Tích trữ xăng dầu là "tự thiêu" và gây họa cho cộng đồng

Lê Thanh Phong |

Tích trữ xăng dầu trong nhà, lợi được mấy đồng mà có thể mang họa cho gia đình, cho hàng xóm láng giềng, khu dân cư.

Hình ảnh nhiều người xách can, thùng chen nhau ở các cây xăng để mua xăng về trữ quả thật rất đáng lo ngại. Đã có nhiều vụ hỏa hoạn có nguyên nhân từ việc tích trữ xăng dầu trong nhà, nhưng không cảnh tỉnh được cộng đồng - còn nhiều người quá "u mê".

Nói "u mê" thực không quá lời. Bởi vì chứa can xăng trong nhà chẳng khác gì chuẩn bị để "tự thiêu", cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, vợ con, cha mẹ luôn bị đặt trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Xin lưu ý, trẻ em không biết gì về sự nguy hiểm của xăng dầu, rất dễ gây ra cháy nổ.

"U mê" vì không trả lời được tích trữ xăng để làm gì? Nếu vì sợ bị cách ly vì dịch COVID-19 thì quá vô lý. Cách ly, không đi đâu thì mua xăng làm gì? Nếu cần đổ xăng thì các cây xăng vẫn hoạt động bình thường, đổ lúc nào chẳng được.

"U mê" vì đổ xăng vì giá rẻ thì cũng vô lý. Trữ được bao nhiêu lít, có trữ được cả đời không? Giá xăng hôm nay rẻ, mai có thể hạ thấp hơn, sau đó có thể tăng, chuyện mặt hàng xăng dầu tăng giảm giá là bình thường, tích trữ lợi được mấy đồng mà mất thì giờ vậy.

Cho dù có lợi một vài chục ngàn, hoặc vài trăm ngàn đồng thì có đổi lại với một mối họa cho gia đình, cho hàng xóm láng giềng không nếu hỏa hoạn xảy ra.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, Sở đã trao đổi với địa phương để ngăn chặn ngay việc tích trữ xăng dầu, trao đổi cửa hàng không được bán cho người dân khi mua can.

Tại cuộc họp ngày 1.4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm cho biết, có một số cá nhân đem chai, lọ để mua xăng dầu ở các cây xăng để tích trữ. Tình trạng này hết sức nguy hiểm, dễ gây hỏa hoạn trong nhà và khu dân cư. Các địa phương phải chỉ đạo các cây xăng này tuyệt đối không được bán cho những người đem chai, lọ đến mua xăng.

Nhiều địa phương khác đã có chỉ đạo ngăn chặn tình trạng người dân đổ xô đi mua xăng dầu tích trữ.

Ngăn chặn là đúng, chỉ đổ xăng vào bình xăng xe, không bán thêm khi người mua chứa vào các vật dụng khác.

Nhưng, những người tích trữ xăng dầu có "mẹo" khác, đó là đổ xăng xong, về rút ra chai, thùng, sau đó đi đổ xăng tiếp, cứ thế mà tích trữ. Cho nên, Phó Chủ tịch TPHCM Lê Thanh Liêm chỉ đạo: "Đề nghị lãnh đạo UBND các quận/huyện chỉ đạo các phường, xã, thị trấn, các tổ dân phố... theo dõi chặt chẽ để kịp thời phát hiện tình trạng này".

Phải có biện pháp mạnh để phát hiện, ngăn chặn hiệu quả, không thì coi chừng hỏa hoạn khắp nơi không dập kịp.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Không bán xăng dầu cho người dân khi mua theo can để tích trữ

Nguyễn Hà |

Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội cho biết, Sở đã trao đổi với địa phương để ngăn chặn ngay việc tích trữ xăng dầu, trao đổi cửa hàng không được bán cho người dân khi mua can.

Lãnh đạo TPHCM kêu gọi người dân không được tích trữ xăng dầu

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm nhận định tích trữ xăng dầu là việc làm hết sức nguy hiểm vì dễ gây cháy, nổ trong nhà và khu dân cư.

Quảng Nam: Khuyến cáo không tích trữ xăng dầu, gây nguy cơ cháy nổ

Thanh Chung |

Giá xăng dầu giảm mạnh, nhiều người người ở huyện Tiên Phước, Quảng Nam đã đi mua xăng tích trữ - việc này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Hà Nội: Không bán xăng dầu cho người dân khi mua theo can để tích trữ

Nguyễn Hà |

Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội cho biết, Sở đã trao đổi với địa phương để ngăn chặn ngay việc tích trữ xăng dầu, trao đổi cửa hàng không được bán cho người dân khi mua can.

Lãnh đạo TPHCM kêu gọi người dân không được tích trữ xăng dầu

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm nhận định tích trữ xăng dầu là việc làm hết sức nguy hiểm vì dễ gây cháy, nổ trong nhà và khu dân cư.

Quảng Nam: Khuyến cáo không tích trữ xăng dầu, gây nguy cơ cháy nổ

Thanh Chung |

Giá xăng dầu giảm mạnh, nhiều người người ở huyện Tiên Phước, Quảng Nam đã đi mua xăng tích trữ - việc này tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.