Thông điệp từ lá phiếu đến 48 lãnh đạo chủ chốt

LÊ THANH PHONG |

Lấy phiếu tín nhiệm 48 lãnh đạo chủ chốt năm 2018 có gì bất ngờ, bởi vì không có ai có số phiếu tín nhiệm thấp quá nửa tổng số đại biểu, cho nên sẽ không có ai phải từ chức.

Cũng không có trường hợp nào có từ hai phần ba tổng số đại biểu trở lên đánh giá tín nhiệm thấp, nên cũng không thể có quy trình bỏ phiếu tín nhiệm tiếp theo. 

Tuy nhiên, những lá phiếu đánh giá đó cũng gửi đi thông điệp, và các vị lãnh đạo đều đọc ở đó thông điệp gửi cho riêng mình.

Những ngành cọ xát trực tiếp với đời sống, với người dân như y tế, giáo dục, giao thông, thường gánh chịu nhiều phản ứng bức xúc từ cộng đồng, đó cũng là điều dễ hiểu. Cho nên, người đứng đầu những ngành đó luôn phải đối diện với áp lực dư luận, tiếng chê nhiều hơn lời khen.

Trong điều kiện đất nước còn khó khăn, thì việc giải quyết nhu cầu của người dân về nâng cao các dịch vụ chăm sóc y tế, giáo dục hay hiện đại hóa hệ thống hạ tầng giao thông không dễ dàng.

Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ có số phiếu “tín nhiệm cao” thấp nhất một phần có áp lực từ ngành “đặc biệt” như phân tích trên, nhưng thực tế cũng có nhiều vấn đề xảy ra trong ngành, nhất là vụ gian lận thi cử ở kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia vừa qua.

Ở đây là vụ việc rõ ràng, người đứng đầu không thể không chịu trách nhiệm. Vì vậy, hãy xem sự đánh giá này một cách tích cực, thúc đẩy Bộ trưởng làm tốt hơn để thay đổi mạnh mẽ ngành giáo dục.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cũng gánh trên vai những vụ việc “gai góc” như các trạm BOT. Giải quyết xung đột lợi ích ở các điểm nóng đó không dễ, nhưng với vai trò người đứng đầu ngành giao thông, Bộ trưởng đương nhiên phải nhận trách nhiệm về các tồn tại đó.

Hơn nữa, một con đường cao tốc 34.000 tỉ đồng bị hư hỏng và xuất hiện ổ gà, ổ voi thì Bộ trưởng phải tự nhận lỗi, không còn cách nào khác.

Nhưng con đường đi và mục đích là ở phía trước, các bộ trưởng có phiếu “tín nhiệm cao” chiếm tỉ lệ thấp còn nhiều cơ hội để giải quyết các tồn tại của ngành, đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân.

Còn đối với các lãnh đạo các ngành có số phiếu tín nhiệm cao chiếm tỉ lệ cao, hãy xem đó là một kết quả tạm thời, động viên để làm việc tốt hơn. Tín nhiệm cao không có nghĩa là ngành đã làm tốt, dân chờ đợi nhiều hơn ở những điều tốt đẹp.

Cũng có thể có người làm được nhiều việc, nhưng không được đánh giá đúng với thành quả mà mình tạo ra, thì cũng hãy xem đó là chuyện bình thường, người hết lòng vì dân thì dân biết, biết rất rõ.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Bỏ phiếu tín nhiệm 48 chức danh: Kết quả đem đến nhiều cảm xúc

Nguyên - Hùng - Trung |

Các đại biểu Quốc hội bày tỏ kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn (chiều 25.10) đem đến nhiều cảm xúc và phản ánh đúng thực tế.

Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng đứng đầu về số phiếu tín nhiệm cao

Nguyên - Hùng - Trung |

Chiều 25.10, Quốc hội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng đứng đầu về số phiếu tín nhiệm cao. 

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói gì sau khi có kết quả lấy phiếu tín nhiệm?

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Chiều 25.10, Quốc hội công bố kết quả phiếu tín nhiệm 48 người do QH bầu hoặc phê chuẩn. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội về kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với ông.

Xuân Bắc lên tiếng xin lỗi khán giả

Chí Long |

Xuân Bắc cho biết câu chuyện chia sẻ trên trang cá nhân của mình đã gây hiểu nhầm và gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả.

Chiết khấu 0 đồng, doanh nghiệp thực lỗ 1.300 đồng mỗi lít xăng dầu bán ra

Cường Ngô |

5 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu tiếp theo, tại nhiều cây xăng ở Hải Phòng, Hà Nội xuất hiện tình trạng đóng cửa, nghỉ bán. Đáng lo ngại là chưa có giải pháp nào để giải quyết triệt để vấn đề chiết khấu 0 đồng như hiện nay.

VPF và HAGL sẽ giải quyết tranh cãi việc quảng bá tài trợ ở V.League 2023

AN NGUYÊN |

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ có buổi gặp mặt vào ngày 28.1. Buổi gặp này nhằm đối thoại và giải quyết tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của đôi bên tại V.League 2023.

Vũ Hán đón Tết sau 3 năm dịch bệnh, tận hưởng khoảnh khắc bình thường

Quý An (theo Global Times) |

Ba năm sau khi đại dịch bắt đầu, người dân Vũ Hán bày tỏ hy vọng về tương lai tốt đẹp khi bước vào năm âm lịch mới.

Báo Lao Động nhận Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Sáng 27.1, Báo Lao Động tổ chức gặp mặt đầu xuân Quý Mão toàn bộ cán bộ, phóng viênÔng Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Báo Lao Động- đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2022.

Bỏ phiếu tín nhiệm 48 chức danh: Kết quả đem đến nhiều cảm xúc

Nguyên - Hùng - Trung |

Các đại biểu Quốc hội bày tỏ kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn (chiều 25.10) đem đến nhiều cảm xúc và phản ánh đúng thực tế.

Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng đứng đầu về số phiếu tín nhiệm cao

Nguyên - Hùng - Trung |

Chiều 25.10, Quốc hội đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng đứng đầu về số phiếu tín nhiệm cao. 

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói gì sau khi có kết quả lấy phiếu tín nhiệm?

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Chiều 25.10, Quốc hội công bố kết quả phiếu tín nhiệm 48 người do QH bầu hoặc phê chuẩn. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội về kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với ông.