Trả lại vàng nhặt được từ vụ cướp là chấp hành pháp luật

Lê Thanh Phong |

Tin từ Công an thành phố Huế, tính đến 17h ngày 2.8, đã có 10 người dân đến công an thành phố Huế trả lại số vàng nhặt được trong vụ án cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba xảy ra vào ngày 31.7.

Theo cơ quan công an, phần lớn những người đến trả lại vàng đều làm nghề xe ôm, xích lô, bán hàng rong.

Đúng vậy, nếu xem clip ghi hình những người nhặt vàng trong khi vụ cướp xảy ra, cho thấy đa số là người bán hàng rong, xích lô ven đường. Vào lúc đó, súng nổ dữ dội, ai cũng sợ, chỉ có người nghèo mới bất chấp nguy hiểm lao ra lượm vàng. Tất nhiên không loại trừ trường hợp người không nghèo nhưng cũng tranh tối tranh sáng để kiếm lợi.

Sau vụ cướp tiệm vàng, công an phát thông báo yêu cầu người dân trả lại tài sản là để phục vụ quá trình điều tra, trả lại tài sản cho chủ sở hữu. Nếu không trả lại sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về tội "Chiếm giữ tài sản trái phép".

Đây là thước đo về nhận thức pháp luật của người dân, và cũng là thước đo về tính lương thiện trong cộng đồng.

Rất vui, bước đầu đã có nhiều người tự giác đến nộp lại vàng, có người  trực tiếp đến tiệm vàng trả, có người trả thông qua ban quản lý chợ Đông Ba, có người đến trả ở Công an thành phố Huế.

Ai cũng có lòng tham, lúc hoàn cảnh bất thường có thể họ đã tranh thủ lượm vàng. Nhưng sau đó có nhiều người nghĩ lại, biết sợ pháp luật, và quan trọng hơn là lòng thiện đã chiến thắng lòng tham. Đã là người lương thiện thì cho dù nghèo cũng không làm điều trái với lương tâm, cha ông xưa dạy "giấy rách phải giữ lấy lề", hay "đói cho sạch, rách cho thơm".

Chắc chắn có người cho rằng, vàng đó của tiệm vàng bị cướp, là của cải vốn liếng của họ, do chăm chỉ làm ăn tích góp mà có, không nên lợi dụng vụ cướp để lấy của họ. Đó là việc làm xấu, nên phải đem trả.

Còn nhớ có vụ tài xế chở bia bị lật xe, quỳ lạy van xin những người đến hôi của dừng tay. Nhưng cũng có nhiều trường hợp tai nạn xảy ra, người dân xúm lại nhặt giúp hàng hóa bị đổ ra đường không thiếu một món.

Lời kêu gọi của Công an thành phố Huế cũng giúp cho người dân nhận thức về pháp luật, cướp là hành vi vi phạm pháp luật, trộm là hành vi vi phạm pháp luật thì ai cũng rõ. Nhưng trong trường hợp này, cho dù không cướp cũng không trộm, chỉ nhặt vàng giữa đường, nhưng lại là hành vi cấu thành tội "Chiếm giữ tài sản trái phép".

Những ai còn giữ vàng chưa đem trả, nên suy nghĩ chín chắn, phải gạt bỏ lời dụ dỗ của lòng tham để làm điều đúng với lương tâm và đúng pháp luật.

Nếu như tiệm vàng nhận lại đủ số vàng đã mất, hoặc chỉ mất một ít không đáng kể, thì đó không chỉ là niềm vui của nạn nhân và của cả cộng đồng.

Thật hạnh phúc khi chúng ta sống trong một xã hội mà người tốt luôn bên cạnh.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Vụ cướp tiệm vàng ở Huế: Đã có 10 trường hợp đến cơ quan công an để trả lại vàng

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Đã có 10 trường hợp người dân đến công an TP.Huế để trả lại vàng là tang vật trong vụ án cướp tiệm vàng ở Huế (xảy ra ngày 1.7).

Cướp tiệm vàng ở Huế: Người dân nhặt vàng không trả bị xử lý thế nào?

Bảo Bình |

Trong vụ cướp tiệm vàng ở Huế, theo luật sư, người dân nhặt được vàng, khi cơ quan điều tra và người bị hại yêu cầu trả lại, nhưng cố tình không trả thì có thể sẽ bị xử lý hình sự.

Công an kêu gọi người dân trả lại vàng nhặt được trong vụ cướp tiệm vàng

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Công an TP. Huế vừa phát đi thông báo đề nghị người dân trả lại vàng đã nhặt được trong vụ án cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba (TP. Huế).

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Vụ cướp tiệm vàng ở Huế: Đã có 10 trường hợp đến cơ quan công an để trả lại vàng

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Đã có 10 trường hợp người dân đến công an TP.Huế để trả lại vàng là tang vật trong vụ án cướp tiệm vàng ở Huế (xảy ra ngày 1.7).

Cướp tiệm vàng ở Huế: Người dân nhặt vàng không trả bị xử lý thế nào?

Bảo Bình |

Trong vụ cướp tiệm vàng ở Huế, theo luật sư, người dân nhặt được vàng, khi cơ quan điều tra và người bị hại yêu cầu trả lại, nhưng cố tình không trả thì có thể sẽ bị xử lý hình sự.

Công an kêu gọi người dân trả lại vàng nhặt được trong vụ cướp tiệm vàng

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Công an TP. Huế vừa phát đi thông báo đề nghị người dân trả lại vàng đã nhặt được trong vụ án cướp tiệm vàng ở chợ Đông Ba (TP. Huế).