Thông minh là quét sạch móc túi, trộm cắp, cướp giật

Lê Thanh Phong |

Không chỉ một băng nhóm móc túi ở khu vực Suối Tiên, còn nhiều băng nhóm hoạt động ở các tuyến xe buýt, bến xe, khu vực trung tâm. Đó là chưa kể các băng cướp giật. Và du khách nước ngoài cũng là "mồi ngon" của bọn chúng.

Sáng 20.10, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM, cho biết đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Quách Chinh Nhân và Dương Thị Sen để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Đây là hai tay cầm đầu băng nhóm móc túi trên xe buýt ở khu vực Suối Tiên. Cho đến nay, công an đã bắt được 5 người, số còn lại bỏ trốn.

Một băng nhóm móc túi hoạt động thời gian dài, có biết bao nạn nhân, bị bọn chúng dàn cảnh lừa, móc túi. Phần lớn người đi xe buýt là dân lao động nghèo, người ở tỉnh xa đến, bị mắc bẫy của đám lưu manh này.

Hoạt động lâu năm, nhưng chỉ khi báo chí vào cuộc, điều tra, phản ánh thì công an mới ra tay truy quét.

Xin nói thiệt, nếu cho rằng công an không biết có băng nhóm móc túi hoạt động ở khu vực này thì quá lạ. Nhất là công an khu vực, chuyện sờ sờ trước mắt hằng ngày, chỉ là muốn thấy hay không mà thôi.

Và không chỉ một băng nhóm móc túi ở khu vực Suối Tiên, còn nhiều băng nhóm hoạt động ở các tuyến xe buýt, bến xe, khu vực trung tâm. Chưa kể các băng cướp giật, du khách nước ngoài là "mồi ngon" của bọn chúng.

Trách nhiệm của công an, của chính quyền là đây? Một thành phố văn minh mà móc túi, lừa đảo công khai như vậy thì đừng nói văn minh mà xấu hổ.

Móc túi trực tiếp còn dễ phát hiện. Còn có loại móc túi gián tiếp nữa rất đáng sợ. Đó là những người xích lô, dụ dỗ khách đi dạo một vòng, rồi lấy giá cắt cổ. Có những người gánh dừa, bán ở khu vực quanh Dinh Thống Nhất, dụ khách du lịch thử gánh, rồi bắt trả tiền hoặc bắt mua dừa, nước uống với giá cao. Hành vi này không là móc túi thì là trấn lột.

Có ai đi dẹp các nhóm người này không?

TP.HCM đón rất nhiều du khách mỗi năm, ngoài khách du lịch là người nước ngoài đến làm việc, họ sẽ mất đi thiện cảm với một thành phố còn nhiều tệ nạn xã hội, nạn trộm cắp, móc túi hoành hành.

Còn người dân, không phải chỉ riêng TPHCM, mà các địa phương khác đến, sẽ thấy bất an, bị đe dọa bởi các băng nhóm móc túi, cướp giật. Giữa ban ngày ban mặt, nhưng vẫn có kẻ móc túi, rồi hăm đọa, hành hung người lương thiện thì chính quyền phải có trách nhiệm?

Đô thị thông minh thì phải có hệ thống phát hiện, lưu hình ảnh, thông tin bọn móc túi. Ghi lại chính xác vụ việc, báo cáo về "bộ não" ngay lập tức để xử lý.

Thành phố thông minh phải là nơi quét sạch móc túi, trộm cắp, cướp giật.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng cầm đầu băng nhóm móc túi ở trạm xe buýt Suối Tiên

Trần Khanh |

Công an quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) cho biết, ngày 19.10,  đơn vị đã bắt được 5 đối tượng liên quan đến băng nhóm chuyên móc túi trên xe buýt, trong đó 1 đối tượng bị bắt về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

"Ngộ Không", "Bát Giới" hết bị đánh lại đến bị cảnh sát mời về đồn vì móc túi

L.C (t/h) |

Gần đây, những vụ nhóm thanh niên cải trang nhân vật "Tôn Ngộ Không", "Trư Bát Giới" liên tục bị cảnh sát giao thông mời về đồn hay bị đánh giữa đường là những hình ảnh đã gây nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Lật tẩy chiêu trò trộm cắp, móc túi tại các điểm chờ xe buýt

Q.Hiệu |

Ngày 21.8, Công an Hà Nội cho biết, lợi dụng nhu cầu hành khách đi lại bằng xe buýt tăng cao, gần đây xuất hiện một số đối tượng trà trộn lên xe buýt, vào các điểm dừng, đỗ đón, trả khách để hoạt động trộm cắp tài sản của hành khách đi xe buýt gây bức xúc dư luận.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Bắt đối tượng cầm đầu băng nhóm móc túi ở trạm xe buýt Suối Tiên

Trần Khanh |

Công an quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) cho biết, ngày 19.10,  đơn vị đã bắt được 5 đối tượng liên quan đến băng nhóm chuyên móc túi trên xe buýt, trong đó 1 đối tượng bị bắt về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

"Ngộ Không", "Bát Giới" hết bị đánh lại đến bị cảnh sát mời về đồn vì móc túi

L.C (t/h) |

Gần đây, những vụ nhóm thanh niên cải trang nhân vật "Tôn Ngộ Không", "Trư Bát Giới" liên tục bị cảnh sát giao thông mời về đồn hay bị đánh giữa đường là những hình ảnh đã gây nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Lật tẩy chiêu trò trộm cắp, móc túi tại các điểm chờ xe buýt

Q.Hiệu |

Ngày 21.8, Công an Hà Nội cho biết, lợi dụng nhu cầu hành khách đi lại bằng xe buýt tăng cao, gần đây xuất hiện một số đối tượng trà trộn lên xe buýt, vào các điểm dừng, đỗ đón, trả khách để hoạt động trộm cắp tài sản của hành khách đi xe buýt gây bức xúc dư luận.