Thư viện cho thiếu nhi không bằng tiền bạc cho người lớn

LÊ THANH PHONG |

Khu đất số 8 Nguyễn Trung Trực, quận 1 - TPHCM thuộc khuôn viên Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM, bao quanh bởi 4 tuyến đường Lý Tự Trọng, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Trung Trực và Nam Kỳ Khởi Nghĩa không phải đất vàng mà là đất kim cương.

Với bàn tay quyền lực, một số quan chức đã cấu kết nhau giao viên kim cương này cho Cty CP Xây dựng Bắc Nam 79 do Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) làm giám đốc để đầu tư xây dựng công trình.

Trước đó, khu đất này quy hoạch để làm Thư viện Thiếu nhi TPHCM, nhưng chỉ trong “một nốt nhạc”, nó đã biến thành dự án địa ốc. Sách vở cho thiếu nhi không thể bằng tiền bạc cho người lớn, điều đau khổ cho thiếu nhi là quyền quyết định trong sự lựa chọn này lại không thuộc về các cháu, mà là người lớn - họ có quyền nhưng họ không có tâm.

Ban đầu là thuê, nhưng sau đó là mua, tháng 5.2012, Sở TNMT TPHCM cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Cty CP Xây dựng Bắc Nam 79 của Vũ “nhôm”. Bán giá bao nhiêu và lợi ích của từng cá nhân bao nhiêu sẽ được cơ quan điều tra làm rõ, nhưng chắc chắn, sau phi vụ buôn bán viên kim cương giữa lòng Sài Gòn này, Nhà nước mất một số tiền rất lớn.

Ông Nguyễn Hữu Tín - nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM, ông Đào Anh Kiệt - nguyên Giám đốc Sở TNMT TPHCM, ông Lê Văn Thanh - Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM và Nguyễn Thanh Chương - Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TPHCM bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Lôi những quan chức vi phạm pháp luật ra tòa chưa phải là thắng lợi trọn vẹn, điều quan trọng là thu hồi được tài sản. Báo Lao Động ngày 16.9 có bài “Vũ “nhôm” xin khắc phục hậu quả nhưng không thực hiện”, cụ thể, liên quan đến vụ án Ngân hàng TMCP Đông Á, Vũ “nhôm” xin khắc phục 203 tỉ đồng nhưng chưa nộp tiền. Còn nhiều vụ án khác, tài sản tham nhũng bị tẩu tán, có vụ thu hồi được nhưng tỉ lệ quá thấp so với số tài sản bị mất đi. Liệu những “thất thoát” liên quan đến Vũ “nhôm” ở TPHCM có thu hồi được không?

Và còn nữa, ông Nguyễn Hữu Tín, lúc đó là Phó Chủ tịch UBND TPHCM và ông Đào Anh Kiệt là Giám đốc Sở TNMT có đủ sức để làm cái việc tày trời này không?

Chúng ta có niềm tin rằng pháp luật nghiêm minh, hy vọng sẽ không bỏ lọt tội phạm trong vụ này. Những quan chức có liên quan đến Vũ “nhôm” và những tài sản nhà nước bị thất thoát ở TPHCM cứ chuẩn bị tinh thần, sẽ đến ngày thần công lý gõ cửa.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Video: Khám nhà nhiều cán bộ cấp cao liên quan đến vụ án "Vũ nhôm"

PV |

18h ngày 18.9, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an thực hiện lệnh khám xét nhà ông Nguyễn Viết Vĩnh và ông Đào Tấn Bằng là công chức TP.Đà Nẵng vì liên quan đến những vụ án của ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm").

Nóng: Liên quan đến “Vũ nhôm”, công an khám nhà nguyên Giám đốc Cty Quản lý nhà Đà Nẵng

Hà Phương - Sơn Tùng |

Khoảng 14h ngày 9.8, cơ quan Công an đã có mặt trước nhà ông Nguyễn Công Lang - nguyên Giám đốc Cty Quản lý nhà Đà Nẵng và tiến hành khám xét nhà.

Cận cảnh khám nhà các nguyên lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố vì dính tới "Vũ nhôm"

NHÓM PV |

Chiều 9.8, Cơ quan Công an đã khám xét nhà của 2 lãnh đạo công ty có liên quan đến việc mua, bán nhà công sản cho Vũ "nhôm".

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Video: Khám nhà nhiều cán bộ cấp cao liên quan đến vụ án "Vũ nhôm"

PV |

18h ngày 18.9, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an thực hiện lệnh khám xét nhà ông Nguyễn Viết Vĩnh và ông Đào Tấn Bằng là công chức TP.Đà Nẵng vì liên quan đến những vụ án của ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm").

Nóng: Liên quan đến “Vũ nhôm”, công an khám nhà nguyên Giám đốc Cty Quản lý nhà Đà Nẵng

Hà Phương - Sơn Tùng |

Khoảng 14h ngày 9.8, cơ quan Công an đã có mặt trước nhà ông Nguyễn Công Lang - nguyên Giám đốc Cty Quản lý nhà Đà Nẵng và tiến hành khám xét nhà.

Cận cảnh khám nhà các nguyên lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố vì dính tới "Vũ nhôm"

NHÓM PV |

Chiều 9.8, Cơ quan Công an đã khám xét nhà của 2 lãnh đạo công ty có liên quan đến việc mua, bán nhà công sản cho Vũ "nhôm".