Tiếp tục phòng dịch COVID-19 nhưng không bó gối chờ thời

Lê Thanh Phong |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các điểm đến có khả năng lây lan COVID-19 ra cộng đồng. Thông tin này thực sự thổi một luồng sinh khí cho cộng đồng, khi mà dịch COVID-19 đang tấn công toàn cầu. Đặc biệt là khi thông tin lây nhiễm ở Hàn Quốc, Iran và một số nước Châu Âu tăng nhanh.

Cho đến nay, Việt Nam phòng, chống dịch COVID-19 rất tốt, những kết quả đạt được là nhờ tổ chức, triển khai các biện pháp xử lý, cách ly tốt và quan trọng nhất là ý thức phòng dịch của cộng đồng rất cao. Chính vì mỗi người dân đều biết cách bảo vệ mình tốt, cho nên mới hạn chế tối đa lây lan.

Việt Nam khống chế được dịch là do tổ chức cách ly tốt. Việt Nam sẽ tiếp tục cách ly, kiên quyết thực hiện với tất cả các trường hợp đến từ vùng dịch. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các hãng hàng không có chuyến bay từ vùng có dịch của Hàn Quốc phải hạ cánh tại các sân bay Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), Phù Cát (tỉnh Bình Định), Cần Thơ là biện pháp kiểm soát, phòng ngừa và tổ chức cách ly chủ động.

Không chủ quan, tiếp tục phòng dịch nghiêm ngặt, nhưng cũng không quá lo lắng, hoang mang đến mức thụ động ngồi chờ dịch qua. Nhiều doanh nghiệp đang khốn đốn, ngành du lịch bị tổn thất nặng nề, một phần là do tâm lý sợ hãi hơn là thực tế dịch bệnh.

Tỉnh Khánh Hòa được xác nhận hết dịch COVID-19, Việt Nam được CDC đưa ra khỏi danh sách các điểm đến có khả năng lây lan COVID-19 ra cộng đồng, vậy thì mọi người có thể tự tin đi lại, làm ăn buôn bán, du lịch ở những điểm đến an toàn. Mỗi một sự vận động tích cực của cá nhân đều có giá trị kích cầu, nhiều người tham gia sẽ thay đổi được tình hình, hạn chế sự suy giảm quá sâu của một số ngành nghề.

Nhiều khách sạn, resort, nhà hàng, khu du lịch không đón được khách, người lao động mất việc. Nhà hàng, quán ăn không bán buôn được tốt thì ngành trồng trọt, chăn nuôi, khai thác hải sản cũng không sống nổi.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, dịch COVID-19 khiến lượng khách vận chuyển năm nay giảm 15%. Không chỉ là con số tỉ USD, mà theo nó là công ăn việc làm của hàng vạn lao động, thu nhập giảm, thậm chí mất việc.

Tin vui là một số địa phương đã thu hút được du khách, như Khánh Hòa, đảo Lý Sơn của Quảng Ngãi. Còn nhiều tỉnh có biển đẹp, trong lành, an toàn như Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam, Huế, Quảng Bình...đang chào đón du khách cũng như nhà đầu tư đến làm ăn. Vận động, vận hành, làm ăn có trách nhiệm với cộng đồng trong mùa dịch là thái độ tích cực lúc này.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Không ngẫu nhiên CDC đưa Việt Nam ra khỏi danh sách lây nhiễm COVID-19

T.Linh |

Việt Nam đã được Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ đưa ra khỏi bảng xếp hạng "Các nước có biểu hiện virus Corona (COVID-19) lây lan trong cộng đồng", đó không phải là kết quả ngẫu nhiên.

Hải Phòng, Thái Bình tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng dịch COVID19

Mai Dung - Khánh Linh |

Cùng với nhiều địa phương trên cả nước, Hải Phòng, Thái Bình quyết định cho học sinh các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nghỉ học phòng dịch COVID-19.

Chủ tịch Hà Nội thông tin chi tiết lịch đi học trở lại trước dịch COVID-19

Nhóm PV |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã quyết định cho học sinh nghỉ đến 8.3.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Không ngẫu nhiên CDC đưa Việt Nam ra khỏi danh sách lây nhiễm COVID-19

T.Linh |

Việt Nam đã được Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ đưa ra khỏi bảng xếp hạng "Các nước có biểu hiện virus Corona (COVID-19) lây lan trong cộng đồng", đó không phải là kết quả ngẫu nhiên.

Hải Phòng, Thái Bình tiếp tục cho học sinh nghỉ học phòng dịch COVID19

Mai Dung - Khánh Linh |

Cùng với nhiều địa phương trên cả nước, Hải Phòng, Thái Bình quyết định cho học sinh các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nghỉ học phòng dịch COVID-19.

Chủ tịch Hà Nội thông tin chi tiết lịch đi học trở lại trước dịch COVID-19

Nhóm PV |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã quyết định cho học sinh nghỉ đến 8.3.