Tội phạm và trách nhiệm của người đứng đầu

Lê Thanh Phong |

Sáng 15.12, Công an TPHCM ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán... từ ngày 15.12.2020 đến 28.2.2021.

Cứ nghe đến trấn áp tội phạm là dân rất mừng, bởi vì tội phạm là điều mà người dân lo lắng, thậm chí là sợ hãi. Người dân mong chờ sự bình yên, thà sống nghèo mà an yên, còn hơn có chút cái ăn cái mặc mà lo nơm nớp vì ra đường là gặp cướp, ở nhà thì gặp trộm.

Nhưng ra quân không phải để biểu diễn, để làm phong trào, mà phải truy bắt tội phạm, cho đến hang ổ cuối cùng, đến tên tội phạm cuối cùng. Câu “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi” đến nay nhiều nơi vẫn chưa làm được, chưa phải là sản phẩm của chính quyền mang đến cho dân.

Các loại tội phạm như cướp giật, trộm cắp còn nhức nhối. Có những tên giật giỏ xách, kéo lê nạn nhân trên đường. Có những tên tấn công tiệm vàng, chi nhánh ngân hàng. Mới nhất là vụ một thanh niên tẩm xăng xông vào chi nhánh ngân hàng ở quận Bình Tân để cướp.

Các băng nhóm tội phạm ma túy chọn TPHCM là “thị trường” chính, cho nên gánh nặng đặt lên vai của lực lượng công an phòng, chống ma túy TPHCM hơn các địa phương khác. Không chỉ tội phạm trong nước, mà có nhiều đường dây ma túy do tội phạm đến từ các nước.

Tội phạm đang lộng hành là các băng nhóm hoạt động tín dụng đen cùng với đòi nợ thuê, đẩy bao nhiêu nạn nhân đến bước đường cùng. Các băng nhóm này xem thường pháp luật, coi như không có chính quyền, xông vào nhà dân, công ty đập phá, uy hiếp đòi nợ. Điển hình như vụ Phở Hòa, bị tạt sơn, ném đồ bẩn.

Tại buổi lễ ra quân, ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND - nêu rõ, ở đâu để tội phạm lộng hành người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và công an nơi đó sẽ chịu trách nhiệm.

Đây là điều người dân muốn nghe nhất. Chỉ có người đứng đầu chịu trách nhiệm thì mới mong dẹp được các loại tội phạm. Nhưng chịu trách nhiệm như thế nào là phải cụ thể, không nói chung chung, mơ hồ được. Có tội phạm hoạt động hay không là việc có thể thống kê được, đo lường được, đưa ra được từng con số vụ việc cụ thể.

Cụ thể đến từng quận, từng phường, từng khu phố. Ở đâu xảy ra cướp bóc, tệ nạn ma túy, ở đó người đứng đầu bị kỷ luật. Kỷ luật ở mức độ nào, nếu để xảy ra nhiều lần thì cách chức. Người đứng đầu là Bí thư, Chủ tịch, là Trưởng công an, phải cụ thể từng chức danh, không nói chung chung.

Chỉ mong một vị lãnh đạo nào đó đứng lên tuyên bố, nếu không dẹp được tội phạm, tôi xin từ chức.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Không bỏ lọt tội phạm trong vụ cấp bằng giả tại Đại học Đông Đô

Vương Trần |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao liên quan tới việc cấp và sử dụng bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô.

Cảnh sát giao thông ra quân tuần tra, trấn áp tội phạm trên toàn quốc

Việt Dũng |

Từ hôm nay (15.12), lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc mở cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trấn áp tội phạm, trên các tuyến đường.

Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra quân trấn áp tội phạm dịp cuối năm

HÀ ANH CHIẾN - NGUYỄN ĐỘ |

Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm dịp cuối năm.

Chủ tịch TPHCM: Thành phố nhận thức sâu sắc mối đe doạ từ tội phạm ma tuý

MINH QUÂN - HỮU HUY |

Chủ tịch TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, thành phố hiện nay là nơi tội phạm sản xuất, trung chuyển ma túy. Theo ông Phong, TPHCM đã nhận thức sâu sắc được mối đe dọa này và thời gian tới sẽ có những biện pháp, đề án quyết liệt hơn nữa để phòng chống, ma túy.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Thủ tướng: Không bỏ lọt tội phạm trong vụ cấp bằng giả tại Đại học Đông Đô

Vương Trần |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao liên quan tới việc cấp và sử dụng bằng giả tại Trường Đại học Đông Đô.

Cảnh sát giao thông ra quân tuần tra, trấn áp tội phạm trên toàn quốc

Việt Dũng |

Từ hôm nay (15.12), lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc mở cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trấn áp tội phạm, trên các tuyến đường.

Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra quân trấn áp tội phạm dịp cuối năm

HÀ ANH CHIẾN - NGUYỄN ĐỘ |

Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm dịp cuối năm.

Chủ tịch TPHCM: Thành phố nhận thức sâu sắc mối đe doạ từ tội phạm ma tuý

MINH QUÂN - HỮU HUY |

Chủ tịch TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, thành phố hiện nay là nơi tội phạm sản xuất, trung chuyển ma túy. Theo ông Phong, TPHCM đã nhận thức sâu sắc được mối đe dọa này và thời gian tới sẽ có những biện pháp, đề án quyết liệt hơn nữa để phòng chống, ma túy.