“Thế lực lớn” cỡ nào cũng không thể đứng trên sinh mạng con người

Hoàng Văn Minh |

Nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị thẳng thắn thừa nhận một thực tế là đằng sau mỗi công trình, chung cư mini xây vượt tầng so với giấy phép là cả một thế lực lớn "chống lưng".

Báo Lao Động thông tin, ngày 18.9, nguyên lãnh đạo Thành phố Hà Nội qua các thời kỳ đã tham gia hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) do Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức.

Trao đổi bên lề hội nghị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng, ở Thủ đô Hà Nội, không chỉ có tòa chung cư mini bị cháy ở số 37, ngõ 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, Thanh Xuân) xây sai phép mà còn rất nhiều công trình xây dựng khác xây vượt tầng.

Ông Nghị cho rằng, nếu chỉ phạt cho tồn tại thì chủ đầu tư sẽ “mong cho được phạt” để hợp thức hóa vi phạm. Những đối tượng này kiếm được lợi nhuận rất lớn từ phần công trình vi phạm. Vậy nên, họ sử dụng khoản lợi nhuận để chạy chọt, hối lộ, sau đó tiếp tục vi phạm.

Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, nhiều công trình vi phạm sau khi bị phạt sẽ được cho tồn tại. Nếu bị kiểm tra, cán bộ sẽ báo cáo rằng, họ đã đi kiểm tra và xử phạt rồi nhưng chỉ xử phạt nửa chừng, không tiến hành cưỡng chế.

Ông Nghị còn nói, đằng sau mỗi công trình, chung cư mini xây vượt tầng so với giấy phép là cả một thế lực lớn “chống lưng”.

Với phát biểu này, nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị thừa nhận một thực tế lâu nay ai cũng đoán biết nhưng chưa ai nói công khai.

Rằng những công trình xây dựng trái phép như chung cư mini vừa cháy, ngoài sự thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương, còn có cả sự “không thể làm gì được” với các “thế lực lớn” bảo kê, “chống lưng” cho sai phạm ở phía sau.

Ông Phạm Quang Nghị cũng gián tiếp thừa nhận sự bất lực của mình với tư cách người đứng đầu Hà Nội. Khi chung cư chung cư mini bị cháy ở số 37, ngõ 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, Thanh Xuân) xây sai phép (cấp phép 6 tầng nhưng xây lên 9 tầng) và được “hợp thức hoá” vào năm 2015, cũng là thời điểm ông đang làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội.

Tuy vậy thì thừa nhận của ông Phạm Quang Nghị cũng đặt ra cho lãnh đạo Thành phố Hà Nội đương nhiệm và cả các “thế lực lớn” một giới hạn đỏ.

Rằng “thế lực lớn chống lưng” cho sai phạm không phải là một “di sản văn hoá” để có thể trao truyền từ nhiệm kỳ này sang nhiệm kỳ khác giữa Thủ đô của một đất nước.

Chỉ một vụ cháy chung cư nhưng đã lấy đi 56 mạng người là đã quá xót xa, đau đớn cũng như vượt quá giới hạn chịu đựng của người dân.

Các "thế lực lớn" chống lưng cho sai phạm cần phải được lãnh đạo Hà Nội mạnh tay, kiên quyết và dũng cảm loại bỏ.

“Thế lực lớn” cỡ nào cũng không được, không thể đứng trên sinh mạng con người!

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội kiểm tra dấu hiệu vi phạm với 3 tổ chức Đảng sau vụ cháy chung cư

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức Đảng tại quận Thanh Xuân nhằm làm rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo liên quan do để xảy ra vụ cháy đã làm 56 người tử vong và 37 người bị thương.

Hà Nội xem xét trách nhiệm của các cấp quản lý liên quan tới vụ cháy chung cư mini

PHẠM ĐÔNG |

“Chúng ta đừng để sự mất mát của 56 gia đình nạn nhân vụ cháy chung cư mini trở thành vô nghĩa mà phải trở thành điều để chúng ta thay đổi nhận thức cấp ủy, chính quyền các cấp, kể cả thành phố đến quận huyện, phường xã về phòng cháy chữa cháy", Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Sơ hở của cơ quan chức năng trong vụ cháy chung cư mini?

PHẠM ĐÔNG |

Các đơn vị chức năng của Hà Nội đang phối hợp, điều tra làm rõ vụ cháy chung cư mini xảy ra tại Hà Nội. Trong khi đó Đại biểu Quốc hội đặt vấn đề về sự sơ hở của cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, giám sát.

Thủ tướng thị sát, chỉ đạo khắc phục vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Nhóm phóng viên |

Trưa 13.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính có mặt tại hiện trường vụ cháy chung cư mini tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Xác minh thông tin nghi phạm sát hại cháu bé 2 tuổi đã nhảy cầu tự tử

Khánh Linh |

Trước thông tin nghi phạm bắt cóc, sát hại cháu bé 2 tuổi tại Gia Lâm (Hà Nội) đã nhảy cầu tự tử, các cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ.

Phòng khám có dấu hiệu "vẽ bệnh, moi tiền" khi đang làm thủ thuật phá thai ở TPHCM

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Bệnh nhân có nhu cầu chấm dứt thai kì, trong quá trình đang thực hiện thủ thuật phá thai, bệnh nhân bị ép đóng gói phá thai 29 triệu đồng mới được làm tiếp tục.

Vụ nhốt cán bộ kiểm tra: Bạc Liêu huy động nhân công tháo dỡ công trình sai phép

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Liên quan đến vụ công trình sai phép, người vi phạm nhốt cán bộ kiểm tra, sáng ngày 21.9, lực lượng chức năng Phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã huy động nhân công tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm.

Voọc sấy khô, tay chân gấu vẫn bị mua bán ở Quảng Nam

Trương Văn |

Nhiều người sẵn sàng chi từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng để ăn thịt voọc, sở hữu tay chân gấu bất chấp luật pháp nghiêm cấm. Trong chuyến khảo sát ở Quảng Nam vào tháng 8.2023, chúng tôi đã tiếp cận và ghi nhận về nhiều địa điểm, đối tượng kinh doanh động vật hoang dã.

Hà Nội kiểm tra dấu hiệu vi phạm với 3 tổ chức Đảng sau vụ cháy chung cư

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức Đảng tại quận Thanh Xuân nhằm làm rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo liên quan do để xảy ra vụ cháy đã làm 56 người tử vong và 37 người bị thương.

Hà Nội xem xét trách nhiệm của các cấp quản lý liên quan tới vụ cháy chung cư mini

PHẠM ĐÔNG |

“Chúng ta đừng để sự mất mát của 56 gia đình nạn nhân vụ cháy chung cư mini trở thành vô nghĩa mà phải trở thành điều để chúng ta thay đổi nhận thức cấp ủy, chính quyền các cấp, kể cả thành phố đến quận huyện, phường xã về phòng cháy chữa cháy", Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Sơ hở của cơ quan chức năng trong vụ cháy chung cư mini?

PHẠM ĐÔNG |

Các đơn vị chức năng của Hà Nội đang phối hợp, điều tra làm rõ vụ cháy chung cư mini xảy ra tại Hà Nội. Trong khi đó Đại biểu Quốc hội đặt vấn đề về sự sơ hở của cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, giám sát.

Thủ tướng thị sát, chỉ đạo khắc phục vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Nhóm phóng viên |

Trưa 13.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính có mặt tại hiện trường vụ cháy chung cư mini tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.