Thông điệp từ một giám đốc mắc COVID- 19

Anh Đào |

Đừng chia sẻ thông tin không chính xác, đừng kỳ thị, đừng bình luận ác ý - lời cầu xin của bệnh nhân 589. Lý do thật đơn giản, nếu chủ quan, rồi sẽ có một ngày xấu trời…

Báo chí sáng nay vừa có hàng loạt những phóng sự ảnh về những người dân không đeo khẩu trang, dù là ngay các khu vực công cộng đông người.

Nói hồn nhiên cũng đúng mà bảo chủ quan, vô tâm cũng chẳng sai đâu.

Ở ta, một tâm lý có thật là nhiều người chỉ đeo khẩu trang vì sợ bị phạt nhiều hơn là vì sức khoẻ của mình, chưa nói đến ý thức trách nhiệm.

Nhưng xin hãy đọc một câu này: Cho đến khi có vaccine, sự thật là chẳng có nơi nào an toàn.

Đấy là tâm sự của một giám đốc doanh nghiệp sau khi chính thức trở thành bệnh nhân số 589.

Bạn có hiểu trở thành một con số có nghĩa là thế nào không?

Là thường trực cảm giác “như một tội phạm”- một người mà tất cả đều đứng cách xa.

Là nỗi stress với hội chứng sợ không gian hẹp với “4 bức tường trắng toát”.

Là áp lực từ hàng trăm tin tức và những bình luận ác ý của dư luận.

Là nỗi lo nếu mình F0 thì những người thân, những bạn bè, những bao nhiêu bao nhiêu người đã tiếp xúc với mình.

Riêng đối với bệnh nhân 589, một giám đốc doanh nghiệp, đó còn là nỗi lo doanh nghiệp sẽ không còn trụ nổi nếu tin đồn cứ lan toả khắp nơi gây hoang mang lo sợ.

Nhiễm COVID-19, trở thành một bệnh nhân, điều đó hoàn toàn không có gì là xấu xa nếu như không nói là quá đỗi bình thường. Virus luôn công bằng.

Và bệnh nhân 589 đã nói tuyệt đối đúng. Ông cũng chỉ là một nạn nhân như vô số trong chúng ta là quá chủ quan, quên khuấy từ lâu việc đeo khẩu trang và rửa tay, như thể sự hoành hành của dịch bệnh trên thế giới đã miễn nhiễm ở Việt Nam.

Bệnh nhân 589 đã chiêm nghiệm rất chính xác: Cho đến khi có vaccine, sự thật là chẳng có nơi nào an toàn. Một chiêm nghiệm bắt đầu từ bài học cá nhân có giá không hề rẻ.

TPHCM và một số địa phương, từ hôm nay 6.8, đã bắt buộc yêu cầu đeo khẩu trang.

Với nguồn cung hoàn toàn không thiếu, thậm chí đủ năng lực xuất khẩu, thật ra việc bắt buộc đeo khẩu trang, ít ra ở nơi công cộng, nên được thống nhất trở thành một quy định chung trên toàn quốc. Bởi nó là thứ khiên giáp tối thiểu để mỗi cá nhân có thể tự bảo vệ mình.

Trở lại với tâm sự của bệnh nhân 589. Xin đừng chia sẻ thông tin không chính xác, đừng bình luận ác ý, đừng kỳ thị. Bởi đằng sau những con số thứ tự khô khan ấy thật ra là một con người, có gia đình, con cái, bạn bè, có niềm vui, nỗi buồn hoàn toàn bình thường như chính chúng ta - những người trần mắt thịt trước “bóng ma COVID”.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Theo chân cán bộ phường đi xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Đức Huy - Anh Tú |

Sáng 5.8 tại phường 9, quận 10, TPHCM, lực lượng chức năng phường 9, tuần tra trên nhiều tuyến đường kinh doanh, chợ trên địa bàn và đã xử phạt 3 trường hợp không đeo khẩu trang với mức phạt 200 ngàn đồng mỗi trường hợp.

TPHCM ngày đầu xử phạt không đeo khẩu trang: Đã có trường hợp bị xử phạt

Chân Phúc - Hữu Huy |

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong từ 5.8 sẽ xử phạt đối với người dân không đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng. Ghi nhận sáng ngày 5.8 đã có một số trường trường hợp bị cơ quan chức năng xử phạt.

Mượn 200.000 đồng để nộp phạt vì không đeo khẩu trang nơi công cộng

NHÓM PV |

Trong ngày đầu ra quân xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng tại TPHCM, theo ghi nhận, cơ bản phần lớn người dân đã ý thức chấp hành tốt việc đeo khẩu trang. Tuy vậy, cũng có một số người dân còn chủ quan, lơ là, chưa chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng nên bị xử phạt.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Theo chân cán bộ phường đi xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Đức Huy - Anh Tú |

Sáng 5.8 tại phường 9, quận 10, TPHCM, lực lượng chức năng phường 9, tuần tra trên nhiều tuyến đường kinh doanh, chợ trên địa bàn và đã xử phạt 3 trường hợp không đeo khẩu trang với mức phạt 200 ngàn đồng mỗi trường hợp.

TPHCM ngày đầu xử phạt không đeo khẩu trang: Đã có trường hợp bị xử phạt

Chân Phúc - Hữu Huy |

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong từ 5.8 sẽ xử phạt đối với người dân không đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng. Ghi nhận sáng ngày 5.8 đã có một số trường trường hợp bị cơ quan chức năng xử phạt.

Mượn 200.000 đồng để nộp phạt vì không đeo khẩu trang nơi công cộng

NHÓM PV |

Trong ngày đầu ra quân xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng tại TPHCM, theo ghi nhận, cơ bản phần lớn người dân đã ý thức chấp hành tốt việc đeo khẩu trang. Tuy vậy, cũng có một số người dân còn chủ quan, lơ là, chưa chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng nên bị xử phạt.