Tinh thần tiên phong luôn hừng hực trong những người cầm bút Lao Động

Lê Thanh Phong |

Lao Động - một cái tên quen thuộc trong lòng bạn đọc hôm nay - là niềm tự hào của chúng tôi, những người làm báo của tờ báo có tuổi đời 90 năm.

Chặng đường dài gian khó của đất nước trong những năm chiến tranh cũng là chặng đường lịch sử phát triển của Lao Động. Ngay từ những ngày đầu cách mạng, đã có những nhà báo cùng với lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tham gia với hành trang mang theo là ngòi bút và lòng yêu nước.

Ngày 14.8.1929, một tờ báo bản in đất sét trên giấy Đáp Cầu ra đời trong căn phòng nhỏ ở ngõ Thông Phong, phố Hàng Bột - Hà Nội có tên Lao Động, bắt đầu cho cuộc hành trình của những người cầm bút cách mạng, góp phần cứu dân tộc ra khỏi xiềng xích nô lệ, với tinh thần và khí phách của vị tổng biên tập đầu tiên, qua tuyên bố trước tòa án của thực dân Pháp. Lịch sử còn đó câu nói của nhà cách mạng Nguyễn Đức Cảnh trước án tử hình: “Đánh đuổi quân cướp nước, giành độc lập cho Tổ quốc, mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam là không có tội. Đã không có tội, cần gì ân xá”.

Khí phách của Nguyễn Đức Cảnh tạo ảnh hưởng về lòng yêu nước đến những nhà báo cùng thời, và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực cho thế hệ sau. Trong kháng chiến chống Mỹ, nhiều nhà báo của Báo Lao Động trở thành phóng viên chiến trường, có người hy sinh, như liệt sĩ nhà báo Võ Văn Ngoạn, Lê Ái Mỹ.

Vai trò, trách nhiệm và tinh thần cách mạng của đội ngũ cán bộ, phóng viên Báo Lao Động được thể hiện trong từng chặng đường lịch sử đất nước. Trong đó, nhiệm vụ lớn lao nhất là sát cánh cùng những người lao động trên khắp các mặt trận, từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đến lao động sản xuất, kháng chiến - kiến quốc.

Trong bài viết cho số báo Canh Dần 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Năm mới tôi gửi lời thân ái chúc anh chị em lao động tiến bộ về mọi mặt. Sau đây để trả lời cho Báo Lao Động, công nhân Việt Nam phải xung phong trên mọi công việc kháng chiến kiến quốc. Đánh tan thực dân, giải phóng dân tộc, giành lại thống nhất và độc lập, xây dựng Việt Nam dân chủ mới - tức là đấu tranh cho hòa bình và dân chủ thế giới”.

Và có một lời nhắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà các thế hệ người làm báo của Lao Động không thể xao lãng, đó là “xứng đáng là người tiên phong trên mặt trận báo chí”.

Chặng đường xây dựng và phát triển đất nước sau chiến tranh cũng gian khó theo cách khác, đòi hỏi người cầm bút phải can đảm, dũng cảm. Đấu tranh trước cái xấu cái ác, trước tham nhũng tiêu cực, trước lạc hậu và tha hoá không phải là cuộc chiến dễ dàng. Ở đó cũng đầy cạm bẫy, nhiều hiểm nguy và những cám dỗ thử thách lòng công chính của người cầm bút. Thế hệ cha anh sẵn sàng hy sinh mạng sống vì đất nước, thế hệ hôm nay chẳng thể nào không dám hy sinh nhỏ nhoi của cá nhân vì hai chữ  sự thật và tiến bộ.

Chính vì nhận thức được tinh thần tiên phong và cách mạng từ nguồn năng lượng Lao Động, những người cầm bút thế hệ sau dũng cảm điều tra tiêu cực, nhiều vụ án tham nhũng do Lao Động phanh phui, góp phần vào công cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước.

