Tìm ra “virus của căn bệnh đô thị”

ĐÀO TUẤN |

1.390 dự án có quy hoạch được điều chỉnh, thậm chí có dự án điều chỉnh quy hoạch đến 6 lần, và điều chỉnh theo ý nhà đầu tư - con số trong báo cáo Giám sát của Quốc hội. Phải chăng là nhà đầu tư mới là “kẻ giật dây”, là thứ “virus” đích thực khiến quy hoạch đô thị trở nên chồng chất, méo mó, quá tải ở khắp nơi?!

Đoạn đường Lê Văn Lương (Hà Nội) có chiều dài đúng 2km nhưng đang tải tới 40 tòa cao ốc với những dự án có mật độ xây dựng lên tới hơn 60%. Hàng chục nghìn dân từ 6.000 căn chung cư cộng với toàn bộ lưu lượng từ hàng chục cao ốc khác từ Lê Văn Thiêm, Hoàng Đạo Thúy, Hoàng Minh Giám, Ngụy Như Kon Tum, Nguyễn Tuân... tuyến đô thị hướng tâm giờ đây đã trở nên ùn tắc một cách nghiêm trọng, trở thành một “điểm đen” giao thông.

Phải nói 40 tòa cao ốc trên 2km đường giờ đã trở thành một ví dụ kinh điển cho sự yếu kém của quy hoạch thủ đô.

Nhưng quy hoạch khu vực Lê Văn Lương không phải là sự vô lý duy nhất, Hà Nội còn có Dự án 8B Lê Trực một điển hình của việc xây dựng sai giấy phép, tăng diện tích sàn xây dựng; tự ý tăng chiều cao các tầng. Còn có Tổ hợp HH1, HH2, HH3 và HH4 (Linh Đàm) với mật độ xây dựng được “điều chỉnh” từ 24,6% lên gần 40%, tầng cao trung bình từ 20-33 tầng lên tối đa 40 tầng... khiến dân cư phải tháo chạy khi “khu đô thị kiểu mẫu” này quá tải cả về hạ tầng, điện nước và trường lớp.

Nhưng Hà Nội không phải là cá biệt, “Báo cáo chưa đầy đủ” cho thấy cả nước có đến 1.390 dự án có quy hoạch điều chỉnh từ 1-6 lần.

“Người ta” đã điều chỉnh để quy hoạch dồn dự án vào nội đô; “điều chỉnh” để tăng tầng cao, “điều chỉnh” để tăng số tầng, “điều chỉnh” để tăng diện tích sàn, “điều chỉnh” để chia nhỏ diện tích căn hộ, “điều chỉnh” để tăng mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất; “điều chỉnh” để giảm diện tích đất cây xanh công cộng hoặc bổ sung chức năng nhà ở vào các lô đất thương mại, văn phòng làm gia tăng chênh lệch địa tô, tăng mật độ xây dựng, quy mô dân số...

“Căn bệnh đô thị” thật ra đã được nhìn thấy từ rất lâu, và Báo cáo giám sát lần này đã nhìn thẳng, đã chỉ rõ căn nguyên chí tử: “Việc điều chỉnh quy hoạch được thực hiện theo đề xuất của nhà đầu tư”.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng có lần nói thẳng: Chúng ta phải trả giá vì đã làm quy hoạch băm nát Hà Nội.

Chúng ta phải trả giá. Vấn đề chỉ ở chỗ “người ta” là ai và người ta chịu trách nhiệm như thế nào cho những quy hoạch bị giật dây, bị băm nát này.

ĐÀO TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Có tình trạng quy hoạch chạy theo nhà đầu tư

Đặng Chung- Cao Nguyên- Thành Trung |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thừa nhận thời gian qua, còn tồn tại tình trạng điều chỉnh quy hoạch chạy theo nhà đầu tư, điều chỉnh quy hoạch nhiều lần nhằm tăng mật độ xây dựng, tạo ra những khu nhà ở chật chội, thiếu an toàn.

ĐBQH: Có "lợi ích nhóm" trong quy hoạch đô thị theo đề xuất của nhà đầu tư

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG - T.TRUNG |

Đại biểu Quốc hội thẳng thắn chỉ rõ, chất lượng quy hoạch đô thị thời gian qua thấp, vẫn hiện hữu tư duy quy hoạch nhiệm kỳ, dấu hiệu áp đặt ý chí cá nhân, thậm chí có dấu hiệu lợi ích nhóm, bị nhà đầu tư chi phối, dẫn dắt làm thay đổi quy hoạch. 

Lo vỡ quy hoạch và thảm họa cháy Khu trung tâm 930ha TPHCM

Ngô Nguyên |

"Những bất cập sẽ dẫn tới phá vỡ quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan, cháy lớn…” là cảnh báo của Sở Xây dựng về Khu trung tâm 930ha được xem "hạt nhân" của TPHCM.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Có tình trạng quy hoạch chạy theo nhà đầu tư

Đặng Chung- Cao Nguyên- Thành Trung |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng thừa nhận thời gian qua, còn tồn tại tình trạng điều chỉnh quy hoạch chạy theo nhà đầu tư, điều chỉnh quy hoạch nhiều lần nhằm tăng mật độ xây dựng, tạo ra những khu nhà ở chật chội, thiếu an toàn.

ĐBQH: Có "lợi ích nhóm" trong quy hoạch đô thị theo đề xuất của nhà đầu tư

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG - T.TRUNG |

Đại biểu Quốc hội thẳng thắn chỉ rõ, chất lượng quy hoạch đô thị thời gian qua thấp, vẫn hiện hữu tư duy quy hoạch nhiệm kỳ, dấu hiệu áp đặt ý chí cá nhân, thậm chí có dấu hiệu lợi ích nhóm, bị nhà đầu tư chi phối, dẫn dắt làm thay đổi quy hoạch. 

Lo vỡ quy hoạch và thảm họa cháy Khu trung tâm 930ha TPHCM

Ngô Nguyên |

"Những bất cập sẽ dẫn tới phá vỡ quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan, cháy lớn…” là cảnh báo của Sở Xây dựng về Khu trung tâm 930ha được xem "hạt nhân" của TPHCM.