Tiền đâu mà xe cộ rầm rầm thế

Anh Đào |

Câu chuyện sử dụng hay lạm dụng xe biển xanh, dù khoảng cách chỉ là 1 chữ, cần nhiều hơn chỉ là sự tự trọng.

Các độc giả có còn nhớ một vị bí thư tỉnh ủy nổi danh “đi xe đạp, ở nhà thuê, ăn cơm hộp” không? Không phải trên phim đâu. Có thật đấy.

Chuyện thế này: Một dịp Đại hội Đảng bộ các huyện, văn phòng Tỉnh uỷ Nghệ An bố trí xe con cho Bí thư, các phó bí thư, các Trưởng ban, còn anh em chuyên viên thì đi chung xe 16 chỗ ngồi. Đó là "tập tục" xưa nay, nên họ không cần hỏi ý kiến Bí thư mới.

Đến giờ xuất phát, thấy xe con, xe ca đỗ san sát trong sân, tân Bí thư Nghệ An Trương Đình Tuyển ngạc nhiên hỏi: "Xe đi đâu mà nhiều thế này?". Một cán bộ văn phòng thưa: "Thưa anh, xe đi Đại hội huyện…". Ông đỏ mặt phán: "Các xe con về. Còn tất cả lên xe ca. Tiền đâu mà xe cộ rầm rầm thế?"

Chuyện có thật. Và dân rất thích, như thích một cái thật đã trở thành giai thoại về một bí thư “đi xe đạp, ở nhà thuê, ăn cơm hộp”.

Cũng không phải “trên phim”. Bí thư, chủ tịch, các giám đốc sở ở Đồng Tháp vẫn hàng ngày đi xe máy tới công sở. Không phải ngày một ngày hai, mà từ hàng chục năm nay.

Trước nghị trường, ĐBQH Nguyễn Thanh Thủy có lần nêu mô hình “Chủ tịch đi xe máy, bộ trưởng đi xe buýt, giám đốc sở ngành đi xe đạp” như một hình thức nêu gương để tiết kiệm ngân sách, giảm ùn tắc giao thông.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đáp lời: Nếu Hậu Giang xung phong thì Bộ GTVT có thể chọn thí điểm. Tốt thì nhân rộng chứ chưa thể áp dụng đại trà ngay được.

Bộ trưởng Thể đúng!

Rất khó để có được mô hình ấy, ở bất cứ đâu chứ không chỉ ở Việt Nam. Bởi khi người ta đã phải có hẳn chuyên cơ riêng cho tổng thống, thủ tướng, có xe công cho các bộ trưởng... với rất nhiều tốn kém cũng có cái lý là sức khỏe, thời gian của những người lãnh đạo cũng là một thứ tài sản, cần được bảo vệ, chăm sóc.

Vấn đề chỉ là ở sự lạm dụng, ở cái đặc quyền biển xanh, ở khâu oai mà thôi. Lưu ý là tất cả những chữ trong ngoặc kép đều là từ dùng của các vị quan chức, ĐBQH khi nói về xe biển xanh.

Nhiều năm trước, tràn ngập xe biển xanh đi chùa chiền, đi ăn cưới, ăn tiệc, ăn thôi nôi...

Sự lạm dụng đó, nói công bằng- đã được hạn chế rất nhiều.

Và hạn chế, là từ các chính sách siết chặt, quản lý chặt xe công từ Chính phủ. Và sự giám sát của người dân.

Nhân câu chuyện báo chí, mạng xã hội lại xôn xao với việc xe biển xanh đưa đón hôm qua, cần phải nhấn mạnh câu chuyện sử dụng/lạm dụng xe biển xanh, cần nhiều hơn chỉ là sự tự trọng, bởi khoảng cách “chỉ 1 chữ” ấy.

Bởi nó chỉ có thể hạn chế được “căn bệnh oai”, hạn chế được tình trạng “xe cộ rầm rầm” nếu nó có sự giám sát từ “con mắt dân”, từ những người đóng thuế.


Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

1 tuần 28 xe biển xanh ở Bình Phước dính "phạt nguội" vì vượt đèn đỏ

ĐÌNH TRỌNG |

Chỉ trong 1 tuần có đến 28 phương tiện biển số xanh của cơ quan nhà nước ở tỉnh Bình Phước "vượt đèn đỏ", vi phạm trật tự an toàn giao thông. Công an tỉnh Bình Phước đang lập hồ sơ để "phạt nguội".

Tưởng xe biển xanh không phải kiểm tra nồng độ cồn

Anh Đào |

Chiếc xe biển xanh “thông chốt” CSGT ở Hà Tĩnh được xác định là xe chở Bí thư huyện ủy Nghi Xuân. Ông Phan Tấn Linh, Bí thư huyện ủy sau đó phát biểu “Tài xế nghĩ xe biển xanh nên không phải dừng kiểm tra”. Một cái tưởng chứa đựng những bất công thực tế. Một cái tưởng không thể tưởng tượng nổi.

Khi “nhà nuôi chim” khánh thành, cũng xe biển xanh

Anh Đào |

Tất cả các cán bộ rồng rắn xe biển xanh đi “ăn đám cưới” con trai bà Đ đồng loạt xin “rút kinh nghiệm”. Đương sự cũng “xin rút kinh nghiệm”. Hình thức xử lý rút kinh nghiệm có lẽ cũng là lý do vì sao hôm nay nảy nọc chuyện xe biển xanh đi ăn khánh thành nhà nuôi chim.

Vụ xe biển xanh “rồng rắn” đi ăn cưới: Bộ Nội vụ chưa nhận được báo cáo

VƯƠNG TRẦN - HUYÊN NGUYỄN |

Đại diện Bộ Nội vụ khẳng định chưa nhận được báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng liên quan tới vụ việc nhiều xe biển xanh đi dự đám cưới của Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh này.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

1 tuần 28 xe biển xanh ở Bình Phước dính "phạt nguội" vì vượt đèn đỏ

ĐÌNH TRỌNG |

Chỉ trong 1 tuần có đến 28 phương tiện biển số xanh của cơ quan nhà nước ở tỉnh Bình Phước "vượt đèn đỏ", vi phạm trật tự an toàn giao thông. Công an tỉnh Bình Phước đang lập hồ sơ để "phạt nguội".

Tưởng xe biển xanh không phải kiểm tra nồng độ cồn

Anh Đào |

Chiếc xe biển xanh “thông chốt” CSGT ở Hà Tĩnh được xác định là xe chở Bí thư huyện ủy Nghi Xuân. Ông Phan Tấn Linh, Bí thư huyện ủy sau đó phát biểu “Tài xế nghĩ xe biển xanh nên không phải dừng kiểm tra”. Một cái tưởng chứa đựng những bất công thực tế. Một cái tưởng không thể tưởng tượng nổi.

Khi “nhà nuôi chim” khánh thành, cũng xe biển xanh

Anh Đào |

Tất cả các cán bộ rồng rắn xe biển xanh đi “ăn đám cưới” con trai bà Đ đồng loạt xin “rút kinh nghiệm”. Đương sự cũng “xin rút kinh nghiệm”. Hình thức xử lý rút kinh nghiệm có lẽ cũng là lý do vì sao hôm nay nảy nọc chuyện xe biển xanh đi ăn khánh thành nhà nuôi chim.

Vụ xe biển xanh “rồng rắn” đi ăn cưới: Bộ Nội vụ chưa nhận được báo cáo

VƯƠNG TRẦN - HUYÊN NGUYỄN |

Đại diện Bộ Nội vụ khẳng định chưa nhận được báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng liên quan tới vụ việc nhiều xe biển xanh đi dự đám cưới của Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh này.