Thuế, phí chồng phí

LÊ THANH PHONG |

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi 6 Bộ là Xây dựng, Công Thương, Giao thông Vận tải, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường đề nghị xây dựng đề án thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải. Trong đó, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị trên khẩn trương đề xuất phương án thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải, gồm đối tượng chịu phí, mức thu phí, cách thức tính phí, cơ chế thu nộp phí, quản lý và sử dụng phí,...

Thật bất ngờ khi có thêm một loại phí, mà bản thân nó không khác hơn thuế bảo vệ môi trường mà người dân đã phải chịu. Cho nên, dư luận, người dân phản ứng về đề án thu phí môi trường đối với khí thải.

Ôtô tại Việt Nam đã chịu các loại thuế, phí như: Thuế nhập khẩu, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế giá trị gia tăng, phí đăng ký và lấy biển số xe, phí trước bạ, phí bảo hiểm dân sự, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ. 

Nhưng như vậy chưa đủ, bởi vì sử dụng phương tiện ôtô, xe máy đương nhiên phải có nhiên liệu, và phải nộp thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, thu thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu. Đã có thuế bảo vệ môi trường thì phí môi trường đối với khí thải là thuế chồng thuế, phí chồng phí.

Đóng thuế bảo vệ môi trường là đúng, nhưng khai thác quá nhiều thuế, phí, dân chịu sao nổi. Đừng lấy lý do đánh thuế khí thải để người dân chọn phương tiện có công nghệ mới, phát thải thấp, bởi vì cách tính toán nào cũng trên cơ sở phí, thuế không được chồng chất.

Chưa kể, phí này sẽ sinh ra tiêu cực ở các cơ quan thẩm định, kiểm định khí thải các phương tiện hàng năm. Nếu không quản lý tốt, khoa học, “tham nhũng vặt” là cái chắc.

Thêm một vấn đề khác, thu thuế, phí về môi trường nhưng nguồn thu đó có phục vụ cho việc bảo vệ môi trường hay không là câu hỏi cần được trả lời thẳng thắn.

Từ trước đến nay, thuế môi trường thu được bao nhiêu, sử dụng như thế nào để bảo vệ môi trường, dự án nào, hiệu quả ra sao, không thấy có câu trả lời và nếu trả lời thì ai giám sát xem có đúng hay không.

Nếu chỉ nhân danh môi trường để tận thu rồi lấy tiền thuế, phí của dân chi tiêu cho việc khác là không minh bạch, không công bằng với dân.

Còn nữa, nếu quyết thu cho bằng được thì cho biết sẽ thực hiện những dự án cụ thể để bảo vệ môi trường. Dân sẽ không nhíu mày khi nộp thuế nếu hít thở không khí trong lành, dân sẽ hài lòng vì có một môi trường sống an toàn, sạch sẽ.

Ai sẽ đứng ra cam kết được điều này với dân?

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Xăng dầu: Hết tăng thuế lại đến phí khí thải

Anh Đào |

Sau khi thuế bảo vệ môi trường trong xăng dầu “được” quyết tăng kịch khung từ 1.1.2019 tới, đến lượt phí bảo vệ môi trường với... khí thải đang được rậm rịch chuẩn bị.

Cần giảm thời gian nộp thuế cho dân

Đào Tuấn |

Thời gian đóng thuế mất 498 giờ/năm so với 537 giờ/năm là một bước tiến, nhưng đó là những bước tiến của một con rùa so với mức bình quân ASEAN 121 giờ/năm. Hóa ra, ngay cả việc đóng thuế cũng là một nỗi khổ của người dân, của doanh nghiệp.

Không thể chỉ suốt ngày nghĩ tăng thuế

Đào Tuấn |

Nếu đánh thuế với ngưỡng 1 tỉ đồng thì số thu thuế tài sản sẽ là 1.500 tỷ đồng. “Thử tính, 1.500 tỷ đồng này bằng một phần bao nhiêu của số nợ đọng thuế hơn 70.000 tỉ đồng?”- câu hỏi của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đặt ra tại Hội nghị sơ kết công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xăng dầu: Hết tăng thuế lại đến phí khí thải

Anh Đào |

Sau khi thuế bảo vệ môi trường trong xăng dầu “được” quyết tăng kịch khung từ 1.1.2019 tới, đến lượt phí bảo vệ môi trường với... khí thải đang được rậm rịch chuẩn bị.

Cần giảm thời gian nộp thuế cho dân

Đào Tuấn |

Thời gian đóng thuế mất 498 giờ/năm so với 537 giờ/năm là một bước tiến, nhưng đó là những bước tiến của một con rùa so với mức bình quân ASEAN 121 giờ/năm. Hóa ra, ngay cả việc đóng thuế cũng là một nỗi khổ của người dân, của doanh nghiệp.

Không thể chỉ suốt ngày nghĩ tăng thuế

Đào Tuấn |

Nếu đánh thuế với ngưỡng 1 tỉ đồng thì số thu thuế tài sản sẽ là 1.500 tỷ đồng. “Thử tính, 1.500 tỷ đồng này bằng một phần bao nhiêu của số nợ đọng thuế hơn 70.000 tỉ đồng?”- câu hỏi của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đặt ra tại Hội nghị sơ kết công tác tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm.