Thông điệp nóng cho nhà đầu tư tham gia thị trường bằng sự dũng cảm

Anh Đào |

Cổ phiếu cắm đầu lao dốc, bốc hơi 50-60%, thanh khoản èo uột và các nhà đầu tư tuyệt vọng, thẫn thờ khi không thể... về bờ. Chúng ta liệu có yên tâm được không?!

“Yên tâm được không!” là câu hỏi ngỏ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khi “thị trường có phiên giao dịch sáng mưa chiều nắng”, khi thị trường “bất thường, không ngày nào ổn định”.

48 giờ trước câu hỏi này, thị trường chứng khoán đã có một phiên ác mộng khi lập kỷ lục lịch sử: 356 cổ phiếu giảm hết biên độ trên toàn thị trường.

Hôm đó, bất kể cổ phiếu tốt/xấu, bất chấp các báo cáo phân tích liên tục khẳng định thị trường bị định giá rẻ... tất cả đều bị bán tháo.

Cho đến hôm qua, ngay cả các nhóm cổ phiếu có vốn hoá lớn, chi phối thị trường như bank, chứng khoán, bất động sản... nằm sàn hàng loạt. Hiệu ứng “đo ván” này khiến hàng loạt nhóm cổ phiếu khác như thuỷ sản, bán lẻ, dầu khí, dệt may, bất động sản khu công nghiệp, phân bón… giảm sàn theo hiệu ứng domino.

Hôm qua, vốn hoá HOSE bốc hơi 249.000 tỉ đồng, tương ứng 10,8 tỉ USD. Đây là mức giảm kỷ lục thế giới trong ngày 12.5.

Hôm qua, Uỷ ban Chứng khoán cũng đã có các thông điệp nhằm trấn an thị trường. Và trong đó, có một biện pháp là “thống nhất giải pháp, vạch lộ trình rõ ràng, phấn đấu cao nhất để kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được nâng hạng sớm nhất (từ cận biên lên mới nổi).

Một lời trấn an cần thiết, nhưng ngay cả trong “thông điệp nóng” ấy, chúng ta cũng có thể nhìn thấy sự “vò đầu bứt tai” của cơ quan quản lý khi mà giải pháp rõ nhất vẫn chỉ là đang tìm kiếm các giải pháp.

Thế thì nhà đầu tư biết bấu víu vào đâu?

Bloomberg hôm qua có một nhận xét rằng: Mọi chuyện đang kết thúc nhanh như khi mọi thứ bắt đầu đối với đội quân những nhà đầu tư "cá con" – những người lấy dũng cảm tham gia thị trường chứng khoán theo đám đông.

Còn với thị trường chứng khoán Việt Nam, các chuyên gia của Dragon Capital nhìn nhận: Giá cổ phiếu giảm kết hợp với tăng trưởng lợi nhuận đưa định giá cổ phiếu trên TTCK Việt Nam trở nên rất hấp dẫn. Và “tại mức định giá này, tiềm năng lợi nhuận dành cho các nhà đầu tư dài hạn là rất rõ ràng”.

Hình như muốn yên tâm thì giờ đây - chẳng có cách nào khác - là cần bình tâm, kiên nhẫn. Bởi có thắng có thua là bình thường. Bởi đúng là không thể chỉ tham gia thị trường chứng khoán bằng sự dũng cảm mà được.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Thông điệp nóng từ Uỷ ban chứng khoán gửi nhà đầu tư khi cổ phiếu rớt thảm

Lan Hương |

Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đã họp với nhiều thành viên thị trường, công ty chứng khoán để bàn thảo các giải pháp giúp thị trường vượt qua khó khăn. Cơ quan quản lý đặc biệt ưu tiên các giải pháp ngắn hạn hỗ trợ thị trường ổn định trở lại, trấn an tâm lý nhà đầu tư.

Chứng khoán: VN-Index có thể kiểm tra vùng 1.200 điểm trước khi hồi phục

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index tiếp tục có diễn biến bất lợi khi lao dốc theo đà giảm của chứng khoán thế giới. Với phiên giảm gần 63 điểm ngày 12.5, phiên tiếp theo ngày 13.5 được cho rằng VN-Index có thể kiểm tra lại vùng 1.200 điểm.

Ngán ngẩm VN-Index giảm 62 điểm, tiền đổ sang "đánh" chứng khoán phái sinh

Đức Mạnh |

Tác nhân khiến cho VN-Index rơi tự do hôm nay đến từ các nhóm cổ phiếu lớn như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản... đồng loạt nằm sàn. Lỗ nặng nên một bộ phận nhà đầu tư đang chuyển sang gỡ gạc trên thị trường chứng khoán phái sinh.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Thông điệp nóng từ Uỷ ban chứng khoán gửi nhà đầu tư khi cổ phiếu rớt thảm

Lan Hương |

Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, các Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đã họp với nhiều thành viên thị trường, công ty chứng khoán để bàn thảo các giải pháp giúp thị trường vượt qua khó khăn. Cơ quan quản lý đặc biệt ưu tiên các giải pháp ngắn hạn hỗ trợ thị trường ổn định trở lại, trấn an tâm lý nhà đầu tư.

Chứng khoán: VN-Index có thể kiểm tra vùng 1.200 điểm trước khi hồi phục

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index tiếp tục có diễn biến bất lợi khi lao dốc theo đà giảm của chứng khoán thế giới. Với phiên giảm gần 63 điểm ngày 12.5, phiên tiếp theo ngày 13.5 được cho rằng VN-Index có thể kiểm tra lại vùng 1.200 điểm.

Ngán ngẩm VN-Index giảm 62 điểm, tiền đổ sang "đánh" chứng khoán phái sinh

Đức Mạnh |

Tác nhân khiến cho VN-Index rơi tự do hôm nay đến từ các nhóm cổ phiếu lớn như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản... đồng loạt nằm sàn. Lỗ nặng nên một bộ phận nhà đầu tư đang chuyển sang gỡ gạc trên thị trường chứng khoán phái sinh.