Tỉnh táo để quyết định đóng cửa biên giới tạm thời phòng dịch Corona

Lê Thanh Phong |

Tỉnh táo, sáng suốt nhất là đưa ra quyết định đóng cửa biên giới tạm thời với Trung Quốc để ngăn dịch, không sớm và cũng chẳng muộn mà đúng lúc. Sớm cũng thiệt hại, còn muộn là thảm họa.

"Tâm chấn" dịch virus viêm phổi Corona ở Vũ Hán (Trung Quốc), nhưng cái tâm đó được mở rộng không gian bao nhiêu, chưa ai có câu trả lời, những biện pháp chốt chặn để không ai rời khỏi Vũ Hán chưa chắc được thực hiện tuyệt đối.

Thông tin có được từ Trung Quốc về nạn dịch chưa đảm bảo chính xác. Thế giới đã có những hoài nghi về sự trung thực của các thông tin. Tính tới 25.1, Trung Quốc xác nhận 41 trường hợp tử vong, trong số 1.300 ca nhiễm bệnh. Nhưng các chuyên gia Anh quốc cho rằng số ca nhiễm bệnh thực ra lên tới 4.000 ở Vũ Hán và tệ nhất có thể lên tới 9.700.

Việt Nam sát Trung Quốc cho nên nguy cơ bị lây lan dịch bệnh phải được đặt ra, đặc biệt nguy hiểm là bệnh đó đến từ một quốc gia có dân số đông nhất thế giới và có nhiều người nhập cảnh vào Việt Nam mỗi ngày.

Nếu chỉ căn cứ vào thông tin được đưa ra từ phía các cơ quan hữu trách Trung Quốc để đề ra kịch bản ứng phó thì e rằng chưa đảm bảo an toàn. Cần phải có nhiều kênh thông tin khác để kiểm chứng.

Ví dụ số ca nhiễm bệnh ở Trung Quốc là 1.300 khác với 9.700.

Tỉnh táo và sáng suốt để đưa ra những quyết định chính xác, trước hết là thông tin đầy đủ, kịp thời đến cộng đồng, để người dân không hoang mang.

Tỉnh táo và sáng suốt đưa ra những biện pháp phòng tránh dịch bệnh, tuyên truyền rộng rải để người dân áp dụng vào sinh hoạt, đời sống.

Đã có nhiều ý kiến đề nghị đóng cửa biên giới tạm thời với Trung Quốc. Ngay cả Trung Quốc cũng đã đóng cửa, cách ly 3 thành phố với hơn 20 triệu dân.

Có quốc gia không đóng cửa vì họ không sát biên giới, nhưng họ hành động rất dứt khoát, Chính quyền Philippines đã quyết định đưa gần 500 du khách đến từ Vũ Hán trở về nước. Trung Quốc cũng chủ động tự ngăn nạn dịch đến các nước, từ 27-1, Trung Quốc tạm dừng tất cả tour du lịch theo nhóm, đồng thời ngừng bán gói vé máy bay và khách sạn cho công dân nước này ra nước ngoài.

Tỉnh táo, sáng suốt nhất là đưa ra quyết định đóng cửa biên giới tạm thời với Trung Quốc để ngăn dịch, không sớm và cũng chẳng muộn mà đúng lúc.

Sớm cũng thiệt hại, còn muộn là thảm họa.

Bộ Y tế và các cơ quan của Chính phủ có nhiều kinh nghiệm ứng phó với dịch thành công, và đây là một thử thách phải vượt qua nhưng không được phép phạm sai lầm.


Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Khách Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái giảm mạnh do lo sợ virus corona

Nguyễn Hùng |

Tổng số khách Trung Quốc nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái hôm qua (25.1) chưa tới 2.000 người, trong khi thông thường vào dịp Tết, lượng khách Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu này trung bình khoảng 10.000 người/ngày. Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, lượng khách nhập cảnh sẽ tiếp tục giảm, thậm chí sẽ không còn khách sang do bệnh dịch Corona và đặc biệt là Trung Quốc tạm dừng các hoạt động du lịch.

Trung Quốc xây thần tốc bệnh viện 1.000 giường thứ 2 đối phó virus corona

Khánh Minh |

Thành phố Vũ Hán, tâm chấn dịch virus corona, sẽ xây dựng một bệnh viện thứ 2 có công suất 1.000 giường trong nửa tháng để đối phó dịch.

Cách ly con để kiểm tra coronavirus, du khách Trung Quốc dọa chém bác sĩ

An Thượng |

Gia đình du khách Trung Quốc đã đe dọa giám đốc Bệnh viện, cầm dao dọa chém bác sỹ vì con của họ bị cách ly để kiểm tra virus corona khi có dấu hiệu sốt.

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Ấm áp những chuyến xe mùa xuân đưa công nhân về quê ăn Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dù tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 không hiệu quả, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn tổ chức những chuyến xe nghĩa tình, đưa người lao động về quê ăn Tết.

Phương Tây mệt mỏi với tình hình Ukraina?

Khánh Minh |

Thủ tướng Ba Lan cảnh báo các nhà lãnh đạo phương Tây đừng nên mệt mỏi với tình hình Ukraina.

Trung Quốc công bố phát hiện mới về bí mật của Vạn Lý Trường Thành

Ngọc Vân |

Trung Quốc tiết lộ thêm nhiều bí mật của Vạn Lý Trường Thành - hàng trăm cánh cửa giấu kín.

Khách Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái giảm mạnh do lo sợ virus corona

Nguyễn Hùng |

Tổng số khách Trung Quốc nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái hôm qua (25.1) chưa tới 2.000 người, trong khi thông thường vào dịp Tết, lượng khách Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu này trung bình khoảng 10.000 người/ngày. Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, lượng khách nhập cảnh sẽ tiếp tục giảm, thậm chí sẽ không còn khách sang do bệnh dịch Corona và đặc biệt là Trung Quốc tạm dừng các hoạt động du lịch.

Trung Quốc xây thần tốc bệnh viện 1.000 giường thứ 2 đối phó virus corona

Khánh Minh |

Thành phố Vũ Hán, tâm chấn dịch virus corona, sẽ xây dựng một bệnh viện thứ 2 có công suất 1.000 giường trong nửa tháng để đối phó dịch.

Cách ly con để kiểm tra coronavirus, du khách Trung Quốc dọa chém bác sĩ

An Thượng |

Gia đình du khách Trung Quốc đã đe dọa giám đốc Bệnh viện, cầm dao dọa chém bác sỹ vì con của họ bị cách ly để kiểm tra virus corona khi có dấu hiệu sốt.