Tiêm 1 mũi vaccine được thẻ xanh - Thẻ xanh để làm gì?

Lê Thanh Phong |

Ngành y tế TPHCM cho rằng chỉ cần tiêm ít nhất 1 mũi vaccine (đối với vaccine phải tiêm 2 mũi) và ở thời điểm ít nhất 2 tuần sau tiêm hoặc người đã mắc COVID-19 và có giấy công nhận đã hoàn thành thời gian cách ly thì đủ điều kiện cấp thẻ xanh.

Sở Y tế kiến nghị chỉ dùng một thuật ngữ "thẻ xanh COVID-19" và thống nhất với Sở Thông tin và Truyền thông, "thẻ xanh" sẽ được tích hợp trên ứng dụng "Y tế HCM" nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi cần khai báo đã tiêm vaccine, cùng với tích hợp kết quả xét nghiệm và khai báo y tế.

TPHCM rất "thoáng" trong việc cấp thẻ xanh COVID-19, người dân hay tin này rất phấn khởi.

Tính đến ngày 16.9, TPHCM tiêm 8.563.863 triệu mũi vaccine, trong đó tổng số mũi 1 là 6.693.404, mũi 2 là 1.870.459, và 164.294 F0 được xuất viện. Nếu được cung cấp đủ vaccine, thì đến cuối tháng 9, TPHCM sẽ có thêm 1,8 triệu người tiêm mũi 2.

Theo số liệu trên, sẽ thấy gần 100% người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine, và đây là lực lượng lao động của xã hội.

Theo quan điểm của TPHCM, đây là những người được công nhận thẻ xanh COVID-19. Nhưng người dân quan tâm rằng, được cấp thẻ xanh COVID-19 để đi làm, hay ngồi bó gối chịu khốn khó, thiếu thốn.

Nhiều người dân thuộc diện thẻ xanh nhưng lại không được tự do đi làm. Ví dụ như shipper, tại TPHCM rất khan hiếm, khó giao hàng liên quận, đơn hàng bị hủy liên tiếp. Hãy cho phép người đã tiêm một hoặc hai mũi vaccine tham gia hoạt động để tăng số lượng shipper, đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa.

Các cơ sở sản xuất, nhà máy, doanh nghiệp đang cần nguồn nhân lực, vậy thì những người đã tiêm một mũi vaccine phải được đi làm, trở lại nhà máy, doanh nghiệp tái hoạt động sản xuất khi có đủ nhân công.

Thẻ xanh là để đi làm, để sống. Người lao động sống và doanh nghiệp sống. Doanh nghiệp sống để nền kinh tế sống.

Hàng quán, cửa hiệu, chợ dân sinh... tiểu thương đã tiêm một hoặc hai mũi vaccine được bán hàng trở lại. Nhưng bán hàng quán, mở chợ thì phải có người mua. Hãy cho phép người có thẻ xanh được đi mua hàng hóa, thực phẩm với điều kiện đảm bảo 5K.

Đó mới là mở cửa thật, làm ăn thật, sinh sống thật. Đó mới là ý nghĩa thực sự của chiếc thẻ xanh. Đó mới là thích ứng an toàn với dịch bệnh. Còn nếu chỉ ngồi trong nhà thì xanh, vàng hay đỏ cũng như nhau mà thôi.

Tại cuộc họp cùng Tổ Công tác đặc biệt Chính phủ đã có cuộc làm việc với lãnh đạo TP.HCM về công tác phòng chống dịch COVID-19 ngày 16.9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu ý kiến: “Dứt khoát không mở lại các hoạt động nếu chưa an toàn, nhưng nếu đã an toàn mà không mở lại thì rất lãng phí rất công sức, nguồn lực chống dịch”.

Không thực hiện phương châm này chúng ta đang lãng phí công sức và nguồn lực chống dịch từng ngày.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Tiêm từ 1 mũi vaccine COVID-19, người dân TPHCM được cấp "thẻ xanh"

Thanh Chân |

Về điều kiện để có "thẻ xanh COVID-19", quan điểm của ngành y tế TPHCM cho rằng chỉ cần tiêm ít nhất 1 mũi vaccine (đối với vaccine phải tiêm 2 mũi) và ở thời điểm ít nhất 2 tuần sau tiêm hoặc người đã mắc COVID-19 và có giấy công nhận đã hoàn thành thời gian cách ly.

Ngày đầu thí điểm "thẻ xanh COVID-19" ở TPHCM: Không phải có thẻ là thoải mái đi lại

Thanh Vũ |

Sáng 16.9, ngày đầu tiên thí điểm "thẻ xanh COVID-19" tại Quận 7 (TPHCM), lượng người ra đường có phần đông hơn mọi ngày. Lực lượng chức năng cũng siết chặt việc kiểm tra.

Tiếp tục giãn cách đến hết tháng 9, TPHCM không triển khai đại trà “Thẻ xanh COVID”

MINH QUÂN - HUYÊN NGUYỄN |

Lúc 19h tối ngày 15.9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình sẽ chủ trì buổi họp báo thông tin nhiều nội dung quan trọng để triển khai từ 0h ngày 16.9.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tiêm từ 1 mũi vaccine COVID-19, người dân TPHCM được cấp "thẻ xanh"

Thanh Chân |

Về điều kiện để có "thẻ xanh COVID-19", quan điểm của ngành y tế TPHCM cho rằng chỉ cần tiêm ít nhất 1 mũi vaccine (đối với vaccine phải tiêm 2 mũi) và ở thời điểm ít nhất 2 tuần sau tiêm hoặc người đã mắc COVID-19 và có giấy công nhận đã hoàn thành thời gian cách ly.

Ngày đầu thí điểm "thẻ xanh COVID-19" ở TPHCM: Không phải có thẻ là thoải mái đi lại

Thanh Vũ |

Sáng 16.9, ngày đầu tiên thí điểm "thẻ xanh COVID-19" tại Quận 7 (TPHCM), lượng người ra đường có phần đông hơn mọi ngày. Lực lượng chức năng cũng siết chặt việc kiểm tra.

Tiếp tục giãn cách đến hết tháng 9, TPHCM không triển khai đại trà “Thẻ xanh COVID”

MINH QUÂN - HUYÊN NGUYỄN |

Lúc 19h tối ngày 15.9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình sẽ chủ trì buổi họp báo thông tin nhiều nội dung quan trọng để triển khai từ 0h ngày 16.9.