Thuế tiền thưởng cho các nữ cầu thủ: Có nên dành một ngoại lệ?

Anh Đào |

Tin vui là phần thưởng “1 năm ăn mì tôm” mà đội tuyển bóng đá nữ nhận sẽ không phải đóng thuế vì đó là hiện vật. Đối với tiền thưởng thì tuỳ: Đóng thuế từ 10 đến 35%.

Nhưng cũng là hiện vật, chiếc ôtô giá 800 triệu mà huấn luyện viên Mai Đức Chung được tặng thì vẫn đóng thuế như thường. Tương tự như việc huấn luyện viên Park Hang-seo phải đóng thuế thu nhập cá nhân khi nhận thưởng chiếc KIA Optima.

Luật thuế luôn có cách tính tài tình để “mì tôm thì miễn, ôtô còn tuỳ”.

Tương tự, các khoản thưởng tiền mặt cũng có “tiền mặt thế này, tiền mặt thế kia”.

Theo luật thuế, các khoản thưởng không phải chịu thuế là thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, quốc tế...

Còn tiền thưởng từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thì “Đóng thuế là không có ngoại lệ”.

Với những khoản thưởng cho kỳ tích lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào Vòng chung kết World Cup của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, hẳn nhiên cũng “không có ngoại lệ”.

Báo Thanh Niên vừa dẫn lời một thành viên của đội tuyển nữ cho biết: “Ví dụ, nếu đội được nhận 1 tỉ đồng thì đội sẽ nộp thuế 100 triệu đồng. Số tiền còn lại, mỗi cá nhân cầu thủ nộp thuế thêm 10% nữa. Riêng HLV trưởng nộp thuế 30%”.

30%? Hình như phải là 35% mới đúng.

Hồi đội tuyển U23 Việt Nam nhận thưởng lớn sau khi đạt thành tích vang dội tại giải vô địch U23 Châu Á, ngành thuế sau đó rất “kiên định” rằng: Các khoản tiền thưởng của đội U23 không từ ngân sách Nhà nước đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân, mức thuế suất là 10% với khoản trên 10 triệu đồng.

Vậy tại sao lại là 30%, hay 35%?

Là vì theo quy định của biểu thuế lũy tiến từng phần trong Luật Thuế thu nhập cá nhân, nếu thu nhập tính thuế từ 80 triệu trở lên sẽ áp mức thuế 35%.

Đã đành thuế là không có ngoại lệ.

Nhưng cũng ngậm ngùi mà bao năm rồi, các cô gái đang có thu nhập ở rất sâu, rất xa mức thu nhập chịu thuế. Xa, là 5 triệu đồng, và có khi chỉ 1,5 triệu/tháng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng vừa chia sẻ với khó khăn của các cầu thủ nữ, từ nỗ lực vượt qua định kiến nghề nghiệp “quần đùi áo số”, cho đến những kham khổ khi đồng lương 5 triệu, hoặc thấp hơn, rất eo hẹp, không đủ trang trải cuộc sống, phải làm thêm đủ mọi nghề phụ để duy trì đam mê.

Phần thưởng, đối với các cô gái như một tài sản, một khoản tiết kiệm đổi bằng tuổi trẻ và hy sinh, có khi cũng chẳng nhiều lắm. Sẽ ý nghĩa hơn nhiều nếu nó được miễn thuế, như một cách tặng thưởng của nhà nước với những cô gái nếm mật nằm gai để có “lần đầu tiên trong lịch sử”.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Nụ cười tươi rói của những người hùng của đội tuyển nữ Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Sáng 10.2, đội tuyển nữ Việt Nam đã trở về sau hành trình làm nên chiến tích giành vé dự World Cup 2023.

Đội tuyển nữ Việt Nam được đề nghị trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất

AN NGUYÊN |

Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc tặng thưởng Huân chương Lao động cho tập thể và cá nhân đội tuyển nữ Việt Nam có thành tích xuất sắc sắc tại Asian Cup nữ 2022 và giành quyền tham dự World Cup 2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương kỳ tích của đội tuyển nữ Việt Nam

MINH PHONG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khi lần đầu tiêngiành quyền tham dự World Cup. Ngay khi tuyển nữ Việt Nam về nước, Thủ tướng sẽ có buổi gặp mặt và chúc mừng thành tích của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nụ cười tươi rói của những người hùng của đội tuyển nữ Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Sáng 10.2, đội tuyển nữ Việt Nam đã trở về sau hành trình làm nên chiến tích giành vé dự World Cup 2023.

Đội tuyển nữ Việt Nam được đề nghị trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất

AN NGUYÊN |

Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc tặng thưởng Huân chương Lao động cho tập thể và cá nhân đội tuyển nữ Việt Nam có thành tích xuất sắc sắc tại Asian Cup nữ 2022 và giành quyền tham dự World Cup 2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương kỳ tích của đội tuyển nữ Việt Nam

MINH PHONG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khi lần đầu tiêngiành quyền tham dự World Cup. Ngay khi tuyển nữ Việt Nam về nước, Thủ tướng sẽ có buổi gặp mặt và chúc mừng thành tích của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung.