Thi trực tuyến không chỉ là giải pháp tình thế để phòng dịch

Lê Thanh Phong |

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng cho biết, sẽ sớm có văn bản gửi các trường về việc tổ chức thi học kỳ II bằng hình thức trực tuyến cho học sinh trung học.

Đương nhiên, khi có một ý tưởng hay một quy định khác trước đưa ra, sẽ có người có ý kiến ngược lại, đó là chuyện rất bình thường. Đối với quy định thi trực tuyến, không ít phụ huynh lo lắng, băn khoăn về hiệu quả trong đánh giá chất lượng kiểm tra bằng hình thức trực tuyến với học sinh trung học.

Trước những ý kiến này, ông Mai Tấn Linh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng - nói dứt khoát: “Tôi cho rằng đây cũng là cơ hội cho cả giáo viên, học sinh tiếp cận với hình thức thi trực tuyến chứ không chỉ dạy học trực tuyến như thời gian qua. Điều này cũng phù hợp với định hướng của bộ và tình hình hiện nay khi dịch bệnh chưa biết khi nào mới được kiểm soát hoàn toàn”.

Rất ủng hộ ông Mai Tấn Linh khi cho rằng đây là cơ hội cho cả giáo viên, học sinh tiếp cận với hình thức thi trực tuyến. Bởi vì, thế giới văn minh đã học và thi trực tuyến từ lâu rồi, Việt Nam chỉ mới tiếp cận học trực tuyến, nay là thi trực tuyến, phải có một nơi bắt đầu thi trực tuyến thì mới có chuyện số hóa trong giáo dục, nói như Lỗ Tấn: “Kỳ thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi”.

Hãy nhìn xem, từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra, rất nhiều học sinh, sinh viên của Việt Nam du học ở các nước đã trở về, và các bạn vẫn tiếp tục học trực tuyến, vẫn thi cử đàng hoàng, vậy thì cớ gì Việt Nam cho rằng khó khăn.

Học sinh của chúng ta học trực tuyến, thi trực tuyến là bắt đầu cho một thế hệ công dân toàn cầu sống trong thời đại số. Chưa nói gì xa xôi, thế hệ này sẽ hội nhập quốc tế, học hành thi cử trong môi trường giáo dục số. Và khi được đào tạo trong môi trường giáo dục số thì những công dân đó mới làm việc được trong các doanh nghiệp, tổ chức có hệ thống quản trị và vận hành được số hóa.

Chúng ta nói đến một Việt Nam số hóa và “Make in Việt Nam”, nhưng ngại ngùng và xa lạ với học và thi trực tuyến thì lấy đâu ra nguồn nhân lực phục vụ cho khát vọng số hóa của đất nước.

Xin lưu ý rằng, học và thi trực tuyến không phải là giải pháp tình thế để phòng dịch COVID-19, mà phải xem đây là một bước chuyển có tính chiến lược trong giáo dục. Đào tạo con người trong môi trường giáo dục số để có một thế hệ công dân mới, có tư duy mang tầm toàn cầu, làm ra được sản phẩm trí tuệ có chất lượng và trình độ nhân loại.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Thi trực tuyến trong điều kiện dịch COVID-19: Bắt buộc phải thích ứng

Đặng Chung |

Dịch COVID-19 bùng phát trở lại đúng thời gian các trường đang rục rịch tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ II cho học sinh. Nỗi lo nhất hiện nay là thực hiện kiểm tra như thế nào để đảm bảo chất lượng, phản ánh đúng năng lực học sinh, trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp? Các địa phương, trường học đã có những cách làm để thích ứng với tình hình dịch bệnh.

Đà Nẵng hoãn thời gian kiểm tra học kỳ 2, nghiên cứu thi trực tuyến

THUỲ TRANG |

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, trường học tạm hoãn lịch kiểm tra cuối năm.

Trường phổ thông chuyển sang thi trực tuyến để phòng dịch COVID-19

HUYÊN NGUYỄN |

Một số trường học Hà Nội, TPHCM đã thông báo chuyển sang thi học kỳ II bằng hình thức trực tuyến.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Thi trực tuyến trong điều kiện dịch COVID-19: Bắt buộc phải thích ứng

Đặng Chung |

Dịch COVID-19 bùng phát trở lại đúng thời gian các trường đang rục rịch tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ II cho học sinh. Nỗi lo nhất hiện nay là thực hiện kiểm tra như thế nào để đảm bảo chất lượng, phản ánh đúng năng lực học sinh, trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp? Các địa phương, trường học đã có những cách làm để thích ứng với tình hình dịch bệnh.

Đà Nẵng hoãn thời gian kiểm tra học kỳ 2, nghiên cứu thi trực tuyến

THUỲ TRANG |

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, trường học tạm hoãn lịch kiểm tra cuối năm.

Trường phổ thông chuyển sang thi trực tuyến để phòng dịch COVID-19

HUYÊN NGUYỄN |

Một số trường học Hà Nội, TPHCM đã thông báo chuyển sang thi học kỳ II bằng hình thức trực tuyến.