Thu cho hết dự án treo và xử cho hết những ai treo dự án

Lê Thanh Phong |

Báo Lao Động đã có nhiều bài phản ánh tình trạng lãng phí nguồn lực đất đai, qua việc thực hiện những dự án “chết lâm sàng”, dự án treo, có dự án kéo dài cả chục năm.

Mời bạn đọc xem các bài viết trên Lao Động: "Chôn" tiền tỉ vào đất rồi… bỏ hoang", "Cảnh hoang tàn ở các dự án bỏ hoang trên đất vàng", "Dự án khu du lịch 100 tỉ đồng nhếch nhác, bỏ hoang suốt 9 năm", "Giữa Thủ đô, bỏ hoang đất vàng gần 20 năm"...

Những thông tin, hình ảnh được phóng viên ghi nhận và phản ánh làm cho chúng ta đau lòng, phẫn nộ. Những mảnh đất bỏ hoang đó, những công trình phơi nắng mưa suốt năm này qua tháng khác đó là tài nguyên, là tài sản của toàn xã hội, của đất nước.

Những dự án "chết lâm sàng" lên tới bàn họp Quốc hội.

Tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 24.3, riêng vấn đề lãng phí đất đai do dự án treo, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga chỉ thẳng: "Có những khu đô thị 10 năm rồi mà chỉ có 1 nhà còn lại toàn cỏ mọc đầy không nhúc nhích tí gì. Không ở đâu xa, ngay ở Mê Linh (Hà Nội) đây thôi, nếu đoàn giám sát muốn có thể tới xem".

Làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội" ngày 13.4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết việc chuẩn bị và tổ chức triển khai các chuyên đề giám sát tối cao về quy hoạch, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… đã tạo nên những chuyển biến trong thực tế. Một số địa phương đã quyết liệt thu hồi hàng chục nghìn ha đất dự án treo.

Chủ tịch Vương Đình Huệ nhận định, những chuyển động như vậy cho thấy tác động lan tỏa của hoạt động giám sát, “không chỉ là chuyển động trong ý thức mà còn cả trong hành động”.

Dự án treo đang "treo" khắp các địa phương, có nhiều nguyên nhân, ví dụ như thiếu vốn, khó khăn trong giải tỏa đền bù, nhưng phần lớn là doanh nghiệp làm dự án xí đất, vẽ hươu vẽ vượn để tung lên thị trường bán cổ phiếu, còn thực hiện thì không. Hoạt động giám sát của Quốc hội sẽ còn có tác động đến các địa phương, và chắc chắn nhiều dự án treo sẽ được thu hồi.

Tuy nhiên, để không còn xảy ra những dự án vẽ vời trên trời để phục vụ quyền lợi của các nhóm lợi ích, thì phải làm rõ trách nhiệm của những ai đặt bút xuống ký, cấp phép cho những dự án đó.

Những ai có trách nhiệm thẩm định dự án, cấp phép cho nhà đầu tư, nhưng để dự án treo không thực hiện thì phải chịu trách nhiệm.

Chỉ có xử lý thẳng tay người có trách nhiệm để xảy ra dự án treo, ít nhất là cách chức, thì mới dẹp được những dự án làm nghèo đất nước.


Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội: Một số địa phương thu hồi hàng chục nghìn ha dự án treo

Phạm Đông |

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, việc chuẩn bị và tổ chức triển khai các chuyên đề giám sát tối cao về quy hoạch, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… đã tạo nên những chuyển biến trong thực tế. Một số địa phương đã quyết liệt thu hồi hàng chục nghìn ha đất dự án treo.

Dự án treo suốt 2 thập kỷ khiến 22 hộ dân "đi không được, ở không xong"

NGUYỄN TRƯỜNG |

Một dự án 20 tỉ đồng triển khai dở dang và nằm bỏ hoang suốt 2 thập kỷ qua đã khiến 22 hộ dân tại phường Tân Thành (thành phố Ninh Bình) lâm vào cảnh "đi không được, ở không xong".

Bình Dương: Cận cảnh dự án treo 14 năm khiến người dân sống chật vật

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, một dự án bất động sản "treo" suốt 14 năm giữa lòng thành phố Thủ Dầu Một. Đến nay, những người dân sống tại đây vẫn chưa hết cảnh chật vật vào mùa mưa, thậm chí thấp thỏm lo sợ nhà đổ sụp.

Cận cảnh Ga Kép Bắc Giang trong ngày đầu xuất hàng quốc tế đi Trung Quốc

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Chuyến hàng quốc tế đầu tiên xuất phát từ ga Kép (Lạng Giang, Bắc Giang), kéo theo 15 toa container hàng hóa với khối lượng 850 tấn, chủ yếu là mặt hàng điện tử xuất sang Trung Quốc.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng: Trấn Thành bán vé bằng thương hiệu ngôi sao

Nhóm Pv |

Trong cuộc trò chuyện với Lao Động ở Cà phê chiều thứ 7, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho rằng, phim "Nhà bà Nữ" đạt được doanh thu khủng là do hợp với thị hiếu số đông, và cộng thêm thương hiệu ngôi sao của Trấn Thành.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Chủ tịch Quốc hội: Một số địa phương thu hồi hàng chục nghìn ha dự án treo

Phạm Đông |

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, việc chuẩn bị và tổ chức triển khai các chuyên đề giám sát tối cao về quy hoạch, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… đã tạo nên những chuyển biến trong thực tế. Một số địa phương đã quyết liệt thu hồi hàng chục nghìn ha đất dự án treo.

Dự án treo suốt 2 thập kỷ khiến 22 hộ dân "đi không được, ở không xong"

NGUYỄN TRƯỜNG |

Một dự án 20 tỉ đồng triển khai dở dang và nằm bỏ hoang suốt 2 thập kỷ qua đã khiến 22 hộ dân tại phường Tân Thành (thành phố Ninh Bình) lâm vào cảnh "đi không được, ở không xong".

Bình Dương: Cận cảnh dự án treo 14 năm khiến người dân sống chật vật

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, một dự án bất động sản "treo" suốt 14 năm giữa lòng thành phố Thủ Dầu Một. Đến nay, những người dân sống tại đây vẫn chưa hết cảnh chật vật vào mùa mưa, thậm chí thấp thỏm lo sợ nhà đổ sụp.