TPHCM mở quán bán tại chỗ: Hãy mở hai cánh, đừng vừa mở vừa đóng

Lê Thanh Phong |

TPHCM- Người dân TPHCM xôn xao trước thông tin hàng quán được mở bán tại chỗ. Tuy nhiên, người mở quán còn nhiều khó khăn bởi những quy định khá bất hợp lý.

"TPHCM sẽ mở dần dịch vụ ăn uống tại chỗ và một số dịch vụ khác vì đây là đặc điểm của thành phố, để người dân phát triển sinh kế. Tất nhiên, việc mở lại các dịch vụ này phải theo Bộ tiêu chí an toàn của từng lĩnh vực thành phố đã quy định", Chủ tịch UBND TPHCM đã nói như vậy.

Xét các quy định dự kiến được áp dụng đối với việc mở quán ăn, nhà hàng, sẽ thấy có những điều chưa phù hợp.

Ví dụ, khu vực cấp 1 (nguy cơ thấp - bình thường mới) được mở nhiều dịch vụ hơn địa bàn dịch ở mức 2, 3 (nguy cơ trung bình, cao).

Người dân tự do đi lại trên địa bàn TPHCM, quận này sang huyện khác, phường này sang xã khác, thì quy định trên chẳng có ý nghĩa gì. Đôi khi, người ở vùng xanh nhưng chưa tiêm đầy đủ vaccine, còn người ở nơi khác đến, thuộc vùng cấp độ 2,3 nhưng đã tiêm vaccine.

Hàng quán "cố định", nhưng con người "di động". Làm sao biết con người ở vùng nào mà quản. Cách quản hợp lý là "con người xanh", không phải vùng xanh.

Phòng dịch đối với hàng quán chính là người bán quán và thực khách đảm bảo đã tiêm vaccine, thế là đủ.

TPHCM là địa phương có độ bao phủ vaccine rất cao, gần 90% người dân được tiêm hai mũi. Và đây là cơ sở về an toàn dịch bệnh để thành phố tự tin cho bà con mở rộng cửa làm ăn buôn bán.

Cứ quy định ai đã tiêm hai mũi vaccine mới được mở quán, phục vụ trong quán ăn và được vào quán ăn. Những ai vi phạm quy định này thì xử phạt thẳng tay, hàng quán nào vi phạm nhiều lần thì bắt đóng cửa.

Đã là những người tiêm đầy đủ vaccine, thì việc gì phải quy định một bàn chỉ được ngồi hai người. Chẳng lẽ một gia đình hai vợ chồng và con cái ở cùng nhà, ăn cùng mâm, ngủ cùng chiếu, nhưng ra quán lại phải ngồi chia ra hai bàn?

Còn nữa, quy định mỗi bàn cách nhau 2m cũng vô lý. Thứ nhất là không phải quán nào cũng có không gian để đặt bàn theo tiêu chuẩn này. Một nhóm người cùng cơ quan, làm việc chung trong một không gian, nhưng ra quán ăn trưa lại phải ngồi cách nhau 2m, thậm vô lý.

Những quy định này chẳng khác gì "miệng cho mở quán còn tay thì đóng lại".

Người dân TPHCM đang chờ được mở quán bán tại chỗ, nhiều người lao động làm thuê chờ chủ quán mở cửa để được đi làm việc, có thu nhập sinh sống.

Hãy tạo điều kiện cho bà con làm ăn, đã ngồi không 5 tháng rồi.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

TPHCM nhộn nhịp cuối tuần, nhiều người dân lơ là phòng dịch

Thanh Vũ |

TPHCM - Nhiều người dân bắt đầu lơ là việc thực hiện các quy tắc phòng dịch sau gần 1 tháng thành phố nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội.

Thịt, cá rẻ hơn nửa giá ở chợ, người dân TPHCM đổ xô mua hàng trợ giá

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Với nhiều mặt hàng như thủy hải sản, rau củ có giá bán bình ổn, điểm bán hàng trợ giá hỗ trợ người dân do UBND Quận 5 tổ chức đã thu hút nhiều người dân đến mua sắm.

TPHCM nói gì về việc hàng quán bán ăn uống tại chỗ?

Huyên Nguyễn |

Thời gian qua, TPHCM xuất hiện việc hàng quán ăn uống tại chỗ, theo đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố, các quận huyện, phường xã phải có trách nhiệm theo dõi, nhắc nhở xử phạt những đơn vị vi phạm Chỉ thị 18.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

TPHCM nhộn nhịp cuối tuần, nhiều người dân lơ là phòng dịch

Thanh Vũ |

TPHCM - Nhiều người dân bắt đầu lơ là việc thực hiện các quy tắc phòng dịch sau gần 1 tháng thành phố nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội.

Thịt, cá rẻ hơn nửa giá ở chợ, người dân TPHCM đổ xô mua hàng trợ giá

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Với nhiều mặt hàng như thủy hải sản, rau củ có giá bán bình ổn, điểm bán hàng trợ giá hỗ trợ người dân do UBND Quận 5 tổ chức đã thu hút nhiều người dân đến mua sắm.

TPHCM nói gì về việc hàng quán bán ăn uống tại chỗ?

Huyên Nguyễn |

Thời gian qua, TPHCM xuất hiện việc hàng quán ăn uống tại chỗ, theo đại diện Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố, các quận huyện, phường xã phải có trách nhiệm theo dõi, nhắc nhở xử phạt những đơn vị vi phạm Chỉ thị 18.