"Tết xanh", "Tết trồng cây", "Mùa xuân là Tết trồng cây", "Là người hiện đại chẳng ngại sống xanh", Năm mới ngát xanh", "Trời trong xanh đời an lành", "Tết xanh không xả rác" là những câu ghi trên những chiếc phong bì xuất hiện đêm 22.1 tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Những chiếc phong bì này là của ông Phạm Đại Dương - Chủ tịch tỉnh Phú Yên lì xì cho công nhân vệ sinh đang làm việc trong đêm 28 Tết Âm lịch, trên các tuyến đường ở thành phố Tuy Hòa.
Trước đó, Chủ tịch UBND Phạm Đại Dương có lời kêu gọi người dân ý thức tốt việc không xả rác, gom rác để đúng nơi quy định, đúng giờ để giảm gánh nặng cho những công nhân vệ sinh môi trường, đặc biệt là đêm 30 Tết, để người lao động được sớm về sum họp cùng gia đình.
Ông Phạm Đại Dương chia sẻ: “Chúng ta đừng xả rác để Tết thêm xanh sạch đẹp, cho anh chị em công nhân vệ sinh môi trường đỡ nhọc nhằn. Ai cũng muốn sum vầy cùng gia đình đêm 30 Tết, anh chị em công nhân cũng vậy, hãy chia sẻ bằng hành động thiết thực”.
Hưởng ứng lời kêu gọi đó, ngay tối 22.1, Câu lạc bộ Phú Yên Xanh và nhóm Hành trình Xanh tổ chức hoạt động thu gom rác ở nhiều tuyến đường của thành phố Tuy Hòa. Ông Phạm Đại Dương cùng tham gia với các bạn trẻ, gặp gỡ động viên và chúc Tết anh cho em công nhân vệ sinh.
Những chiếc phong bì lì xì của ông Chủ tịch tỉnh không chỉ là bày tỏ tình cảm của mình đến người lao động, mà còn gửi thông điệp đến cộng đồng về ý thức bảo vệ môi trường cho một Phú Yên xanh, sạch và đẹp. Thông điệp này từng được ông phạm Đại Dương gửi cho người dân nhân Ngày Môi trường Thế giới 5.6.2019: "Chúng ta phải tạo ra một môi trường sống tuyệt vời cho chính chúng ta, một sản phẩm du lịch độc đáo, quý giá, đó là một Phú Yên thật xanh và thật sạch. Mọi người sẽ đến Phú Yên để được đi trên những con đường rợp bóng cây xanh, được hít thở một bầu không khí trong lành, được ngắm nhìn những cảnh quan thiên nhiên đẹp đẽ, không rác thải và không ô nhiễm".
Và điều đáng vui là Phú Yên có nhiều nhóm bạn trẻ yêu quê hương của mình, khát khao được góp sức để bảo vệ môi trường, làm cho Phú Yên trở thành vùng đất xanh như tên gọi mà các bạn tự đặt cho nhóm của mình: "Phú Yên xanh", "hành trình xanh"...
Hy vọng sau thông điệp xanh gửi đến cộng đồng trong năm mới của Chủ tịch tỉnh Phú Yên, sẽ có thêm nhiều nhóm bạn trẻ và bà con tham gia, không phải phong trào "vui vẻ chóng qua", mà kiên trì, bền bỉ cho đến khi Phú Yên sạch thực sự, xanh thực sự, và đương nhiên là đẹp.