Trần Lương dẫn đoàn phó hội, cắt đường lưỡi bò

Lê Thanh Phong |

"Người ta lớn bởi vì ngươi cúi xuống", Marat - nhà lãnh đạo xuất sắc của Cách mạng Tư sản Pháp đã nói như vậy.

Nghệ sĩ Trần Lương đã thể hiện bản lĩnh của công dân Việt Nam và tư cách của một nghệ sĩ. Cho dù cuộc triển lãm mang lại cho ông giá trị gì, thì ông cũng từ bỏ, nếu như ban tổ chức không dẹp bỏ đường lưỡi bò.

"Người ta lớn bởi vì ngươi cúi xuống",  Marat - nhà lãnh đạo xuất sắc của Cách mạng Tư sản Pháp đã nói như vậy.

Và ngay tại Trung Quốc, "dẫn đoàn phó hội", một nghệ sĩ Việt Nam đã yêu cầu dẹp bỏ đường lưỡi bò, ông đã đứng thẳng với tư cách người nghệ sĩ và lòng yêu nước, ông không cúi xuống, không thỏa hiệp với cái đường lưỡi bò phi pháp. Ông xứng đáng với sự nể trọng của bạn bè, của cộng đồng.

Hành động của Trần Lương có sức lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ trong giới nghệ sĩ mà nhiều tầng lớp khác, đặc biệt là giới trẻ. Những tiếng nói ủng hộ ông trên cộng đồng mạng cho thấy rất nhiều người hiểu rõ về âm mưu của Trung Quốc trong việc thôn tính biển Đông, và ông là một trong những nghệ sĩ tiên phong bày tỏ thái độ cứng rắn và thuyết phục trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Những nghệ sĩ khác sẽ qua hành động của ông để nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trước âm mưu thôn tính biển Đông của Trung Quốc. Còn cách bày tỏ thái độ sẽ tùy từng cá nhân, trong những hoàn cảnh nhất định. Chỉ cần bằng lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền, thì đó chính là kim chỉ nam cho mọi hành động.

Và đặc biệt là trong những trường hợp nghệ sĩ hoặc quan chức, công dân là sinh viên, nghiên cứu sinh khi ra nước ngoài. Trong tư cách, với vị trí là đại diện cho đất nước, hãy thể hiện bản lĩnh như Trần Lương.

Bản lĩnh công dân, giữ tiết tháo của người nghệ sĩ trước các thế lực  đe doạ chủ quyền quốc gia  mới thể hiện nhân cách của con người, không phải những thứ hư danh phù phiếm.

Nghệ sĩ Trần Lương đã yêu cầu ban tổ chức triển lãm nghệ thuật đương đại Đông Nam Á tại thành phố Nam Kinh, Trung Quốc phải thay poster có in hình "đường lưỡi bò" phi pháp và yêu cầu này được chấp nhận.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Âm mưu "đường lưỡi bò" không chỉ một ngôi sao Thành Long

Lê Thanh Phong |

Trẻ em khuyết tật Việt Nam cần phẫu thuật để có nụ cười, nhưng không phải bằng mọi giá.

Phát hiện hình ảnh bản đồ "đường lưỡi bò" trên thiết bị điện mặt trời

Thuỳ Dung |

Ngày 8.11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, thị trường khu vực miền Nam vừa xuất hiện thiết bị biến đổi điện mặt trời xuất xứ từ nước ngoài có chứa hình ảnh bản đồ “đường lưỡi bò”.

"Đường lưỡi bò" có trong bản đồ trên xe ôtô: Lỗ hổng về pháp lý

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Trả lời chất vấn của đại biểu Phạm Văn Hòa về hàng hóa có "đường lưỡi bò", Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh nói có lỗ hổng pháp lý mà các bộ cần rà soát, để tránh lặp lại.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Âm mưu "đường lưỡi bò" không chỉ một ngôi sao Thành Long

Lê Thanh Phong |

Trẻ em khuyết tật Việt Nam cần phẫu thuật để có nụ cười, nhưng không phải bằng mọi giá.

Phát hiện hình ảnh bản đồ "đường lưỡi bò" trên thiết bị điện mặt trời

Thuỳ Dung |

Ngày 8.11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, thị trường khu vực miền Nam vừa xuất hiện thiết bị biến đổi điện mặt trời xuất xứ từ nước ngoài có chứa hình ảnh bản đồ “đường lưỡi bò”.

"Đường lưỡi bò" có trong bản đồ trên xe ôtô: Lỗ hổng về pháp lý

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Trả lời chất vấn của đại biểu Phạm Văn Hòa về hàng hóa có "đường lưỡi bò", Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh nói có lỗ hổng pháp lý mà các bộ cần rà soát, để tránh lặp lại.