Thưởng Tết nhân viên y tế 1,5 triệu đồng: Sao không bỏ đi "dấu phẩy"

Anh Đào |

1,5 triệu thưởng Tết, nhưng đây cũng là khoản thưởng cho riêng nhân viên y tế TP HCM, trong khi, cả nước cũng chẳng nhiều nhặn gì, chỉ có 345 ngàn người đang lo cho cả trăm triệu dân.

Khoản thưởng Tết 1,5 triệu đồng được bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP HCM nói, trong một cuộc họp về phòng chống dịch.

Đại ý, Sở Y tế, thông qua các ngành liên quan- đề xuất lên Uỷ ban. Sự thể vẫn đang được bàn bạc. “Nếu được thông qua, đây sẽ là một tin vui cho anh chị em chúng tôi”- lời bà Mai.

Phải bàn bạc tính đếm, là vì tiền thưởng đang đề xuất có nguồn chi là từ ngân sách.

Có người nói vui rằng sao không bỏ đi “cái dấu phẩy” trong khoản thưởng 1,5 triệu đồng.

Nhưng thật ra, dù 1,5 triệu đồng khiến không ít nhân viên y tế cảm thấy ngậm ngùi, nhưng cũng phải nói là Sở Y tế đã rất nỗ lực. Đồng tiền thưởng, dẫu bé, dẫu nhỏ, dẫu ít… sẽ có ý nghĩa ghi nhận, động viên mang giá trị tinh thần nhiều hơn… sức mua. Huống chi có, dứt khoát vẫn hơn không!

Cả đợt dịch thứ 4, chúng ta chứng kiến biết bao mồ hôi nước mắt của những người tuyến đầu. Đến hết tháng 8, đã có hơn 2.300 người phơi nhiễm COVID-19. Và đã có những người đã hi sinh, vì người bệnh, vì nhân dân… không chỉ riêng tại TP HCM.

Và cũng chính vì thế, nếu chỉ riêng TP HCM có khoản thưởng tết này, sẽ rất ngậm ngùi cho những người cũng áo blouse, cũng tuyến đầu, cũng tận tâm, cống hiến…

Cả nước, nhiều nhặn gì đâu, chỉ có 345.000 người.

Ngay lúc này, 345.000 người đó đang không ngày không đêm, đang áp lực khủng khiếp khi lo lắng, bảo đảm sức khoẻ và tính mạng cho cả trăm triệu dân.

Trên Tạp chí cộng sản số ra ngày 12.9.2021, có những con số rất bất ngờ về chế độ chính sách với nhân viên y tế đã được nêu ra:

Ngay cả tại bệnh viện hạng 1, mức chi trả phụ cấp nếu thường trực 24/24 giờ là 115 ngàn đồng/ca trực; nếu thường trực 12/24 giờ mức phụ cấp chỉ 57,5 ngàn đồng.

Nhân viên y tế thường trực trong các trạm y tế xã, trạm y tế... thì mức phụ cấp chỉ 65 ngàn đồng/người/phiên trực. Ngạch bác sĩ chính, lương bậc 8/8, tại một bệnh viện lớn ở Hà Nội, từng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo khoa chuyên môn, nhưng khi về hưu cũng chỉ được nhận số tiền 8,3 triệu đồng/tháng.

Và đó là những chế độ tồn tại suốt từ 2015 đến nay chưa hề thay đổi.

Món tiền 1,5 triệu thưởng Tết, vì thế, chỉ có ý nghĩa nếu nó trở thành một “điểm nhìn” cho sự thay đổi, để ngay trong năm 2022, chế độ đối với nhân viên y tế thật sự cải cách mạnh mẽ.

Bởi chừng nào còn phải có những khoản trợ cấp đột xuất, có nghĩa rằng, đang tồn tại sự bất tương xứng giữa cống hiến và hưởng thụ.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

ĐBQH Nguyễn Thiện Nhân: Không thể để tình trạng y tế quá tải kéo dài

Vương Trần |

Thảo luận tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khoá XV, đại biểu Quốc hội đề xuất cần khẩn cấp hỗ trợ ngành y tế, sẵn sàng lực lượng để chung sống lâu dài với dịch trong trạng thái bình thường mới.

Trạm y tế cơ sở ở Hà Nội có nguy cơ quá tải do F0 liên tục tăng cao

Hà Phương |

Hà Nội - Dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp, nhiều trạm y tế cơ sở phải làm việc liên tục với áp lực lớn. Số ca F0 ngày càng tăng, có thể đối mặt với nguy cơ quá tải.

Trạm y tế ở Hà Nội quá tải, "gánh" cả dịch tễ lẫn điều trị COVID-19

Thùy Linh |

Có một thực tế đáng lo ngại hiện nay là nhân lực y tế tại các trạm y tế ở Hà Nội đang rất thiếu hụt. Mỗi trạm y tế chỉ có khoảng từ 5-10 người, nhưng phải đảm đương khối lượng công việc "khổng lồ". Con số này không thể đáp ứng đủ nhu cầu nếu số ca mắc COVID-19 mới tiếp tục tăng lên. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

ĐBQH Nguyễn Thiện Nhân: Không thể để tình trạng y tế quá tải kéo dài

Vương Trần |

Thảo luận tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khoá XV, đại biểu Quốc hội đề xuất cần khẩn cấp hỗ trợ ngành y tế, sẵn sàng lực lượng để chung sống lâu dài với dịch trong trạng thái bình thường mới.

Trạm y tế cơ sở ở Hà Nội có nguy cơ quá tải do F0 liên tục tăng cao

Hà Phương |

Hà Nội - Dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp, nhiều trạm y tế cơ sở phải làm việc liên tục với áp lực lớn. Số ca F0 ngày càng tăng, có thể đối mặt với nguy cơ quá tải.

Trạm y tế ở Hà Nội quá tải, "gánh" cả dịch tễ lẫn điều trị COVID-19

Thùy Linh |

Có một thực tế đáng lo ngại hiện nay là nhân lực y tế tại các trạm y tế ở Hà Nội đang rất thiếu hụt. Mỗi trạm y tế chỉ có khoảng từ 5-10 người, nhưng phải đảm đương khối lượng công việc "khổng lồ". Con số này không thể đáp ứng đủ nhu cầu nếu số ca mắc COVID-19 mới tiếp tục tăng lên.