Thủ Thiêm, cái nào đúng, cái nào sai?

Anh Đào |

Đoàn ĐBQH TP.HCM vừa chính thức có văn bản gửi đến Ban Dân nguyện ý kiến cử tri liên quan tới dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong khi đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cam kết: Sẽ có giải pháp xử lý thỏa đáng. Cái nào đúng thì khẳng định. Cái nào sai thì sửa.

Mở ngoặc một chi tiết rất thú vị. Hôm 15.5, khi cho ý kiến dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5 của Quốc hội, chính Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhìn thấy sự thiếu vắng “vấn đề ở Thủ Thiêm” dẫu đó là nội dung rất nóng được cử tri, dư luận quan tâm và đoàn ĐBQH TPHCM nói đến nhiều. Và Phó Chủ tịch đề nghị đưa nội dung kiến nghị của người dân Thủ Thiêm vào báo cáo để trình ra Quốc hội.

Và hôm qua, khi hồ sơ Thủ Thiêm tới được Ban Dân nguyện, tới được Quốc hội, có thể mạnh dạn nói rằng: Quốc hội, các vị ĐBQH đã lắng nghe, đã không bỏ qua, đã thực hiện lời hứa của họ trước cử tri, trước nhân dân.

Vấn đề Thủ Thiêm, kéo dài gần thập kỷ, có lẽ không thể tải hết được trong một báo cáo. Nhưng có lẽ, chỉ cần trả lời công khai minh bạch những câu hỏi của bà con, có lẽ, cũng sẽ là rốt ráo cho việc xử lý một điểm nóng chúng ta đã nợ dân quá lâu.

Hôm qua, bên hành lang Quốc hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nói rằng ngay sau kỳ họp, ông sẽ về gặp bà con Thủ Thiêm. “Cái này tôi đã hứa rồi và sẽ thực hiện” - Bí thư khẳng định và cho biết thêm: Thanh tra Chính phủ nói rằng, dự kiến 15.6 sẽ xong, xong nhanh như vậy thì càng tốt”.

Vấn đề Thủ Thiêm đã lên tới Quốc hội. Câu trả lời cho Thủ Thiêm sẽ có trong 2 tuần tới với một cam kết trách nhiệm từ người đứng đầu thành phố. Và sự phân định rạch ròi: Cái nào đúng thì khẳng định. Cái nào sai thì sửa.

Biết đâu, Thủ Thiêm sẽ là một tiền lệ tốt đẹp để giải quyết những điểm nóng trong lĩnh vực đất đai đang triền miên bế tắc bao năm qua.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Vấn đề sử dụng đất công lãng phí, "bán đất để ăn" làm nóng họp báo của Bộ Tài chính

Bích Hà |

“Đất công ở TPHCM đang bị sử dụng tràn lan, lãng phí”; “chúng ta bán đất để ăn và đang ăn hết phần của con cháu”, “Luật quản lý sử dụng tài sản công có tính chất hồi tố để xử lý những vấn đề nóng không?”…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo xử lí khiếu nại, tố cáo về Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 15.5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trịnh Đình Dũng và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành liên quan, UBND Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) để bàn về việc xử lý khiếu nại, tố cáo của người dân về dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm. 

4 tuyến đường tại khu đô thị Thủ Thiêm: 12.000 tỉ đồng hay 6.500 tỉ đồng?

BẢO CHƯƠNG - CƯỜNG NGÔ |

Tại buổi tiếp xúc với cử tri quận 2 vừa qua của Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM, một vấn đề nóng được các cử tri quan tâm đó là thông tin về việc 4 tuyến đường ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo hình thức BT có tổng chiều dài gần 12km nhưng chi phí được dự toán lên đến hơn 12.000 tỉ đồng là “dát vàng”. Để rộng đường dư luận, đại diện của Cty Đại Quang Minh đã có những trao đổi với Báo Lao Động về 4 tuyến đường này.

Hàng quán TPHCM mở cửa mùng 3 Tết, chưa ghi nhận tình trạng "chặt chém"

Huân Cao |

Mùng 3 Tết (ngày 24.1), nhiều hàng quán ở TPHCM đã mở cửa hoạt động phục vụ khách. Theo ghi nhận của PV, nhiều quán đều phụ thu thêm 10% để bù đắp chi phí tăng cao và trả lương thêm cho nhân viên phục vụ ngày Tết.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong những ngày Tết Nguyên đán tiếp theo

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, trong những ngày nghỉ tiếp theo của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, không khí lạnh duy trì cường độ ổn định tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ.

Về nơi kiêng tiêu tiền trong ngày Tết ở Sơn La

Chuyên Công |

Tết người Mông ở một số địa phương vùng cao Tây Bắc có những tập tục, tín ngưỡng đặc trưng và lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó phải kể đến tập tục kiêng tiêu tiền, kiêng ăn rau và cơm chan canh, cho dụng cụ lao động nghỉ ngơi...

Chia sẻ cuối của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 24.1 bày tỏ biết ơn thời gian tại vị đồng thời nhấn mạnh những vụ quấy rối trực tuyến liên tục không phải là lý do khiến bà từ chức.

Những mẻ cá đầu năm mới của người dân miền biển Thái Bình

Lương Hà |

Với ngư dân miền biển Thái Bình, chuyến ra khơi đầu năm ngoài hy vọng những mẻ lưới thắng lợi, đầy ắp cá tôm, còn mang ý nghĩa cầu mong cho một năm thuận buồm xuôi gió.

Vấn đề sử dụng đất công lãng phí, "bán đất để ăn" làm nóng họp báo của Bộ Tài chính

Bích Hà |

“Đất công ở TPHCM đang bị sử dụng tràn lan, lãng phí”; “chúng ta bán đất để ăn và đang ăn hết phần của con cháu”, “Luật quản lý sử dụng tài sản công có tính chất hồi tố để xử lý những vấn đề nóng không?”…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo xử lí khiếu nại, tố cáo về Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 15.5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trịnh Đình Dũng và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành liên quan, UBND Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) để bàn về việc xử lý khiếu nại, tố cáo của người dân về dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm. 

4 tuyến đường tại khu đô thị Thủ Thiêm: 12.000 tỉ đồng hay 6.500 tỉ đồng?

BẢO CHƯƠNG - CƯỜNG NGÔ |

Tại buổi tiếp xúc với cử tri quận 2 vừa qua của Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM, một vấn đề nóng được các cử tri quan tâm đó là thông tin về việc 4 tuyến đường ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo hình thức BT có tổng chiều dài gần 12km nhưng chi phí được dự toán lên đến hơn 12.000 tỉ đồng là “dát vàng”. Để rộng đường dư luận, đại diện của Cty Đại Quang Minh đã có những trao đổi với Báo Lao Động về 4 tuyến đường này.