Thông điệp để lại của một người vừa ra đi

LÊ THANH PHONG |

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã ra đi ở tuổi 85. Mấy hôm nay, chúng ta nghe tiếng vang về một cây đại thụ vừa nằm xuống.

Tiếng vang về Thủ tướng Phan Văn Khải không chỉ là sự tưởng nhớ một nhà lãnh đạo, mà còn là những thông điệp cho hôm nay nhìn từ chân dung và dấu ấn của ông.

Những bài viết về cố Thủ tướng Phan Văn Khải không lời lẽ to tát, không ca ngợi ồn ào, mà sâu lắng, giản dị, gần gũi, đúng với con người ông, như chính tính cách của ông. Và chính sự giản dị đó mới có sức thuyết phục, mới thật, mới làm xúc động lòng người.

Từ ngày ông xin từ nhiệm, năm 2006 đến nay, ít khi thấy ông xuất hiện trên báo chí, ống kính truyền hình. Ông về quê nhà Củ Chi, sống ẩn dật, vui với con cháu, lui tới với bà con xóm giềng.

Những gì cần làm ông đã làm hết sức mình, việc còn lại để thế hệ tiếp theo. Nhiều người nói ông là chính khách kỹ trị, làm việc chuyên nghiệp. Nhưng không chỉ thế, ông về hưu cũng rất đúng với tính cách của ông, đó là đã hưu thì phải hưu cho chuyên nghiệp.

Không chỉ những người gần gũi ông mới biết ông là người giản dị, phẩm chất đó toát ra từ con người của ông. Ông giản dị và dễ gần, anh em báo chí làm báo thời kỳ Thủ tướng Phan Văn Khải đều cho rằng ông rất quý báo chí, sẵn sàng dành thời gian để tiếp xúc phóng viên.

Cố Thủ tướng Phan Văn Khải là người không thích ồn ào, không tuyên bố nhiều, ông chỉ làm việc và làm rất lặng lẽ. Sản phẩm chính sách do ông tạo ra có tác động rất lớn trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, nhưng gần như “tác giả” quên không nhắc tới 
tên mình.

Nay, khi ông ra đi, cuộc đời mới nhớ lại và nhắc đến. Và sự nhắc đến đó gửi thông điệp rằng, hãy sống hết mình với nước, làm được việc cho dân, thì dân quý dân yêu. Trong dòng người về Củ Chi viếng Thủ tướng Phan Văn Khải, có nhiều người là thường dân. Sống trong lòng dân là vậy.

Dòng chữ “Tháng 6.2006, xin từ nhiệm trước khi kết thúc nhiệm kỳ của mình 1 năm” cũng là một thông điệp. Ông không tham quyền cố vị, chức vụ cao là để làm việc và phục vụ, ngoài ra không cần gì hơn.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Xuân Giá nói: “Tôi thấy anh Phan Văn Khải chưa bao giờ và không bao giờ ham hố quyền lực, đấu tranh để giành quyền lợi hay địa vị cho mình. Nhưng tổ chức phân công việc gì thì anh làm hết sức”.

Thêm một nhà lãnh đạo ra đi, để lại sự tiếc thương thực sự trong dân chúng, đó là Thủ tướng Phan Văn Khải.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện mừng ông Lý Khắc Cường tái đắc cử

H.Liên |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng ông Lý Khắc Cường tái đắc cử Thủ tướng Trung Quốc.

Ký ức của người dân Tân Thông Hội về vị thủ tướng gần gũi, chan chứa nghĩa tình

Trường Sơn |

Sau khi về hưu, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải dành trọn thời gian cho quê hương, sống chan hòa gần gũi với bà con chòm xóm. Vì vậy, trong ký ức của người dân nơi, hình ảnh về ông đầy ắp nghĩa tình.

Chùm ảnh buổi lễ sinh nhật lần cuối cùng của cố Thủ tướng Phan Văn Khải

CAO HÙNG- XUÂN LỘC |

Ngày 25.12.2017, với cả tấm lòng trân quý của mình, nguyên Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết đã tổ chức lễ sinh nhật nho nhỏ, nhưng đầy tình cảm cho 2 cựu lãnh đạo cao nhất của đất nước - nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (sinh ngày 27.12) và nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải (sinh ngày 25.12), ngay tại tư gia của ông ở xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện mừng ông Lý Khắc Cường tái đắc cử

H.Liên |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng ông Lý Khắc Cường tái đắc cử Thủ tướng Trung Quốc.

Ký ức của người dân Tân Thông Hội về vị thủ tướng gần gũi, chan chứa nghĩa tình

Trường Sơn |

Sau khi về hưu, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải dành trọn thời gian cho quê hương, sống chan hòa gần gũi với bà con chòm xóm. Vì vậy, trong ký ức của người dân nơi, hình ảnh về ông đầy ắp nghĩa tình.

Chùm ảnh buổi lễ sinh nhật lần cuối cùng của cố Thủ tướng Phan Văn Khải

CAO HÙNG- XUÂN LỘC |

Ngày 25.12.2017, với cả tấm lòng trân quý của mình, nguyên Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết đã tổ chức lễ sinh nhật nho nhỏ, nhưng đầy tình cảm cho 2 cựu lãnh đạo cao nhất của đất nước - nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (sinh ngày 27.12) và nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải (sinh ngày 25.12), ngay tại tư gia của ông ở xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.