Trong công cuộc đổi mới đầy sinh khí của đất nước kéo dài mấy chục năm, có sự đóng góp tích cực và rất ý nghĩa của Báo Lao Động. Những tiếng nói phản biện, xây dựng chính sách, đề cao dân chủ, khuyến khích cổ vũ lao động sáng tạo của Báo Lao Động ghi dấu ấn một thời không thể phai nhạt.

Và hôm nay, Lao Động vững vàng sát cánh cùng lực lượng công nhân lao động khắp cả nước, quyết tâm bảo vệ lợi quyền của người lao động, đồng thời cổ xúy cho những chân dung sáng tạo, làm ra những sản phẩm mang lại lợi ích và tốt đẹp cho xã hội. Chương trình “Vinh quang Việt Nam” suốt 15 năm qua của Báo Lao Động nói lên điều đó.

Đồng hành cùng doanh nghiệp cũng là một nhiệm vụ mới của Báo Lao Động trong thời kỳ hội nhập kinh tế. Bảo vệ người lao động đương nhiên phải bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính, doanh nghiệp phát triển tốt, sản xuất kinh doanh hiệu quả thì sẽ có tích lũy và nguồn lực để lo cho người lao động có đời sống tốt hơn.

Đồng hành cùng doanh nghiệp đồng nghĩa với phản biện chính sách, đóng góp ý kiến đầy trách nhiệm và có trí tuệ giúp Chính phủ có những chính sách phù hợp, tháo gỡ khó khăn, bãi bỏ những rào cản vô lối để doanh nghiệp phát triển mạnh, nhanh và hiệu quả.

Tinh thần tiên phong luôn hừng hực trong những người cầm bút Lao Động.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Dấu ấn Báo Lao Động 30 năm tại ĐBSCL: Lắng nghe, kết nối và chia sẻ

LÊ THANH NGUYÊN (Nguyên Trưởng đại diện Báo Lao Động tại ĐBSCL) |

Mới đó, đã 20 năm! Tổng biên tập Phạm Huy Hoàn vào Cần Thơ triển khai kế hoạch in và phát hành Tin nhanh France 98 (World Cup 1998) tại Cần Thơ cùng lúc với việc giao cho tôi nhiệm vụ phụ trách văn phòng đại diện tại ĐBSCL với lời dặn dò: Tạo thế đứng thật vững cho cơ quan đại diện tờ báo của tổ chức Công đoàn Việt Nam tại nơi vùng trọng điểm nông nghiệp quốc gia…

Lao Động khuyến khích phóng viên phải đa năng

LÊ QUANG VINH |

Như nhiều đồng nghiệp khác, tôi đã trưởng thành trong nghiệp làm báo khi có 25 năm gắn bó với Báo Lao Động. Nhân 90 năm Lao Động, bồi hồi lần giở trong ký ức chút kỷ niệm…

6 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Quốc Thế |

Ngày 10.8, tại Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 và tập huấn công tác công đoàn năm 2019.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Dấu ấn Báo Lao Động 30 năm tại ĐBSCL: Lắng nghe, kết nối và chia sẻ

LÊ THANH NGUYÊN (Nguyên Trưởng đại diện Báo Lao Động tại ĐBSCL) |

Mới đó, đã 20 năm! Tổng biên tập Phạm Huy Hoàn vào Cần Thơ triển khai kế hoạch in và phát hành Tin nhanh France 98 (World Cup 1998) tại Cần Thơ cùng lúc với việc giao cho tôi nhiệm vụ phụ trách văn phòng đại diện tại ĐBSCL với lời dặn dò: Tạo thế đứng thật vững cho cơ quan đại diện tờ báo của tổ chức Công đoàn Việt Nam tại nơi vùng trọng điểm nông nghiệp quốc gia…

Lao Động khuyến khích phóng viên phải đa năng

LÊ QUANG VINH |

Như nhiều đồng nghiệp khác, tôi đã trưởng thành trong nghiệp làm báo khi có 25 năm gắn bó với Báo Lao Động. Nhân 90 năm Lao Động, bồi hồi lần giở trong ký ức chút kỷ niệm…

6 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Quốc Thế |

Ngày 10.8, tại Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Công đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 và tập huấn công tác công đoàn năm 2019.