Tiêm vaccine cho công nhân, tại sao không?

Lê Thanh Phong |

Theo hướng dẫn được Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký ban hành, có 10 nhóm đối tượng ưu tiên được sắp xếp tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên gồm:

Nhân viên y tế. Nhân viên tham gia phòng chống dịch (ban chỉ đạo các cấp, nhân viên khu cách ly, phóng viên...). Nhân viên ngoại giao, hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh. Lực lượng công an. Lực lượng quân đội. Người trên 65 tuổi. Nhóm cung cấp dịch vụ thiết yếu: Hàng không, vận tải, du lịch, cung cấp dịch vụ điện, nước... Người mắc các bệnh mãn tính. Người có nhu cầu đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài. Người tại vùng dịch theo chỉ định dịch tễ.

Việc phân ra các nhóm đối tượng trên xin không lạm bàn, tuy nhiên, có một nhóm đối tượng rất quan trọng, đó là công nhân trong các nhà máy, khu công nghiệp, không được đưa vào đối tượng đầu tiên.

Vì sao lại nên ưu tiên cho nhóm đối tượng này?

Bởi vì công nhân trong các nhà máy làm việc tập trung, nếu một người bị nhiễm virus SARS-CoV-2 thì rất dễ lây lan. Và với một nhà máy, khi bị bùng dịch, phải đóng cửa sản xuất, bị cách ly, ảnh hưởng đến sản xuất, thiệt hại khó lường hết được đối với doanh nghiệp và người lao động.

Doanh nghiệp ngừng sản xuất thì người lao động mất việc làm, không có thu nhập. Vấn đề ở chỗ là không phải ít người, mà một nhà máy có thể lên tới cả vạn người.

Với hầu hết doanh nghiệp, sản xuất theo đơn hàng đã được ký kết hợp đồng, ngưng sản xuất vì dịch sẽ vi phạm hợp đồng. Đối với các doanh nghiệp mạnh về xuất khẩu, nếu bị ngừng sản xuất sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam ước tính đạt 281,5 tỉ USD, tăng 6,5% so với năm 2019, xuất siêu 19,1 tỉ USD, mức cao nhất trong 5 năm liên tiếp xuất siêu kể từ năm 2016.

Được con số lý tưởng trên là nhờ Việt Nam phòng dịch tốt, không để lây lan ở các khu công nghiệp, khu chế xuất. Thử hình dung, nếu như các nhà máy bị dịch bùng phát, phải cách ly, ngừng sản xuất, thì chúng ta có đạt được thành tích như trên không?

Ngăn chặn dịch lây lan trong các nhà máy, khu công nghiệp là để bảo vệ sức khỏe cho người lao động, bảo vệ sản xuất, bảo vệ sức khỏe của nền kinh tế. Chắc chắn các chủ doanh nghiệp đều thấy nguy cơ như đã phân tích trên, cho nên việc tiêm vaccine phòng ngừa cho công nhân là đòi hỏi cấp thiết. Đây là đòi hỏi rất chính đáng, không phải chỉ riêng cho cá nhân, doanh nghiệp, mà là cho nền sản xuất.

Đối với doanh nghiệp, họ cũng sẵn sàng chi phí để tiêm vaccine cho công nhân, chia sẻ gánh nặng với nhà nước.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: Sớm đưa vaccine ngừa COVID-19 đến người dân trong quý I này

Theo Chinhphu.vn |

“Phải tiếp tục điều hành vĩ mô tốt, ổn định, tạo niềm tin cả kinh tế và y tế”. Cần thúc đẩy 3 không gian kinh tế mới; phải lo Tết cho nhân dân chu đáo… Thủ tướng đề nghị thảo luận cả việc sớm đưa vaccine ngừa COVID-19 đến người dân trong quý I này.

Thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 nhóm liều 50 mcg cho 3 người đầu tiên

Hà Phương |

Ngày 26.12, Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng) tiếp tục tiêm thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 Nano Covax nhóm liều 50 mcg cho ba tình nguyện viên đầu tiên.

Việt Nam tự tin sản xuất thành công vaccine ngừa COVID-19

Lê Thanh Phong |

3 tình nguyện viên đã được tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên của Việt Nam vào ngày 17.12, vẫn khỏe mạnh bình thường. Tình hình sức khỏe của họ ổn định là tín hiệu tích cực ban đầu, khích lệ tinh thần của các nhà khoa học trực tiếp thực hiện chương trình.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Thủ tướng: Sớm đưa vaccine ngừa COVID-19 đến người dân trong quý I này

Theo Chinhphu.vn |

“Phải tiếp tục điều hành vĩ mô tốt, ổn định, tạo niềm tin cả kinh tế và y tế”. Cần thúc đẩy 3 không gian kinh tế mới; phải lo Tết cho nhân dân chu đáo… Thủ tướng đề nghị thảo luận cả việc sớm đưa vaccine ngừa COVID-19 đến người dân trong quý I này.

Thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 nhóm liều 50 mcg cho 3 người đầu tiên

Hà Phương |

Ngày 26.12, Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng) tiếp tục tiêm thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 Nano Covax nhóm liều 50 mcg cho ba tình nguyện viên đầu tiên.

Việt Nam tự tin sản xuất thành công vaccine ngừa COVID-19

Lê Thanh Phong |

3 tình nguyện viên đã được tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên của Việt Nam vào ngày 17.12, vẫn khỏe mạnh bình thường. Tình hình sức khỏe của họ ổn định là tín hiệu tích cực ban đầu, khích lệ tinh thần của các nhà khoa học trực tiếp thực hiện chương trình.