Thưởng Tết cho nhân viên y tế tuyến đầu phòng dịch là việc phải làm

Lê Thanh Phong |

Tết Nguyên đán năm nay, có những người chúng ta phải đặc biệt nhớ đến, ghi ơn, đó chính là những y - bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch suốt năm qua. Những thầy thuốc đáng kính đã hy sinh thầm lặng, dấn thân vào chốn hiểm nguy, xa gia đình, người thân, chịu nhiều thiệt thòi để phục vụ cộng đồng, cứu nguy cho đất nước trong cơn đại dịch.

Nếu như Tết đến, các cơ quan, doanh nghiệp lo lương, thưởng cho người lao động, thì năm nay, đừng quên chuyện thưởng cho nhân viên y tế, những ngươi trực tiếp tham gia các “mặt trận” chiến đấu với COVID-19. Thầy thuốc của chúng ta lao vào các điểm nóng chống dịch không vì mục đích được khen thưởng, nhưng xã hội, đất nước cần phải bày tỏ lòng biết ơn.

Hiện nay, nhiều bệnh viện đang ôm món nợ vì chưa được giải ngân hàng chục, thậm chí hàng trăm tỉ đồng chi phí chống dịch. Nhân viên y tế đã vất vả vì công việc, thu nhập thấp, các khoản phụ cấp phòng dịch quá ít ỏi, cho nên đời sống rất khó khăn. Chưa kể, có nhiều người sau thời gian dài phục vụ bệnh nhân COVID-19, bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề, bị trầm cảm, trở thành bệnh nhân.

Biết là vậy nhưng đa số bệnh viện còn ôm nợ thì lấy đâu ra tiền để thưởng cho cán bộ, nhân viên, cho nên chỉ còn chờ đợi vào sự hỗ trợ của chính quyền, của ngành Y tế, của Chính phủ.

Phát biểu tại hội nghị Chính phủ với địa phương chiều 5.1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bày tỏ: “Những vi phạm, sai sót xảy ra vừa qua rất nghiêm trọng nhưng không là hình ảnh đại diện của ngành, không thể làm phai mờ những nỗ lực đóng góp, cống hiến đêm ngày cũng như sự hy sinh của đội ngũ thầy thuốc, các y bác sĩ, các cán bộ, nhân viên ngành Y tế trong cuộc chiến với dịch COVID-19 trong suốt thời gian qua và cả trong thời gian sắp tới”.

Thực ra, chính những sai phạm liên quan đến lĩnh vực y tế và công tác phòng dịch, xã hội càng thấy yêu mến hơn, trân quý hơn những nhân viên y tế đã cống hiến hết mình trong hai năm qua.

Ghi nhớ sự hy sinh của đội ngũ thầy thuốc thì phải có sự hỗ trợ kịp thời trong lúc này. Cụ thể như tỉnh Bình Dương, dự kiến chi gần 228 tỉ đồng hỗ trợ các đối tượng dịp Tết Nguyên đán 2022, trong đó có chuyên gia, cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ, nhân viên phục vụ trong các khu cách ly điều trị COVID-19 tập trung.

Có được khoản tiền thưởng trong lúc này thật đáng quý, và quan trọng hơn là làm cho người nhận ấm lòng vì được ghi nhận công lao, được sự quan tâm của chính quyền và cộng đồng.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên mầm non tư thục không hy vọng về thưởng Tết

ANH THƯ |

Trường học đóng cửa, nhiều giáo viên của trường mầm non tư thục đã phải rẽ ngang, tìm công việc khác để có nguồn thu nhập. Một năm khó khăn của ngành, các cô giáo không còn ngóng trông khoản thưởng Tết.

Thưởng Tết không bằng năm ngoái, công nhân Công ty Pouchen ngừng việc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 7.1, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, LĐLĐ TP.Biên Hoà cùng các cơ quan chức năng đang làm việc với Ban giám đốc Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (phường Hoá An, TP.Biên Hoà) liên quan đến việc công nhân ngừng việc tập thể, yêu cầu giữ nguyên mức thưởng Tết như năm ngoái.

Hà Nội: Lương tăng nhưng thưởng Tết giảm

Hà Anh |

Hà Nội - Năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19. Nhưng với tinh thần nỗ lực vượt khó, đa số doanh nghiệp vẫn cố gắng bảo đảm tiền lương cho người lao động (NLĐ) và tiền lương bình quân của NLĐ năm 2021 tăng so với năm 2020. Tuy nhiên, tiền thưởng Tết năm 2022 của NLĐ bị giảm đáng kể so với năm 2021.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Giáo viên mầm non tư thục không hy vọng về thưởng Tết

ANH THƯ |

Trường học đóng cửa, nhiều giáo viên của trường mầm non tư thục đã phải rẽ ngang, tìm công việc khác để có nguồn thu nhập. Một năm khó khăn của ngành, các cô giáo không còn ngóng trông khoản thưởng Tết.

Thưởng Tết không bằng năm ngoái, công nhân Công ty Pouchen ngừng việc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 7.1, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, LĐLĐ TP.Biên Hoà cùng các cơ quan chức năng đang làm việc với Ban giám đốc Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (phường Hoá An, TP.Biên Hoà) liên quan đến việc công nhân ngừng việc tập thể, yêu cầu giữ nguyên mức thưởng Tết như năm ngoái.

Hà Nội: Lương tăng nhưng thưởng Tết giảm

Hà Anh |

Hà Nội - Năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19. Nhưng với tinh thần nỗ lực vượt khó, đa số doanh nghiệp vẫn cố gắng bảo đảm tiền lương cho người lao động (NLĐ) và tiền lương bình quân của NLĐ năm 2021 tăng so với năm 2020. Tuy nhiên, tiền thưởng Tết năm 2022 của NLĐ bị giảm đáng kể so với năm 2021.