PGS.TS Trần Đình Thiên nói: "Miền Trung Tây Nguyên có thế mạnh du lịch nhất nước. Nhưng mà cái mạnh nhất đó là mạnh ai nấy làm nên các thế mạnh du lịch đó không phát huy được". Đúng là chưa có bất cứ một sản phẩm du lịch nào mang tính liên kết vùng thực sự có hiệu quả, tất cả chỉ mới là tên gọi, hay là sự tưởng tượng rất lãng mạn của người yêu du lịch.
Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt hàng 5 việc cho du lịch miền Trung Tây Nguyên, đó là làm thế nào cho khách đến đông hơn? Làm thế nào để khách ở lại lâu hơn? Làm thế nào để khách tiêu tiền nhiều hơn? Làm thế nào để khách kể lại câu chuyện về Việt Nam với bạn bè người thân đầy hứng khởi thay vì là chuyện xấu? Làm thế nào để du khách quay trở lại chứ không phải một đi không trở lại?
Trong bài phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã chỉ ra những việc, mà nếu làm tốt những việc đó thì cũng chính là thực hiện các giải pháp cho 5 vấn đề mà Thủ tướng vừa nêu.
Không ai đến tắm biển khi biển đầy rác thải. Không ai quay trở lại Việt Nam khi nơi đó là địa chỉ của chặt chém du khách. Không ai kể lại câu chuyện đầy hứng khởi khi đi đâu cũng gặp hàng rong chèo kéo. Không ai bỏ tiền ra mua những thứ mà ở nước họ đã có, họ cần sản phẩm độc đáo mang thương hiệu Việt.
Và một điều rất đáng lo mà Thủ tướng đã chỉ ra, đó chính là sự lãng phí tài nguyên du lịch. Miền Trung Tây Nguyên có quá nhiều lợi thế về di sản thiên nhiên và di sản văn hoá, cho nên tự rơi vào chiếc bẫy của người nhiều tài nguyên vì chủ quan, "tiêu xài hoang phí" của cải thiên nhiên và văn hoá đó.
Đã có nhiều hội nghị về du lịch, và nhiều câu chuyện cũ được đem ra bàn lại, nói lại, đề xuất lại. Xin đừng nói nữa mà bắt tay vào làm, từng địa phương hãy làm thật tốt 5 việc mà Thủ tướng yêu cầu thì tự khắc cả vùng sẽ tạo ra nguồn lực cộng hưởng, du khách sẽ xem cả miền Trung Tây Nguyên là một địa chỉ du lịch có thương hiệu tầm thế giới. Lúc đó là liên kết thật, con đường di sản thật sẽ hình thành mà không cần những tuyên bố trên đài báo.