Treo biển trước cửa nhà người về từ TPHCM, Đà Nẵng- nên chăng?

Lê Thanh Phong |

 Sở Y tế đề nghị chính quyền cấp cơ sở tiếp nhận thông tin người dân về trên địa bàn và quản lý chặt chẽ (có thể treo biển tại cửa nhà: “Gia đình có người theo dõi sức khỏe PCD COVID-19”); giao công an khu vực và tổ COVID-19 cộng đồng giám sát chặt chẽ và phát huy vai trò giám sát của nhân dân

Người về ở đây là người đi máy bay từ TPHCM, Đà Nẵng đến Hà Nội.

Đọc xong quy định của Sở Y tế thành phố Hà Nội, cứ tưởng như người về từ TPHCM, Đà Nẵng là người có nguy cơ nhiễm virus SARS- COV-2 cao (kiểu "khu vực cách ly do dịch bệnh nguy hiểm").

Xin thưa, người đến từ TPHCM, Đà Nẵng là những công dân bình thường, không phải là bệnh nhân COVID-19 hay tội phạm. Nếu người nào bị nhiễm virus SARS-C0V-2 thì cách ly tập trung theo quy định, không ứng xử theo cách này.

Hà Nội đã đưa ra quy định, khách đi máy bay đến Hà Nội phải cách ly tập trung 7 ngày, sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe 7 ngày tại nhà. Quy định này đã bị phản đối, và Hà Nội phải thay đổi, bãi bỏ cách ly tập trung. Nhưng phải theo dõi sức khoẻ tại nhà hoặc nơi lưu trú và thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của Trung ương và thành phố.

Cứ tạm thời chấp nhận quy định tự theo dõi sức khỏe là để đảm bảo an toàn dịch bệnh, nhưng với cách quản lý của Sở Y tế, thì những người từ TPHCM, Đà Nẵng đến Hà Nội còn "kinh" hơn cách ly tập trung, họ như tội phạm cần canh giữ vì sợ bị bỏ trốn.

Còn cái biển “Gia đình có người theo dõi sức khỏe PCD COVID-19” chẳng khác gì "khu vực dịch bệnh nguy hiểm", gây hoang mang lo lắng cho người dân, làm cho cộng đồng hiểu sai về dịch bệnh, dẫn đến tình trạng phân biệt đối xử với người từ nơi khác đến.

Trong lúc, người đi máy bay đạt các tiêu chuẩn an toàn như đã tiêm hai mũi vaccine, liều cuối cùng trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng; hoặc có giấy xác nhận khỏi COVID-19 không quá 6 tháng và có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ.

Nhưng đến Hà Nội lại bị đối xử như vậy thì ai dám đến? Cách đó cũng chẳng khác gì "nhốt" khách. Hà Nội cần xem xét lại quy định của Sở Y tế, bãi bỏ ngay, hãy tôn trọng khách, tôn trọng con người.

Và cũng cần xem xét thay đổi quy định tự theo dõi sức khỏe 7 ngày bằng các biện pháp khác, bảo đảm an toàn phòng dịch nhưng tạo điều kiện cho người dân giao dịch làm ăn, tham quan du lịch.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Bay từ TPHCM ra Hà Nội đã đặt khách sạn để cách ly được hỗ trợ trả phòng

Hà Phương |

Người bay từ TPHCM ra Hà Nội đã đặt khách sạn cách ly tập trung sẽ được tạo điều kiện tối đa trả phòng và không mất bất kỳ chi phí nào.

Hà Nội: Có thể treo biển trước cửa nhà người bay đến từ TPHCM, Đà Nẵng

Hạ Nguyên |

Sở Y tế Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và các lực lượng liên quan tiếp nhận thông tin người dân về trên địa bàn và quản lý chặt chẽ, có thể treo biển tại cửa nhà: “Gia đình có người theo dõi sức khỏe PCD COVID-19”.

Hà Nội "gỡ" quy định cách ly tập trung, khách đi máy bay tăng, giá vé cao

KHÁNH LINH |

Sau khi Hà Nội bỏ quy định cách ly tập trung, lượng hành khách đi máy bay từ TPHCM đến Hà Nội đã tăng lên. Tuy nhiên, với tần suất chuyến bay trong giai đoạn thí điểm bị giới hạn 1 chuyến khứ hồi TPHCM-Hà Nội 1 ngày, trong khi mỗi chuyến chỉ phục vụ tối đa 50% ghế, nên cũng khiến giá vé đường bay này đang ở mức cao.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Bay từ TPHCM ra Hà Nội đã đặt khách sạn để cách ly được hỗ trợ trả phòng

Hà Phương |

Người bay từ TPHCM ra Hà Nội đã đặt khách sạn cách ly tập trung sẽ được tạo điều kiện tối đa trả phòng và không mất bất kỳ chi phí nào.

Hà Nội: Có thể treo biển trước cửa nhà người bay đến từ TPHCM, Đà Nẵng

Hạ Nguyên |

Sở Y tế Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và các lực lượng liên quan tiếp nhận thông tin người dân về trên địa bàn và quản lý chặt chẽ, có thể treo biển tại cửa nhà: “Gia đình có người theo dõi sức khỏe PCD COVID-19”.

Hà Nội "gỡ" quy định cách ly tập trung, khách đi máy bay tăng, giá vé cao

KHÁNH LINH |

Sau khi Hà Nội bỏ quy định cách ly tập trung, lượng hành khách đi máy bay từ TPHCM đến Hà Nội đã tăng lên. Tuy nhiên, với tần suất chuyến bay trong giai đoạn thí điểm bị giới hạn 1 chuyến khứ hồi TPHCM-Hà Nội 1 ngày, trong khi mỗi chuyến chỉ phục vụ tối đa 50% ghế, nên cũng khiến giá vé đường bay này đang ở mức cao.