Thoát kỷ luật nhờ... ốm

ANH ĐÀO |

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Lê Thanh Quang vừa gửi đơn xin nghỉ hưu sớm một năm vì “đang bị bệnh, sức khỏe không tốt”. 22 cán bộ trong vụ “Biệt thự trên rừng Sóc Sơn” thoát kỷ luật vì ốm, vì chữa bệnh - nên hết thời hiệu. 2 dòng tin, rất liên quan, ở hai chữ “sai phạm”.

Sự kiện Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa xin nghỉ hưu non được người nhà giải thích với báo chí, rằng ông “bị bệnh, sức khỏe yếu” và vì thế đã nộp đơn xin nghỉ hưu trước một năm”.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Lê Thanh Quang phải chịu trách nhiệm chính “đến mức phải kỷ luật” do vi phạm, khuyết điểm của Ban thường Tỉnh ủy.

Mà khuyết điểm ấy liên quan đến giao, cho thuê đất, rừng gây hậu quả rất

nghiêm trọng, làm thất thoát rất lớn tài sản và ngân sách nhà nước. Khuyết điểm ấy “vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ”, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát...

Chỉ mấy dòng kết luận vi phạm, nhưng có đến 3 lần cụm từ “rất nghiêm trọng” được lặp đi lặp lại.

Và sau đó, bí thư xin hưu non, vì ốm.

Cũng vì ốm, vì chữa bệnh, 22 cán bộ có vi phạm trong sự vụ “biệt thự trên đất rừng Sóc Sơn” đã thoát án kỷ luật do “hết thời hiệu” - báo cáo mới nhất của Huyện ủy Sóc Sơn. Và những người còn lại thì... điều chuyển, thì khiển trách, thì rút kinh nghiệm sâu sắc, nặng nhất cũng chỉ đến cảnh cáo.

Những sai phạm từ phía chính quyền trong trách nhiệm quản lý đất, rừng đang giống như một thứ “đèn xanh” cho những sai phạm rất nghiêm trọng tàn phá môi sinh, tạo ra những bất bình đẳng, hủy hoại kỷ cương phép nước.

Kết luận mới nhất của cơ quan chức năng Hà Nội đối với trường hợp Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền cũng cho thấy việc cấp sổ đỏ, giao đất cho bà Tạ Thị Huyên (mẹ ông Nguyễn Mạnh Quyền) và bà Loan (chị ông Quyền) là trái luật.

Thời điểm ông Quyền đương nhiệm Bí thư kiêm Chủ tịch, huyện Quốc Oai đã ký hợp đồng cho thuê 2,3ha đất, thời hạn 49 năm đối với mẹ ông này. Thậm chí ngay trước thời điểm được bổ nhiệm giám đốc sở, chị ông tiếp tục được ký thuê 18,5ha. Và dù “cam kết làm trang trại nông nghiệp” nhưng ngay sau khi được cấp sổ đỏ, mẹ ông Quyền đã chuyển nhượng 2,3ha cho người khác.

Cả 3 trường hợp, những sai phạm là rất rõ ràng, đã được kết luận chính thức, nhưng ngay cả những trường hợp lợi ích cá nhân rất rõ ràng thì cũng chỉ “kiểm điểm trách nhiệm”.

Những hình thức kỷ luật “như phủi bụi” thậm chí còn “hết thời hiệu” vì ốm đau liệu có phải cách mà chúng ta xử lý, phòng ngừa vi phạm? Liệu những hình thức ấy có khiến người dân tâm phục khẩu phục?

ANH ĐÀO
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà xin nghỉ hưu trước tuổi

Nhiệt Băng |

Ông Lê Thanh Quang - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có đơn gửi các cơ quan Trung ương xin nghỉ hưu trước tuổi vì lý do sức khỏe.

Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo

NHIỆT BĂNG |

Ngày 11.9, nguồn tin Lao Động cho biết, các lãnh đạo, cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa (gồm các ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Chiến Thắng - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Sơn Hải - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh) vừa tự nhận hình thức kiểm điểm, kỷ luật, cao nhất là cảnh cáo theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Vi phạm quản lý đất đai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa bị xem xét kỷ luật

VƯƠNG TRẦN - NHIỆT BĂNG |

“Vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các đồng chí nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật” – Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà xin nghỉ hưu trước tuổi

Nhiệt Băng |

Ông Lê Thanh Quang - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có đơn gửi các cơ quan Trung ương xin nghỉ hưu trước tuổi vì lý do sức khỏe.

Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo

NHIỆT BĂNG |

Ngày 11.9, nguồn tin Lao Động cho biết, các lãnh đạo, cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa (gồm các ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Chiến Thắng - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Sơn Hải - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh) vừa tự nhận hình thức kiểm điểm, kỷ luật, cao nhất là cảnh cáo theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Vi phạm quản lý đất đai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa bị xem xét kỷ luật

VƯƠNG TRẦN - NHIỆT BĂNG |

“Vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các đồng chí nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật” – Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nêu.