"Thông hành vaccine" phải được ưu tiên đi lại trên phạm vi toàn quốc

Lê Thanh Phong |

Người đã tiêm hai mũi vaccine (mũi 2 đủ 14 ngày), xét nghiệm âm tính theo thời gian quy định của ngành y tế có thể đảm bảo an toàn đối với dịch bệnh COVID-19, hãy để cho họ được ưu tiên đi lại làm ăn, kinh doanh với điều kiện vẫn chấp hành nghiêm quy định phòng dịch.

Tuy nhiên, người có "thông hành vaccine" thì thông hành trên phạm vi cả nước, không chỉ hạn chế trong một địa phương. Không thể có chuyện hạn chế đi lại đối với công dân đã được chứng nhận "thông hành vaccine".

Công dân đã tiêm hai mũi vaccine được ưu tiên đi lại, trên cơ sở chấp hành các quy định về phòng dịch của ngành y tế và địa phương nơi mình đến.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu các ban ngành xây dựng các kế hoạch kiểm soát dịch bệnh COVID-19 để phục hồi kinh tế, trong đó có việc sẽ ban hành "giấy thông hành vaccine" điện tử.

Bình Dương nới lỏng giãn cách, cấp 'thẻ xanh' cho người tiêm 2 mũi vaccine ở vùng xanh. TPHCM đang thiết kế “thẻ xanh COVID-19” để mở cửa kinh tế.

Cho nên, những người đã có thông hành vaccine phải được ưu tiên đi lại, đến các địa phương khác nhau, những nơi vùng xanh, để buôn bán làm ăn, kinh doanh dịch vụ.

Các tuyến xe khách liên tỉnh được phép vận chuyển hành khách đã có chứng nhận tiêm hai mũi vaccine. Tàu lửa, máy bay được vận chuyển hành khách có "thông hành vaccine". Trong điều kiện dịch bệnh chưa được kiểm soát hoàn toàn, cần thêm quy định về xét nghiệm âm tính.

Tính đến 8.9, Việt Nam đã tiêm chủng gần 25 triệu liều, trong đó tiêm 1 mũi là 20,5 triệu liều, tiêm mũi 2 là hơn 4 triệu liều. Với hơn 4 triệu người đã tiêm mũi hai, cộng thêm trên 330.000 F0 được điều trị khỏi bệnh, chúng ta có một nguồn nhân lực cần được giải phóng sức lao động.

Thế giới đã chấp nhận cho người có hộ chiếu vaccine đi lại từ quốc gia này đến quốc gia khác, thì không lý do gì Việt Nam lại hạn chế thông hành vaccine chỉ trong phạm vi một địa phương.

Để thực hiện được chủ trương cho người đã tiêm hai mũi vaccine được ưu tiên đi lại, thì ngay từ bây giờ phải triển khai các ứng dụng công nghệ để cấp "thông hành vaccine" điện tử. Đừng để đến khi cho phép đi lại, thì người dân cả nước nháo nhào lên vì rắc rối về thủ tục hoặc tự chứng minh mình bằng phương pháp thủ công.

Cấp "thông hành vaccine" điện tử là chuẩn bị sẵn sàng cho "hộ chiếu vaccine". Công dân Việt Nam cũng cần phải đi lại học tập, làm ăn, du lịch khắp thế giới.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Chìa khóa để Phú Quốc mở cửa du lịch quốc tế là vaccine

Lê Thanh Phong |

Chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về thí điểm thu hút khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc đạt 2 - 3 triệu lượt người từ nay đến cuối năm phải được xem là mệnh lệnh và phải làm cho bằng được.

Người tiêm vaccine sau 14 ngày được phép lưu thông ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi liên tiếp nới lỏng giãn cách xã hội ở nhiều địa phương, tỉnh Bình Dương quyết định cho phép người tiêm vaccine sau 14 ngày được phép lưu thông ra đường.

Tin nhanh 60s: Tiêm đủ 2 mũi vaccine sẽ được ưu tiên đi lại, sản xuất

Nhóm PV |

Tin nhanh 60s: Đối với những người tiêm đủ 2 mũi vaccine ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thẻ xanh và chắc chắn sẽ được nhiều thuận lợi hơn trong việc đi lại, sinh hoạt và thậm chí là tham gia lao động sản xuất như trước đây.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Chìa khóa để Phú Quốc mở cửa du lịch quốc tế là vaccine

Lê Thanh Phong |

Chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về thí điểm thu hút khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc đạt 2 - 3 triệu lượt người từ nay đến cuối năm phải được xem là mệnh lệnh và phải làm cho bằng được.

Người tiêm vaccine sau 14 ngày được phép lưu thông ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi liên tiếp nới lỏng giãn cách xã hội ở nhiều địa phương, tỉnh Bình Dương quyết định cho phép người tiêm vaccine sau 14 ngày được phép lưu thông ra đường.

Tin nhanh 60s: Tiêm đủ 2 mũi vaccine sẽ được ưu tiên đi lại, sản xuất

Nhóm PV |

Tin nhanh 60s: Đối với những người tiêm đủ 2 mũi vaccine ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thẻ xanh và chắc chắn sẽ được nhiều thuận lợi hơn trong việc đi lại, sinh hoạt và thậm chí là tham gia lao động sản xuất như trước đây.