Thực tế cuộc sống cho thấy quy định “5K” cần phải thay đổi

Lê Thanh Phong |

Trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, hàng vạn người đi du lịch, các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ có cơ hội để lấy lại khí thế. Còn thêm một điều nữa, quan sát từ những dòng người trên đường, rừng người ở các điểm du lịch, sẽ thấy quy định 5K không còn phù hợp, cần điều chỉnh.

Trong mấy ngày lễ, đa số các chuyến bay đông khách, nhà hàng kín người, khách sạn "full" phòng, các điểm du lịch, bãi biển đông nghẹt người, có nơi chen chân không lọt.

Quan sát hình ảnh trên các trang báo về không khí du lịch ở các địa phương, sẽ thấy quy định về phòng dịch cần điều chỉnh cho phù hợp. Chẳng lẽ vừa tắm biển hay ăn uống trong nhà hàng lại đeo khẩu trang, hoặc đến một khu du lịch lại bắt du khách giữ khoảng cách 2 mét, không được tập trung đông người.

Các dịch vụ được cho là môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao như karaoke, spa, massage, vũ trường, quán bar, rạp chiếu phim đã hoạt động trở lại, đó là người dân đã trở lại cuộc sống bình thường "cũ".

Chẳng lẽ hát karaoke, uống rượu ở bar mà đeo khẩu trang,  nhảy đầm, ngồi rạp chiếu phim sao có thể giữ khoảng cách.

Cuộc sống đã có những thay đổi, sinh hoạt của người dân, cộng đồng đang trong điều kiện khác, thì hãy điều chỉnh, thậm chí bỏ đi những quy định không còn phù hợp. Có quy định nhưng không ai chấp hành vì quá xa lạ với cuộc sống thì không còn mấy ý nghĩa.

Một số chuyên gia y tế đề nghị nên giữ lại 2K, đó là khẩu trang và khử khuẩn, bởi vì các quy định khai báo y tế, giữ khoảng cách và không tập trung đông người đã quá lạc hậu. Tuy nhiên, ngay cả khử khuẩn hay khẩu trang cũng thực hiện rất linh hoạt, không phải lúc nào cũng đeo khẩu trang như đã phân tích trên.

Chúng ta không chủ quan trước đại dịch, nhất là với những biến chủng mới chưa đánh giá được mức độ nguy hiểm của chúng và sẵn sàng tái khởi động các biện pháp phòng dịch khi cần thiết. Còn hiện tại hãy mạnh dạn loại bỏ các quy định không phù hợp ra khỏi đời sống vì thực tế cho thấy có quy định đấy nhưng mấy ai thực hiện và tác dụng phòng dịch của nó hiệu quả hay không? Câu trả lời dành cho các nhà chuyên môn và các nhà quản lý.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Học sinh đến trường, hàng vạn người tập trung ở điểm du lịch, sao vẫn “5K”?

Phạm Đông |

Với việc cho phép toàn bộ học sinh đến trường, Việt Nam mở cửa du lịch và lễ hội đón khách, các dịch vụ như karaoke, massage, vũ trường… hoạt động trở lại, nhiều ý kiến cho rằng cần thay đổi và linh hoạt hơn trong việc thực hiện quy định 5K. Những tiêu chí chống dịch bất khả thi như "không tụ tập", "giữ khoảng cách", "khai báo y tế" không còn phù hợp với bối cảnh hiện tại.

Số ca COVID-19 xuống dốc, bao giờ có thể bỏ hẳn 5K phòng dịch?

THẢO ANH - PHƯƠNG ANH |

Theo các chuyên gia, 5K mang tính chất thông điệp và có thể thay đổi linh hoạt để thích ứng tình hình mới của dịch bệnh. Tuy nhiên những biện pháp phòng vệ cá nhân trong khuyến cáo 5K như khẩu trang, khử khuẩn sẽ có giá trị lâu dài không chỉ đối với dịch bệnh COVID-19.

Quận Hoàn Kiếm kiến nghị "cắt bớt" 5K cho người dân tới phố đi bộ Hồ Gươm

Trần Tuấn |

Hà Nội - Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị đang kiến nghị về việc "cắt bớt" 5K khi người dân tham gia vui chơi tại phố đi bộ Hồ Gươm.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Học sinh đến trường, hàng vạn người tập trung ở điểm du lịch, sao vẫn “5K”?

Phạm Đông |

Với việc cho phép toàn bộ học sinh đến trường, Việt Nam mở cửa du lịch và lễ hội đón khách, các dịch vụ như karaoke, massage, vũ trường… hoạt động trở lại, nhiều ý kiến cho rằng cần thay đổi và linh hoạt hơn trong việc thực hiện quy định 5K. Những tiêu chí chống dịch bất khả thi như "không tụ tập", "giữ khoảng cách", "khai báo y tế" không còn phù hợp với bối cảnh hiện tại.

Số ca COVID-19 xuống dốc, bao giờ có thể bỏ hẳn 5K phòng dịch?

THẢO ANH - PHƯƠNG ANH |

Theo các chuyên gia, 5K mang tính chất thông điệp và có thể thay đổi linh hoạt để thích ứng tình hình mới của dịch bệnh. Tuy nhiên những biện pháp phòng vệ cá nhân trong khuyến cáo 5K như khẩu trang, khử khuẩn sẽ có giá trị lâu dài không chỉ đối với dịch bệnh COVID-19.

Quận Hoàn Kiếm kiến nghị "cắt bớt" 5K cho người dân tới phố đi bộ Hồ Gươm

Trần Tuấn |

Hà Nội - Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị đang kiến nghị về việc "cắt bớt" 5K khi người dân tham gia vui chơi tại phố đi bộ Hồ Gươm.