Tiền trực bác sĩ: Chưa nổi 5.000 đồng/giờ

Đào Tuấn |

Tiền công chăm sóc người ốm ở bệnh viện đã lên giá từ 600-800 ngàn đồng/ngày. Trong khi đó, mỗi 24 giờ trực, một bác sĩ sẽ nhận thù lao 115 ngàn đồng. Tính ra, chưa nổi 5 ngàn đồng/ tiếng trực.

Sau một đêm trắng trực cấp cứu, bác sĩ T.M - công tác tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng nhận được số tiền 115.000 đồng.

Đó là tiền cho một phiên trực 24 giờ.

Cả đêm căng thẳng, giành giật sự sống cho bệnh nhân đến kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, để rồi nhận mức tiền trực thấp đến mức... chả biết tiêu thế nào.

Bởi tính ra, mỗi giờ trực, các y bác sĩ nhận không đến 5 ngàn đồng. Chính xác là 4.700 đồng. Chỉ bằng 1/3 lần mức thấp nhất của tiền lương tối thiểu theo giờ ở khu vực thấp nhất (khu vực 4: 15.600 đồng/giờ).

Trong khi đó, giá tiền công chăm sóc người ốm ở bệnh viện giờ đang ở mức từ 600-800 ngàn/ngày.

Tiền trực 115.000 đồng là một “định mức” được ban hành từ năm 2011. Bộ trưởng Đào Hồng Lan, hôm 3.12 đã nhắc đến mức tiền trực 115.000 đồng này trong hai chữ “lạc hậu”.

11 năm, một con số không đổi. Cho dù lạm phát cộng dồn 11 năm khiến số tiền 115.000 đã “mất” đi không ít giá trị.

Nhưng không phải chỉ tiền trực lạc hậu đâu.

Đến giờ, các y bác sĩ ở hẳn bệnh viện hạng I, hạng đặc biệt, vẫn đang “hưởng” mức tiền ăn ca ba 15.000 đồng cho một đêm trực.

Với một ca mổ hạng đặc biệt với có khi 8-10 tiếng chôn chân cầm dao mổ, tiền phụ cấp cũng chỉ 280.000 đồng.

Đã đến lúc phải nói thẳng, nói thật, nói đau để mong có sự thay đổi những vô lý, lạc hậu đã tồn tại sắp 11 năm qua.

Hôm 2.12, tiến sĩ Đoàn Thu Trà, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai nói các điều dưỡng còn khổ hơn: Họ phải thay bỉm, đổ bô, gội đầu... chăm sóc bệnh nhân hơn cả người nhà nhưng thậm chí họ không có phụ cấp, không có tiền hỗ trợ”.

Các y bác sĩ cũng là con người. Họ cũng mệt mỏi, cũng buồn ngủ, cũng phải ăn, cũng biết đau buồn, cũng thấy trái ngang vô lý, cũng mơ ước về sự công bằng.

Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương từng rơi nước mắt khi nói về lương nhân viên y tế, rằng: Lương bác sĩ trẻ 7 - 8 triệu đồng thì làm sao sống nổi ở TPHCM.

Không lẽ chưa hết dịch, chúng ta đã quên những chiến binh áo trắng ngày nào.

Không lẽ chúng ta thờ ơ với làn sóng bỏ việc, nghỉ việc với hơn 9.300 y bác sĩ vẫn đang diễn ra, chỉ vì mức lương không sống nổi ấy?!

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó ở bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam đang xuống cấp, y bác sĩ nghỉ việc

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Là bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam với 160 tuổi, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM hiện là đơn vị tuyến cuối điều trị các bệnh lây nhiễm cho người dân thành phố và khu vực phía Nam. Tuy nhiên, nhiều khu vực tại đây đã xuống cấp gây khó khăn trong việc thăm khám và điều trị cho người bệnh.

Bộ Tài chính trả lời Đồng Nai về đề án ngăn làn sóng y bác sĩ nghỉ việc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Liên quan đến nội dung UBND tỉnh Đồng Nai xin ý kiến về dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về chính sách thu hút, hỗ trợ nhân lực y tế giai đoạn 2023-2025, Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời. Theo đó, đề nghị tỉnh Đồng Nai thực hiện đúng quy định pháp luật.

Hàng loạt máy móc tiền tỉ của BV Bạch Mai hơn 2 năm đắp chiếu, y bác sĩ xót xa

MINH HÀ - THÙY LINH |

Tại Bệnh viện Bạch Mai, những loại máy móc tiền tỉ như hệ thống điều trị Gamma, xạ trị gia tốc, máy Pet CT, cộng hưởng từ,...đang phải đắp chiếu. Chúng không thể hoạt động được do liên quan đến điều tra sai phạm, thiếu cơ sở pháp lý, thiếu vật tư tiêu hao kèm theo.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Gỡ khó ở bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam đang xuống cấp, y bác sĩ nghỉ việc

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Là bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam với 160 tuổi, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM hiện là đơn vị tuyến cuối điều trị các bệnh lây nhiễm cho người dân thành phố và khu vực phía Nam. Tuy nhiên, nhiều khu vực tại đây đã xuống cấp gây khó khăn trong việc thăm khám và điều trị cho người bệnh.

Bộ Tài chính trả lời Đồng Nai về đề án ngăn làn sóng y bác sĩ nghỉ việc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Liên quan đến nội dung UBND tỉnh Đồng Nai xin ý kiến về dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về chính sách thu hút, hỗ trợ nhân lực y tế giai đoạn 2023-2025, Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời. Theo đó, đề nghị tỉnh Đồng Nai thực hiện đúng quy định pháp luật.

Hàng loạt máy móc tiền tỉ của BV Bạch Mai hơn 2 năm đắp chiếu, y bác sĩ xót xa

MINH HÀ - THÙY LINH |

Tại Bệnh viện Bạch Mai, những loại máy móc tiền tỉ như hệ thống điều trị Gamma, xạ trị gia tốc, máy Pet CT, cộng hưởng từ,...đang phải đắp chiếu. Chúng không thể hoạt động được do liên quan đến điều tra sai phạm, thiếu cơ sở pháp lý, thiếu vật tư tiêu hao kèm theo.