Tình thế “nước sôi lửa bỏng” và những cú điện thoại “rất là lạ”...

Đào Tuấn |

Trong khi cả nước căng mình chống dịch, làm việc xuyên đêm, không cả nghỉ lễ thì các lãnh đạo CDC Hà Nội ngay cả điện thoại cũng “không gọi được”. “Thấy cuộc gọi nhỡ không gọi lại. Rất là lạ!”. Chữ trong ngoặc kép là phê bình của Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng.

Phải mở ngoặc nói thêm, ông Dũng phát biểu trong tư cách Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Hà Nội, với CDC là đơn vị chủ công trong phòng chống dịch.

Việc liên hệ “rất khó”, điện thoại không gọi được, cuộc gọi nhỡ không gọi lại. Không phải chỉ là “rất lạ”. Nó có khác gì đâu một viên tướng trận tiền không thể liên lạc, không thể chỉ huy cánh quân chủ lực của mình, giữa lúc “nước sôi lửa bỏng”.

Tình hình dịch bệnh đang cực kỳ căng thẳng. Các lực lượng chống dịch đang căng mình, không còn có khái niệm ngày đêm, không còn lễ tết, không cả nghỉ ngơi. Truy vết, cách ly được tiến hành thần tốc theo tiến độ từng giờ, bởi chậm giờ nào là thêm hậu quả giờ đó. Ngay tại Hà Nội đã có những công văn (yêu cầu dừng các quán bar, massage, karaoke...) được tiến hành ngay trong đêm, kiểm tra người nhập cảnh trái phép ngay trong đêm.

Vậy mà...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trong cuộc họp khẩn ngày 2.5, rất mạnh mẽ, đã nhấn mạnh tới việc phân cấp triệt để, cá thể hoá trách nhiệm của từng cá nhân: “ở đâu, khâu nào, cá nhân nào chưa làm đúng thì cần xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước”. Bởi “nếu không xử lý nghiêm minh sẽ tiếp tục dẫn tới tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, dẫn tới hậu quả khó lường”. Bởi “một người lơ là, cả xã hội vất vả”. Bởi “nếu lơ là chúng ta sẽ phải trả giá đắt về con người, của cải vật chất, cơ hội phát triển...”.

Đúng là chúng ta đang có những sơ suất, lơ là trong phòng chống dịch bệnh khi mà bệnh nhân 2899 - người gây ra cả một ổ dịch, “tự cách ly tại nhà” bằng cách liên hoan, ăn uống tưng bừng với nhiều người.

Sơ suất, lơ là khi các chuyên gia, thay vì phải cách ly tại doanh nghiệp, đã đi khắp nơi, tiếp xúc với vô số người.

Sơ suất, lơ là khi mà các bãi biển, địa điểm công cộng như những “biển người”, bất chấp các quy định 5K, bất chấp các khuyến cáo của Bộ Y tế cũng như yêu cầu từ Chính phủ.

Yên Bái trong ngày 2.5 đã đình chỉ Giám đốc Trung tâm Y tế Thành phố Yên Bái để kiểm điểm trách nhiệm trong việc quản lý khu cách ly tập trung chuyên gia nước ngoài.

Phải ràng buộc, cá thể hoá trách nhiệm và nhất là xử lý nghiêm minh các cá nhân có trách nhiệm mới chấm dứt được tình trạng “rất là lạ”, chấm dứt sự lơ là chủ quan mất cảnh giác từ chính những người có nhiệm vụ chống dịch!

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Cần Thơ ra công điện chấn chỉnh công tác phòng dịch COVID-19

TR.N |

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có công điện khẩn chỉ đạo tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết và tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn bắt đầu từ 0 giờ ngày 4.5 đến khi có thông báo mới.

Yên Bái: Học sinh tạm dừng đến trường để phòng dịch COVID-19

Thiều Trang |

Học sinh, sinh viên trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái và các huyện: Văn Chấn, Trấn Yên nghỉ học từ ngày 3.5.2021 đến hết ngày 9.5.2021 để phòng chống COVID-19.

Lâm Đồng tạm dừng dịch vụ không cần thiết để phòng dịch COVID-19

Thế Yên |

Sáng 3.5, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng- Trần Văn Hiệp đã có công văn hoả tốc về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

3 tỉnh cho hàng trăm nghìn học sinh nghỉ học để phòng dịch COVID-19

HUYÊN NGUYỄN |

Học sinh tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nam và huyện Phù Cư, Hưng Yên sẽ tạm thời dừng đến trường. Hàng trăm nghìn học sinh sẽ nghỉ học trực tiếp mà chuyển hình thức học online.

Ninh Bình: Tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí để phòng dịch COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 2.5, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản hỏa tốc, gửi các sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh về việc triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Bị Thủ tướng nhắc nhở, Đà Nẵng siết chặt quy định phòng dịch COVID-19

Hữu Long |

Chiều 2.5, Sở Y tế TP.Đà Nẵng ban hành văn bản gửi các cơ quan ban ngành về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng dịch COVID-19. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhắc nhở các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Khánh Hòa, Đà Nẵng chưa thực hiện quy định về 5K, giãn cách xã hội.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Chủ tịch Cần Thơ ra công điện chấn chỉnh công tác phòng dịch COVID-19

TR.N |

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có công điện khẩn chỉ đạo tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết và tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn bắt đầu từ 0 giờ ngày 4.5 đến khi có thông báo mới.

Yên Bái: Học sinh tạm dừng đến trường để phòng dịch COVID-19

Thiều Trang |

Học sinh, sinh viên trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái và các huyện: Văn Chấn, Trấn Yên nghỉ học từ ngày 3.5.2021 đến hết ngày 9.5.2021 để phòng chống COVID-19.

Lâm Đồng tạm dừng dịch vụ không cần thiết để phòng dịch COVID-19

Thế Yên |

Sáng 3.5, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng- Trần Văn Hiệp đã có công văn hoả tốc về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

3 tỉnh cho hàng trăm nghìn học sinh nghỉ học để phòng dịch COVID-19

HUYÊN NGUYỄN |

Học sinh tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nam và huyện Phù Cư, Hưng Yên sẽ tạm thời dừng đến trường. Hàng trăm nghìn học sinh sẽ nghỉ học trực tiếp mà chuyển hình thức học online.

Ninh Bình: Tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí để phòng dịch COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 2.5, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản hỏa tốc, gửi các sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh về việc triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Bị Thủ tướng nhắc nhở, Đà Nẵng siết chặt quy định phòng dịch COVID-19

Hữu Long |

Chiều 2.5, Sở Y tế TP.Đà Nẵng ban hành văn bản gửi các cơ quan ban ngành về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng dịch COVID-19. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhắc nhở các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Khánh Hòa, Đà Nẵng chưa thực hiện quy định về 5K, giãn cách xã hội.