Thôi đừng có tách ra nhập vào nữa

ANH ĐÀO |

Một đề án hệ trọng, liên quan đến bộ máy, đến biên chế và đến tiền thuế vừa được đưa ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dẫu việc sáp nhập 3 văn phòng làm 2 hay làm 1, khiến “cái cổ không biết ngoái kiểu nào” thì đó vẫn là nỗ lực tinh giản liên quan trực tiếp đến tiền thuế của dân.

“Văn phòng như cái cổ” - ví von thú vị của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển - khi ông chỉ ra những bất cập trong việc thí điểm sáp nhập 3 văn phòng (HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH): “Như Chánh văn phòng (CVP), một bên vừa đưa ra các vấn đề của Ủy ban để trình ra Hội đồng, bên này lại báo cáo thẩm tra, sau này lại tiếp thu, giải trình. Văn phòng như cái cổ, giờ một cổ phụ hai đầu, không biết ngoái kiểu nào”.

Và ông đề nghị đưa hai phương án: Một là theo hướng thí điểm sáp nhập 3 thành 1, tức “1 cổ 3 đầu”. Và hai: Có Văn phòng UBND và Văn phòng của đoàn ĐBQH - HĐND.

Bộ máy các văn phòng hiện khá là... hoành tráng.

Tính đến thời điểm 1.3.2018, Văn phòng HĐND cấp tỉnh có 1.552 biên chế, với 63 CVP, 118 Phó CVP, 137 phòng với 128 Trưởng phòng, 182 Phó Trưởng phòng, 605 chuyên viên và 444 hợp đồng lao động. Văn phòng UBND cấp tỉnh có 6.620 biên chế, với 62 CVP, 199 Phó CPV.

Và 337 biên chế hành chính tại các Văn phòng Đoàn ĐBQH.

Với 3 cơ quan độc lập như hiện nay, tổng cộng có có 189 CPV, ít nhất 378 Phó CPV.

Lắm cơ quan, nhiều ghế khiến bộ máy quá cồng kềnh, khó tập trung nguồn lực. Chưa kể câu chuyện không ít tốn kém là trụ sở. Bởi nếu mỗi tỉnh, thành có 3 đơn vị tương đương cấp sở làm nhiệm vụ tham mưu, thì toàn quốc sẽ có 189 cơ quan và trên 500 lãnh đạo cấp sở, chưa kể những phái sinh cấp phòng.

Câu chuyện 1 cổ 3 đầu hay 2 đầu sẽ được đưa ra QH kỳ họp tới. Và nó sẽ toàn vẹn nếu xét cả trên hai khía cạnh sự hợp lý trong cơ cấu bộ máy và cả trong lợi ích của dân. Bởi giảm - dù chỉ 1 cơ quan, 1 biên chế thôi, cũng đã đỡ bao nhiêu chi phí, bao nhiêu tiền thuế của dân. Nhưng cái cần nhất trong câu chuyện “tách nhập” này lại đơn giản chỉ là sự thống nhất, là những đánh giá tác động đủ chính xác, đủ sức thuyết phục để tránh tình trạng hôm nay nhập vì thấy cần thiết, rồi ngày mai tách cũng lại vì sự... cần thiết.

Nói như Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân: “Nhập vào tách ra lần này là lần thứ 3. Lúc tôi làm ở Hải Dương cũng tách ra nhập vào, rồi khi làm luật khoá 13 lại tách ra, giờ lại nhập vào”. Và bà đề nghị sẽ phải đánh giá phương án hợp nhất để “có cơ sở đánh giá tác động”, để “Thôi lần này đừng có tách ra nhập vào nữa”.

ANH ĐÀO
TIN LIÊN QUAN

Cần chấn chỉnh việc Đại biểu Quốc hội vắng mặt tại kỳ họp

Vương Trần |

Sáng 16.7, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành tổng kết kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8.

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội: Giảm đáng kể việc đóng dấu Mật một số tài liệu

Vương Trần |

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh, nội dung kỳ họp nhìn chung đã được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, bảo đảm chất lượng. Đặc biệt kỳ họp này đã giảm đáng kể việc đóng dấu Mật một số tài liệu không thực sự cần thiết.

Ngày 15.7, khai mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Xuân Hải |

Theo dự kiến, sáng 15.7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cần chấn chỉnh việc Đại biểu Quốc hội vắng mặt tại kỳ họp

Vương Trần |

Sáng 16.7, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành tổng kết kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8.

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội: Giảm đáng kể việc đóng dấu Mật một số tài liệu

Vương Trần |

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh, nội dung kỳ họp nhìn chung đã được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, bảo đảm chất lượng. Đặc biệt kỳ họp này đã giảm đáng kể việc đóng dấu Mật một số tài liệu không thực sự cần thiết.

Ngày 15.7, khai mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Xuân Hải |

Theo dự kiến, sáng 15.7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.