Thủ tướng: Chiếc bình hũ và câu chuyện san hô đỏ

Anh Đào |

Quy định tài chính mà “chứng từ thanh toán dày hơn cả công trình nghiên cứu” được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh vào hôm qua (15.9), trong yêu cầu phải sửa đổi bằng được, để gỡ khó cho các nhà khoa học.

“Tài nguyên trí tuệ” là từ dùng của Thủ tướng tại Hội nghị toàn quốc "Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng", hôm qua (15.9).

Ông nói đã suy nghĩ rất nhiều về tình trạng “chảy máu chất xám” hoặc “không khai thác hết chất xám”. Thủ tướng cũng biết rất rõ những lực cản của khoa học công nghệ, chẳng hạn những quy định tài chính mà “chứng từ thanh toán dày hơn cả công trình nghiên cứu”.

Có một chi tiết rất đắt là dù nhậm chức chưa đầy 2 tháng, Thủ tướng đã 3 lần gặp gỡ, đối thoại với các nhà khoa học. Điều đó cho thấy, người đứng đầu Chính phủ rất coi trọng “nguyên khí quốc gia”, coi nguồn “tài nguyên chất xám” này như một động lực phát triển.

Có rất nhiều yêu cầu được Thủ tướng “đặt hàng”: “Nghiên cứu, ứng dụng khoa học phải đi vào cái ta cần chứ không phải cái ta có”.

Và việc phát triển “thị trường khoa học đúng nghĩa”, được nhấn mạnh như một then chốt, một động lực để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo. Còn nhớ khi làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đặt vấn đề như một phương châm: “Cái gì doanh nghiệp và xã hội làm được, làm tốt hơn thì để doanh nghiệp và xã hội làm”.

Khoa học, công nghệ sẽ được tạo điều kiện. Nhưng không phải là nhà nước chỉ cứ rót tiền.

Sau khi tặng các giáo sư, bác sĩ, các nhà khoa học y tế một món quà thú vị là chiếc bình gốm, hôm qua, Thủ tướng cũng kể lại một câu chuyện thực tế.

Đó là khi hội thảo quốc tế về san hô đỏ từng dự kiến tổ chức tại Việt Nam. Các cơ quan liên quan đều đã đồng ý, nhưng Thủ tướng Võ Văn Kiệt khi đó đặt ra một câu hỏi: “Việt Nam có nhà khoa học nào trong lĩnh vực này không”?. Và khi nhận được câu trả lời là không, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã quyết định không tổ chức nữa.

Một câu chuyện hữu ý, sâu sắc và rất đáng để suy nghĩ.

Tổ chức một hội thảo về san hô đỏ có ý nghĩa gì nếu chúng ta không có một nhà khoa học nào trong lĩnh vực này?

Hay, cũng tương tự - nghiên cứu những gì họ cho là cần, trong khi bỏ qua những vấn đề thực tiễn đòi hỏi, bỏ qua những gì mà đất nước đang cần!

Những bộ hồ sơ thanh toán mà chứng từ dày hơn cả công trình nghiên cứu, bị kêu nhiều nhất. Nhưng so với sự viển vông, thiếu thực tế trong khoa học hay sự hũ nút trong tư duy người làm khoa học... có khi lại là yếu tố ít cản trở nhất!

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng: VUSTA phát huy tốt vai trò hạt nhân tập hợp, tư vấn, phản biện

THEO KIENTHUC.NET.VN |

VUSTA đã phát huy tối đa vai trò hạt nhân tập hợp, đoàn kết, có nhiều tư vấn, phản biện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và các dự án đầu tư trọng điểm trong nước, thu hút đông đảo đội ngũ trí thức người Việt Nam, người nước ngoài tham gia công cuộc phát triển đất nước.

Thủ tướng dự hội nghị đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Chiều 15.9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Thủ tướng sốt ruột, lãnh đạo tỉnh loay hoay với các bản báo cáo

Lê Thanh Phong |

Hai tỉnh Kiên Giang, Tiền Giang phòng dịch không tốt, từ vùng xanh chuyển sang vùng đỏ, đó là tín hiệu rất đáng lo ngại. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu: "Phải kiểm soát dịch bệnh càng sớm càng tốt, cố gắng chậm nhất là ngày 30.9".

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tổ công tác thuộc Đoàn trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) vừa phát hiện, tạm giữ một tàu gỗ chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.

Thủ tướng: VUSTA phát huy tốt vai trò hạt nhân tập hợp, tư vấn, phản biện

THEO KIENTHUC.NET.VN |

VUSTA đã phát huy tối đa vai trò hạt nhân tập hợp, đoàn kết, có nhiều tư vấn, phản biện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và các dự án đầu tư trọng điểm trong nước, thu hút đông đảo đội ngũ trí thức người Việt Nam, người nước ngoài tham gia công cuộc phát triển đất nước.

Thủ tướng dự hội nghị đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Chiều 15.9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Thủ tướng sốt ruột, lãnh đạo tỉnh loay hoay với các bản báo cáo

Lê Thanh Phong |

Hai tỉnh Kiên Giang, Tiền Giang phòng dịch không tốt, từ vùng xanh chuyển sang vùng đỏ, đó là tín hiệu rất đáng lo ngại. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu: "Phải kiểm soát dịch bệnh càng sớm càng tốt, cố gắng chậm nhất là ngày 30.9".