Triệt giang hồ tận gốc dân mới được bình yên

LÊ THANH PHONG |

Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an thực hiện lệnh bắt Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi, ngụ KP.1, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Lương là người đã trực tiếp gọi điện cho Giang “36” đến giải quyết mâu thuẫn vụ xô xát trong nhà hàng Lam Viên (xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) mà Lương là một trong những người liên quan.

Từ cuộc điện thoại của Nguyễn Tấn Lương, Giang “36” huy động đàn em trong giới giang hồ kéo đến chặn xe gây rối. Đây là vụ việc nghiêm trọng, bởi vì giang hồ đại náo giữa thanh thiên bạch nhật, nhất là khi có người bị vây trong xe không chỉ là thường dân mà còn là cán bộ công an.

Công an còn bị giang hồ chặn xe bao vây nhiều giờ, vậy thì còn gì phép nước. Cho nên, xử lý theo pháp luật những người có hành vi vi phạm pháp luật trong vụ này là dứt khoát phải làm, không ai được bao che, bảo kê.

Ngô Văn Giang (thường gọi Giang “36”, ngụ phường Long Bình, TP. Biên Hòa), các đàn em là Nguyễn Duy Kỷ (ngụ huyện Định Quán) và Nguyễn Văn Căn (quê tỉnh Thanh Hóa) đều bị bắt để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Còn nhiều người tham gia vụ gây rối này, tùy theo mức độ vi phạm, nếu đủ căn cứ sẽ bị khởi tố, bắt giam để điều tra hình sự. Người dân mong chờ pháp luật thẳng tay nghiêm trị. Cứ để các băng nhóm giang hồ lộng hành, dân không thể yên tâm làm ăn sinh sống.

Từ vụ này, cần mở rộng điều tra các băng nhóm hoạt động trên địa bàn, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, tín dụng đen. Đầu năm 2019, từng xảy ra vụ vợ chồng bà Nguyễn Thị Hương ở xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, bị giang hồ truy sát đòi nợ mặc dù vợ chồng bà Hương không phải là người vay nợ.

Do bị truy sát, đốt nhà, nên bà Hương phải gửi thư cầu cứu Bộ Công an, bà Hương bộc bạch: “Chúng tôi không biết giờ phải làm sao nữa, nhiều khi không dám ra đường nên chỉ hy vọng gửi đơn cầu cứu lên Bộ Công an để vụ án nhanh chóng kết thúc, bắt hung thủ”.

Còn nhiều vụ liên quan đến tín dụng đen, xâm nhập vào các khu công nghiệp, đe dọa đến đời sống của người lao động lương thiện. Ở các khu nhà trọ, các nơi tập trung đông công nhân cư trú, xuất hiện các nhóm cho vay nặng lãi, rồi đòi nợ theo kiểu côn đồ, bạo lực, bắt giữ người trái pháp luật. Những vụ việc này không chỉ gây mất trật tự trên địa bàn, mà ảnh hưởng rất lớn đến đời sống lành mạnh của rất nhiều người, trong đó đa số là công nhân lao động.

Không ngăn chặn và triệt tận gốc, không thể nói đến sự bình yên cho người dân.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Khám xét công ty của giám đốc gọi giang hồ vây xe công an ở Đồng Nai

H.A.C |

Chiều tối 20.6, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã thực hiện lệnh khám xét tại Cty Phú Gia Lương, đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, do Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) làm chủ.

Giám đốc gọi giang hồ chặn xe chở công an nói gì trước khi bị bắt?

MINH CHÂU |

Chủ doanh nghiệp gọi điện cho Giang “36” đến nhà hàng với mục đích đưa người bạn cùng bàn nhậu đi bệnh viện và gây sức ép buộc nhóm đánh mình phải xin lỗi.

Bắt khẩn cấp nghi can gọi giang hồ tới “vây” xe chở công an

H.A.C |

Khuya ngày 19.6, Công an TP. Biên Hòa, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi, ngụ KP.1, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khám xét công ty của giám đốc gọi giang hồ vây xe công an ở Đồng Nai

H.A.C |

Chiều tối 20.6, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã thực hiện lệnh khám xét tại Cty Phú Gia Lương, đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, do Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) làm chủ.

Giám đốc gọi giang hồ chặn xe chở công an nói gì trước khi bị bắt?

MINH CHÂU |

Chủ doanh nghiệp gọi điện cho Giang “36” đến nhà hàng với mục đích đưa người bạn cùng bàn nhậu đi bệnh viện và gây sức ép buộc nhóm đánh mình phải xin lỗi.

Bắt khẩn cấp nghi can gọi giang hồ tới “vây” xe chở công an

H.A.C |

Khuya ngày 19.6, Công an TP. Biên Hòa, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Tấn Lương (36 tuổi, ngụ KP.1, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.