“Tiền không đẻ”, phải chăng nó đang bò lê?

Anh Đào |

Cũng như bắn pháo hoa, xây quảng trường hay chi thường xuyên, những đồng tiền chọn kênh đầu tư là vàng “ống bơ đầu giường” hay đổ vào đất thì đó chỉ là những "đồng tiền đực", không thể sinh sôi, nảy nở.

Giá lợn hơi đồng loạt giảm thêm 1.000 – 5.000 đồng/kg. Trên cả nước. Và đã là tuần cận tết thứ 2 giảm liên tục.

Các nhà hàng treo biển đóng cửa, dù còn chưa tới tất niên. Hàng hoá nông sản thì đã treo biển “xả hàng”, ngay từ chiều 24 Tết. Hàng không liên tục khuyến mại. Đường sắt tiếp tục giảm 30% giá vé đối với tất cả các đoàn tàu Thống Nhất. Trong cảnh, chẳng hạn “Bến xe Mỹ Đình vắng lặng”. Và cây ATM thì... thưa thớt người rút tiền.

Những chi tiết hoàn toàn ngược với quy luật hàng năm, phản ánh một cái tết “coi như bỏ”, nhưng cũng rất dễ lý giải.

Tình hình dịch bệnh “xấu và nghiêm trọng” đích thị là một nguyên do.

Nhưng nguyên do lớn hơn, nói như TS Đinh Thế Hiển: Dòng tiền thật sự mỏi, nó đang bò lê.

TS Hiển, dẫn chứng bằng những phiên giao dịch “chục ngàn tỉ đồng” trên thị trường chứng khoán. Bằng bất động sản, với việc “dòng tiền đang rẻ, gửi ngân hàng lãi suất quá thấp nên mọi người đang đổ vào các kênh đầu tư hấp dẫn là chứng khoán và đất....

Nhưng cũng như cho bắn pháo hoa, xây quảng trường hay chi thường xuyên, những đồng tiền chọn kênh đầu tư là vàng “ống bơ đầu giường” hay đổ vào đất thì đó chỉ là những "đồng tiền đực".

Dân bảo toàn mồ hôi nước mắt. Điều đó hoàn toàn chính đáng. Doanh nghiệp cũng đang “giữ tiền để chiến đấu” khi vừa trải qua gần cả năm dịch bệnh lại gần như mất đứt một mùa kinh doanh cuối năm.

Và hệ quả là “dòng tiền này sẽ nhanh chóng cạn sau một thời gian nếu dòng tiền kinh doanh - tiêu dùng không được tạo ra, không chảy mạnh mẽ...

Nhưng, như Thủ tướng đã nói: Phải sẵn sàng hy sinh một số lợi ích kinh tế để bảo vệ tốt nhất an toàn sức khoẻ cho nhân dân.

Hôm 8.2, TPHCM đã có quyết định dừng tất cả các hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí, thẩm mỹ viện, karaoke, vũ trường, quán nhậu, quán bar, pub, beer club, massage, xông hơi, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử. Các trung tâm tiệc cưới, phòng trà, sân khấu - kịch, rạp chiếu phim, các cơ sở kinh doanh thể thao, yoga, phòng tập gym, bi-a; Các nghi lễ tôn giáo và các hoạt động từ 20 người trở lên ở các cơ sở tôn giáo, thờ tự...

Có thể, trong nhất thời, biện pháp này ảnh hưởng ít nhiều đến đời sống thu nhập của dân. Nhưng chúng ta không có sự lựa chọn khác.

Bởi nếu dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, bởi nếu không khống chế được thì dù có bao tiền bạc cũng không thể mua được những điều tưởng chừng bình thường nhất: Được tự do hít thở dưới ánh mặt trời chẳng hạn.

Bởi chỉ có cách nhanh nhất trở lại cuộc sống bình thường thì đồng tiền mới “hết đực”, hết cảnh mỏi mệt hay bò lê.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19: Có nên họp lớp, gặp mặt đầu xuân?

Bảo Hân |

Chưa Tết, nhưng nhóm chat Facebook Messenger bạn bè hồi cấp 2 của tôi đã “rộn ràng” những lời hẹn hò họp lớp vào dịp Tết.

TPHCM: Phố ông Đồ ngừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19

Anh Tú |

Tối 8.2, phố ông Đồ trên đường Phạm Ngọc Thạch, chính thức tháo dọn, ngừng hoạt động để phòng chống, dịch COVID-19.

Nhìn lại 12 ngày đợt dịch COVID-19 mới bùng phát

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Sau 12 ngày đợt dịch COVID-19 mới bùng phát, Việt Nam đã ghi nhận 467 ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng tại 12 tỉnh, thành phố.

Những tỉnh thành dừng bắn pháo hoa giao thừa Tết Tân Sửu vì COVID-19

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều địa phương trên cả nước đã quyết định dừng hoặc giảm tối đa điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Tân Sửu.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Dịch COVID-19: Có nên họp lớp, gặp mặt đầu xuân?

Bảo Hân |

Chưa Tết, nhưng nhóm chat Facebook Messenger bạn bè hồi cấp 2 của tôi đã “rộn ràng” những lời hẹn hò họp lớp vào dịp Tết.

TPHCM: Phố ông Đồ ngừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19

Anh Tú |

Tối 8.2, phố ông Đồ trên đường Phạm Ngọc Thạch, chính thức tháo dọn, ngừng hoạt động để phòng chống, dịch COVID-19.

Nhìn lại 12 ngày đợt dịch COVID-19 mới bùng phát

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Sau 12 ngày đợt dịch COVID-19 mới bùng phát, Việt Nam đã ghi nhận 467 ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng tại 12 tỉnh, thành phố.

Những tỉnh thành dừng bắn pháo hoa giao thừa Tết Tân Sửu vì COVID-19

Văn Thắng - Đinh Thiện |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều địa phương trên cả nước đã quyết định dừng hoặc giảm tối đa điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Tân Sửu.