Thầy trò ông Park Hang seo: Thắng toàn diện ở sân nhà!

LÊ ANH ĐẠT |

Thua với tỷ số 0-1 trước tuyển Nhật Bản để lại chút xíu tiếc nuối. Nhưng tự hào là sự thật. Một vòng tay lớn đang chờ thầy trò Park Hang-seo để siết chặt trong niềm kiêu hãnh của dân tộc.

Bóng đá là thể thao, là trò chơi, nhưng lại mang trên mình những sứ mệnh lớn lao mà không phải cuộc hiệu triệu nào cũng làm được. Sức hút của môn thể thao vua đã tự thân vượt thoát khỏi sự bó hẹp của một cuộc chơi để kết nối sự mến mộ thành sức mạnh, niềm tự hào chung cho cả dân tộc. Đội tuyển quốc gia Việt Nam đã làm điều đó, hơn cả mong đợi!

Đêm qua, niềm tự hào ấy có thật, khi 11 chàng trai của chúng ta thi đấu quả cảm trước một đối thủ hàng đầu khu vực. Giờ đây có thể khẳng định, chúng ta đã hòa nhập vào sân chơi châu lục. Không hề hoa mỹ, miễn cưỡng hay bốc đồng khi nói vậy, mà điều đó đã được chứng minh qua “trận mạc”.

Ở ASIAD 2019, sự cổ vũ, yêu mến của khán giả nhà thật sự thấu đến trái tim cầu thủ. Vì sao? Vì các cầu thủ đã chơi một thứ bóng đá sạch-đẹp, một tinh thần thi đấu bản lĩnh, trí tuệ, và cả những hành xử trong - ngoài sân cỏ, tạo được những cảm hứng lan tỏa. Xem đá bóng để hành xử đẹp hơn, sống thiện hơn!

Đó là sợi dây, là nguồn mạch, là dòng máu Việt đã được kết nối, tiếp lửa cho đội tuyển từ ở bất kỳ đâu trên thế giới. Nhìn các chàng trai của chúng ta thi đấu, mới thấy lợi ích của sức mạnh tinh thần. Các cầu thủ đều thấu hiểu được tình yêu của khán giả nhà. Sự tiếp lửa từ khán giả và khán giả được tiếp lửa trở lại từ các cầu thủ là cực kỳ rõ trong mỗi trận đấu.

Hôm qua, ta không thắng, nhưng khán giả hiểu các cầu thủ đã chiến đấu hết sức vì tình yêu dành cho mình và người hâm mộ thực sự xúc động. Những dòng trạng thái tràn ngập trên mạng xã hội sau trận đấu: “Thương các bạn quá. Hãy về ăn Tết thôi các chàng trai”, “Tự hào. Ngẩng cao đầu về nước nhé các tình yêu”. “Chúng tôi dang rộng vòng tay chờ các bạn”…

Có câu ngạn ngữ của Phương Đông như thế này: “Thất bại không phải là NGÃ, mà là TỪ CHỐI ĐỨNG DẬY”. Với triết lý này, các cầu thủ của chúng ta đã thành công, khi liên tục đứng dậy, quả cảm đứng dậy, vượt qua những hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo, đối mặt hầu hết các đối thủ mạnh, chinh phục các đỉnh cao, cho đến khi chạm đến giới hạn... Không có gì phải hối tiếc, phải chê trách và các cầu đã xứng đáng nhận được những yêu thương ở quê nhà, sau một thời gian dài “chinh chiến”.

Còn gì đáng yêu hơn thế, khi chúng ta đã hiểu vị khác của chiến thắng trong một trận thua phải dừng lại cuộc chơi. Còn gì xúc động hơn khi trong thất bại chúng ta hiểu được sự yêu thương, khi đã thi đấu/cổ vũ hết mình vì một tình yêu trong sáng.

Các cầu thủ có chiến thắng toàn diện phía sân nhà, phía quê hương yêu dấu của mình. Thầy trò Park Hang-seo hãy về nước trong vinh quang và yêu thương.

Về tiếp sức, để tiếp tục!

LÊ ANH ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Báo Châu Á kinh ngạc: ĐT Việt Nam chơi quá hay, lấn lướt Nhật Bản

Bích Hà |

Nhiều tờ báo thể thao của Châu Á không tiếc lời khen ngợi màn trình diễn quá hay của tuyển Việt Nam trước ứng cử viên của chức vô địch Asian Cup 2019 – ĐT Nhật Bản.

Công Phượng lên tiếng ngay sau trận đấu để đời với Nhật Bản

An An |

Ngay sau trận đấu để đời với Nhật Bản, Công Phượng chia sẻ quyết tâm và tinh thần còn đó, trái bóng vẫn lăn và tình yêu dân tộc sẽ luôn ngời sáng trong tim cầu thủ tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang-seo: Điều kỳ diệu đã không đến với ĐT Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Sau khi ĐT Việt Nam bị Nhật Bản loại khỏi Asian Cup 2019, HLV Park Hang-seo đã tiếc nuối cho rằng điều kỳ diệu đã không thể xảy ra.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Báo Châu Á kinh ngạc: ĐT Việt Nam chơi quá hay, lấn lướt Nhật Bản

Bích Hà |

Nhiều tờ báo thể thao của Châu Á không tiếc lời khen ngợi màn trình diễn quá hay của tuyển Việt Nam trước ứng cử viên của chức vô địch Asian Cup 2019 – ĐT Nhật Bản.

Công Phượng lên tiếng ngay sau trận đấu để đời với Nhật Bản

An An |

Ngay sau trận đấu để đời với Nhật Bản, Công Phượng chia sẻ quyết tâm và tinh thần còn đó, trái bóng vẫn lăn và tình yêu dân tộc sẽ luôn ngời sáng trong tim cầu thủ tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang-seo: Điều kỳ diệu đã không đến với ĐT Việt Nam

HOÀI ĐAN |

Sau khi ĐT Việt Nam bị Nhật Bản loại khỏi Asian Cup 2019, HLV Park Hang-seo đã tiếc nuối cho rằng điều kỳ diệu đã không thể xảy ra.