Thuyền nào cũng “nhặt” rác thì biển sạch biết mấy!

LÊ THANH PHONG |

Đó là ý kiến của anh Trần Văn Cường, ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Anh là một trong những ngư dân có sáng kiến khi đi biển là mang theo dụng cụ tự chế để vớt rác trên biển.

Anh Cường nói: “Tôi cảm thấy rất khó chịu vì rác nhựa, chai, hộp từ các thuyền vứt thẳng xuống trôi nổi đầy mặt biển, nếu mình không vớt sẽ rất nguy hại cho môi trường”.

Anh Cường và một số ngư dân khác nói là hành động, tự tổ chức thu gom rác. Mỗi chuyến đi biển về, ban đầu anh bán những loại chai nhựa, vỏ lon các loại lấy tiền càphê cà pháo. Nhưng sau địa phương có chương trình thu gom rác thải nhựa, bán lấy tiền ủng hộ cho học sinh nghèo, thế là anh gửi vào quỹ.

Một số địa phương có sáng kiến thu gom rác không chỉ trên bờ mà ngoài biển, như Đà Nẵng có chương trình học lặn kết hợp nhặt rác, Huế có chương trình “Ngôi nhà xanh trên biển”. Các hoạt động này không chỉ thu gom được một phần rác thải, mà quan trọng là tác động vào nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là ngư dân trong việc bảo vệ môi trường biển.

Theo các nhà nghiên cứu, đến năm 2025, trên đại dương, cứ 3 tấn cá sẽ có 1 tấn rác thải nhựa. Đến năm 2030, đại dương chứa rác nhựa nhiều hơn cá. Và nếu vậy thì ngày ấy không còn xa nữa.

Đã từng có những trận rác từ ngoài biển tấn công vào bờ, mới đây là hàng núi rác “đổ bộ” vào bờ biển Vũng Tàu. Địa phương huy động các lực lượng để dọn rác trong nhiều ngày. Ai cũng biết, rác đó là do chính chúng ta thải ra, nhưng chẳng mấy ai tỉnh ngộ.

Trở lại chuyện ngư dân tự tổ chức gom rác trên biển. Đây là việc làm tốt rất cần phổ biến, nhân rộng. Làm sạch biển mang lại rất nhiều giá trị cho con người. Bờ biển sạch mới phát triển du lịch, còn biển sạch thì hải sản mới sạch, các loài tôm cá mới sống được, nguồn lợi thuỷ sản được bảo vệ. Hải sản bị rác nhựa tấn công và tiêu diệt, thì ngư dân là đối tượng chịu khổ, chịu nạn trước.

Từ câu chuyện của ngư dân Trần Văn Cường, các địa phương cần phát động những chương trình dọn rác biển trong lực lượng ngư dân. Trước hết là tuyên truyền cho ngư dân hiểu, chính họ là những người không thải rác sinh hoạt ra biển, đồng thời thu gom rác trên biển.

Nghiệp đoàn nghề cá của các địa phương cũng cần vào cuộc, kêu gọi đoàn viên tham gia hưởng ứng phong trào này. Dọn được một chai nhựa, túi nylon trên biển, là có thêm được một con cá, con tôm.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Nứt toác con đường, lỗ hổng kỹ thuật và rơi tuột lòng tin

Lê Thanh Phong |

Phải quy trách nhiệm cá nhân, bắt bồi hoàn lại đủ 250 tỉ đồng cho ngân sách, không thiếu một xu. Chưa kể phải bỏ tiền dọn cái đống đổ nát này.

Phải bảo vệ người tố cáo tiêu cực

Nguyễn Trung Hiếu |

Câu chuyện ông Nguyễn Văn Hôm, trú tại xã Cư Elang, huyện Ea Kar, Đắk Lắk hôm qua (23.10) bị giang hồ vây đánh, sau khi gặp gỡ cơ quan chức năng, để phản ảnh một cán bộ xã nhận hối lộ, đang gây sốt trong dư luận.

Vụ nước sạch nhiễm dầu thải: Không để sót người, lọt tội

Hoàng Lâm |

Vụ nước sạch Sông Đà bị nhiễm bẩn gây xáo trộn và ảnh hưởng tới hàng trăm ngàn hộ dân ở Hà Nội vẫn còn để lại những mối lo khi trách nhiệm của chủ nguồn chất thải nguy hại vẫn chưa được làm rõ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nứt toác con đường, lỗ hổng kỹ thuật và rơi tuột lòng tin

Lê Thanh Phong |

Phải quy trách nhiệm cá nhân, bắt bồi hoàn lại đủ 250 tỉ đồng cho ngân sách, không thiếu một xu. Chưa kể phải bỏ tiền dọn cái đống đổ nát này.

Phải bảo vệ người tố cáo tiêu cực

Nguyễn Trung Hiếu |

Câu chuyện ông Nguyễn Văn Hôm, trú tại xã Cư Elang, huyện Ea Kar, Đắk Lắk hôm qua (23.10) bị giang hồ vây đánh, sau khi gặp gỡ cơ quan chức năng, để phản ảnh một cán bộ xã nhận hối lộ, đang gây sốt trong dư luận.

Vụ nước sạch nhiễm dầu thải: Không để sót người, lọt tội

Hoàng Lâm |

Vụ nước sạch Sông Đà bị nhiễm bẩn gây xáo trộn và ảnh hưởng tới hàng trăm ngàn hộ dân ở Hà Nội vẫn còn để lại những mối lo khi trách nhiệm của chủ nguồn chất thải nguy hại vẫn chưa được làm rõ.