Tiếng Anh đội sổ thì "Make in Việt Nam" thế nào?

Lê Thanh Phong |

Muốn có sản phẩm "Make in Việt Nam" thì cũng phải học, tiếp thu tri thức từ thế giới. Muốn tiếp thu tri thức thế giới thì phải giỏi tiếng Anh. Không giỏi tiếng Anh thì không mở cửa đi ra với thế giới được, nói chi chuyện bốn chấm với ba chấm.

Thống kê từ dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của 62 tỉnh thành cho thấy, chiếm vị trí "đội sổ" năm nay tiếp tục là môn tiếng Anh. Cả nước có 1.262 bài bị điểm liệt (dưới 1 điểm), trong đó Tiếng Anh là môn thi có nhiều điểm liệt nhất, với 543 bài thi - chiếm tỉ lệ 0,07%.

Năm nay, môn tiếng Anh có số thí sinh đạt điểm dưới trung bình cao kỷ lục, với 472.990 thí sinh đạt điểm dưới trung bình (chiếm tỉ lệ 63,13%).

Chất lượng đào tạo tiếng Anh của ngành giáo dục Việt Nam có vấn đề, rất thấp và không đồng đều. Nếu có nhóm trội lên thì chỉ tập trung ở các thành phố lớn, còn các tỉnh nông thôn, vùng xa, miền núi chắc chắn từ điểm liệt đến dưới trung bình.

Chúng ta thiếu giáo viên tiếng Anh, số lượng và chất lượng cũng không đáp ứng được yêu cầu. Đây chính là nguyên nhân căn bản dẫn đến thứ hạng "đội sổ" như đang chứng kiến.

Tại Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp 2018, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất: "Chúng ta nói đến start up không chỉ ở Việt Nam mà cần dần vươn ra toàn cầu. Để giải quyết câu chuyện toàn cầu, hiện vẫn còn điểm nghẽn là tiếng Anh. Xin Thủ tướng sớm công bố tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của đất nước Việt Nam”.

GS Nguyễn Minh Thuyết cũng thống nhất quan điểm này: “Việc công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của Việt Nam trước sau cũng phải thực hiện. Công nhận tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai sẽ thúc đẩy việc lớp trẻ học tiếng Anh. Nếu không phải toàn dân học tiếng Anh thì ít nhất là lớp trẻ”.

Và quan điểm này không phải mới mẻ gì, từ năm 2007, trong chuyến thăm Việt Nam, Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu gợi ý: "Đại học Việt Nam nên có sách giáo khoa tiếng Anh ở các ngành quan trọng như kỹ thuật, công nghệ... bởi nếu chỉ dùng sách Việt Nam thì chắc chắn sẽ tụt hậu".

Nhưng, với trình độ tiếng Anh của học sinh phổ thông hiện nay, sách tiếng Anh làm sao đọc được?

Và không đọc được sách tiếng Anh thì không thể tiếp thu tri thức, công nghệ để làm ra sản phẩm, để làm ông chủ trên thị trường thế giới.

Còn nhớ, cũng chính Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng từng nêu ra khái niệm "Make in Việt Nam". Hai việc lớn "tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai" và "Make in Việt Nam" có quan hệ cực kỳ gắn bó, không có tiếng Anh làm công cụ thì đừng nói chuyện "make" cái gì cả.

Cho nên, qua các kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, cho thấy cần nghiêm túc xem xét lại các ý kiến đề xuất về sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ thứ hai.

Chúng ta đã quá muộn để thực hiện chiến lược này, nhưng vẫn có thể bắt đầu để đi tới. Không giỏi tiếng Anh, thế hệ trẻ Việt Nam không thể hội nhập quốc tế, không bao giờ trở thành công dân toàn cầu.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Tiếng Anh tiếp tục “đội sổ” vì có điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 thấp nhất

Đặng Chung |

Từ phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mà Bộ GDĐT vừa công bố, điểm thi môn tiếng Anh năm nay tiếp tục "đội sổ", vì có kết quả thi thấp nhất so với các môn còn lại.

Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2020

Anh Tuấn |

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ được công bố vào ngày 27.8. Quý phụ huynh, học sinh có thể làm theo hướng dẫn dưới đây để tra cứu điểm thi.

Đề thi tốt nghiệp THPT Tiếng Anh năm 2020: Dễ đạt 5 điểm, khó đạt 9,10

Tường Linh |

Theo nhận định của các chuyên gia, đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2020 đã bám sát với Chương tình môn Tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có tính phân loại cao.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Tiếng Anh tiếp tục “đội sổ” vì có điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 thấp nhất

Đặng Chung |

Từ phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 mà Bộ GDĐT vừa công bố, điểm thi môn tiếng Anh năm nay tiếp tục "đội sổ", vì có kết quả thi thấp nhất so với các môn còn lại.

Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2020

Anh Tuấn |

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ được công bố vào ngày 27.8. Quý phụ huynh, học sinh có thể làm theo hướng dẫn dưới đây để tra cứu điểm thi.

Đề thi tốt nghiệp THPT Tiếng Anh năm 2020: Dễ đạt 5 điểm, khó đạt 9,10

Tường Linh |

Theo nhận định của các chuyên gia, đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2020 đã bám sát với Chương tình môn Tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có tính phân loại cao.