Ngày 13.4, Toà án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt án tù đối với hai cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cùng 5 đồng phạm - là cựu lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Khánh Hòa trong vụ án “vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại hai dự án: Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và Biệt thự sông núi Vĩnh Trung thuộc khu vực núi Chín Khúc (TP. Nha Trang). Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.
Cá nhân vi phạm chịu hình phạt, chuyện đó đương nhiên, nhưng đằng sau đó là thiệt hại vật chất mà họ đã gây ra. Hành vi "vi phạm các quy định về quản lý đất đai" đương nhiên đi kèm với thiệt hại, đất cát là tiền bạc. Ai nhận ai cho, ai có quyền lợi từ đây, tìm cho ra để thu hồi.
Ngày 12.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tống đạt kết luận điều tra đến các bị can, đề nghị VKSND tỉnh này truy tố đối với năm cựu cán bộ lãnh đạo về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 Điều 219 BLHS. Năm bị cáo gồm: ông Nguyễn Chí Hiến - cựu Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên cùng bốn cựu phó giám đốc sở, ngành.
Tội danh này đương nhiên có liên quan tới tiền bạc, tài sản. Xử người nhưng phải thu hồi được tài sản thất thoát hoặc tham nhũng nếu có.
Vụ án liên quan đến kit Việt Á, bắt và phạt tù ai cứ đúng người đúng tội mà làm, nhưng thu hồi cho bằng được tiền bạc mà các cá nhân chia chác cho nhau, đó mới là việc phải làm cho bằng được.
Chính những cá nhân, nhóm lợi ích gây ra thất thoát, lãng phí, hối lộ, tham nhũng đã tác động tiêu cực lên nền kinh tế của đất nước, làm suy kiệt nguồn lực quốc gia.
Thu hồi tài sản tham nhũng đạt kết quả cao mới chống tham nhũng thực sự hiệu quả, và đó cũng là nguồn tiền rất lớn bổ sung cho nguồn lực quốc gia.