mạnh tại Kon Tum.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Phó Thống đốc NHNN bàn về giải pháp góp phần đẩy lùi tín dụng đen

Lan Hương |

Làm thế nào để người dân có cơ hội tiếp cận với tín dụng chính thức thay vì tín dụng đen với lãi suất cắt cổ? Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết: “Khi có nhu cầu về vốn, người dân nên chủ động đến ngân hàng vay. Thực tế thủ tục không khó khăn đến mức như nhiều người nghĩ. Hiện điều kiện hết sức thuận lợi, nhiều sản phẩm tín dụng đơn giản, phù hợp với các đối tượng vay”.

Nhiều giải pháp nóng để ngăn chặn tín dụng đen tại Tây Nguyên

LAN HƯƠNG |

Sáng 8.3, tại Gia Lai, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất và tiêu dùng nhằm hạn chế tín dụng đen.

Kinh hoàng tín dụng đen Tây Nguyên, nợ đầm đìa dù không hề vay nóng

Lan Hương |

Không hề vay tiền một đồng nào tín dụng đen, nhiều người dân ở Tây Nguyên vẫn gánh một khoản nợ “từ trên trời rơi xuống” với lãi suất 40% và bị băng nhóm cho vay nặng lãi dùng nhiều biện pháp đe doạ. Các băng nhóm do bị truy quét mạnh nên đã di chuyển từ phía Bắc đi về hoạt động mạnh tại Kon Tum.