Thầy hiệu trưởng đánh trống khai trường là ý nghĩa nhất

Lê Thanh Phong |

Lâu nay, trong ngày lễ khai giảng, nhiều nơi mời lãnh đạo đến đánh trống khai trường, nay cần phải thay đổi để phù hợp hơn.

Ngày khai giảng là ngày của thầy cô, là ngày của học sinh, không phải ngày của lãnh đạo. Nếu có mời lãnh đạo địa phương đến cũng tốt, nhưng các vị chỉ là khách, chứng kiến sự kiện quan trọng của nhà trường là được rồi. Quý vị khách mời cũng không cần phát biểu chỉ đạo, nếu có thì chỉ lời chúc mừng ngắn gọn, không nên chỉ đạo giáo huấn dài dòng, không phù hợp với không khí khai trường.

Qua nhiều kỳ khai giảng, cho thấy có nhiều vị lãnh đạo trở thành trung tâm của buổi lễ hơn là thầy cô, đặc biệt là học sinh. Lãnh đạo nhà trường dành sự quan tâm đến lãnh đạo, thưa gửi hết vị này đến vị khác như trong một chương trình hội nghị.

Ngày khai giảng là ngày của trường học, của những người học trò với thầy cô, của những bạn bè thân thương qua kỳ nghỉ hè xa cách. Hãy để cho ngày thiêng liêng đó cho chính những chủ thể của không gian trường học, đừng biến nó thành nơi trình diễn của lãnh đạo.

Những người đến dự lễ khai giảng cũng không cần phát biểu chỉ đạo hình thức, bởi vì trong buổi lễ, đại diện nhà trường đã đọc Thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai trường. Thư có đầy đủ ý nghĩa cho ngày trọng đại này, không cần phải nói thêm nhiều nữa.

Đối với lãnh đạo cao cấp, đại diện cho quốc gia, thì sự tham gia đánh trống khai trường mang ý nghĩa “tuyên bố” chính thức mở đầu năm học mới trên phạm vi toàn quốc.

Nhưng đừng vì ý nghĩa đó mà trường nào cũng học nhau, từ tỉnh, huyện đến xã, trường nào cũng mời lãnh đạo đánh trống khai trường, việc đó nên để thầy hiệu trưởng thực hiện, khách mời chứng kiến là đủ.

Nhưng thật đáng tiếc, đến nay vẫn còn nhiều địa phương có văn bản chỉ đạo tổ chức lễ khai giảng, trong đó có mục mời lãnh đạo đánh trống khai trường.

Cũng có trường hợp "tư duy đổi mới", ví dụ như Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, có công văn chỉ đạo các trường học trên địa bàn về tổ chức lễ khai giảng, trong đó có ghi rõ hiệu trưởng đọc diễn văn và đánh trống khai trường.

Xin vỗ tay hoan hô lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Trạch, đồng thời cũng đề nghị nhiều nơi khác tham khảo. Tỉnh Quảng Bình cần tham khảo trước, hiệu trưởng các trường trên địa bàn toàn tỉnh đánh trống khai trường trong ngày lễ khai giảng.

Nhân đây cũng xin được nêu thêm ý kiến, khai giảng năm học là ngày lễ toàn quốc, nhưng hãy để cho nhà trường chủ động tổ chức, các sở, phòng cấp trên không nên chỉ đạo theo kiểu "cầm tay chỉ việc", bắt phải làm theo kiểu rập khuôn.

Hãy để cho các trường chủ động tổ chức lễ khai giảng, mỗi trường có cách riêng của mình, phong phú, rộn ràng, vui tươi, để lại ấn tượng sâu sắc cho thầy cô và học sinh.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Trường tiểu học vùng cao nứt toác trước ngày khai giảng

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Chứng kiến phòng học nứt toác trần nhà, nhiều phụ huynh bất an, không dám cho con đến lớp dù ngày khai giảng đang cận kề.

Trước ngày khai giảng, phụ huynh Cần Thơ lo lắng trước bệnh truyền nhiễm gia tăng

PHONG LINH |

Bệnh truyền nhiễm tại TP Cần Thơ đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là sốt xuất huyết và tay chân miệng. Trước tình trạng trên, nhiều phụ huynh lo lắng khi ngày khai giảng đến gần; các cơ sở giáo dục chủ động phòng tránh cho học sinh.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Vương Trần |

Ông Nguyễn Văn Thể - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đề nghị, trong thời gian học tập, các học viên cần tăng cường trao đổi, đối thoại với các báo cáo viên để vừa hiểu sâu, nắm rõ các quy định, vừa tận dụng cơ hội để chia sẻ nội dung còn băn khoăn, kinh nghiệm xử lý các tình huống thường gặp trong công tác kiểm tra, giám sát...

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Trường tiểu học vùng cao nứt toác trước ngày khai giảng

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Chứng kiến phòng học nứt toác trần nhà, nhiều phụ huynh bất an, không dám cho con đến lớp dù ngày khai giảng đang cận kề.

Trước ngày khai giảng, phụ huynh Cần Thơ lo lắng trước bệnh truyền nhiễm gia tăng

PHONG LINH |

Bệnh truyền nhiễm tại TP Cần Thơ đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là sốt xuất huyết và tay chân miệng. Trước tình trạng trên, nhiều phụ huynh lo lắng khi ngày khai giảng đến gần; các cơ sở giáo dục chủ động phòng tránh cho học sinh.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Vương Trần |

Ông Nguyễn Văn Thể - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đề nghị, trong thời gian học tập, các học viên cần tăng cường trao đổi, đối thoại với các báo cáo viên để vừa hiểu sâu, nắm rõ các quy định, vừa tận dụng cơ hội để chia sẻ nội dung còn băn khoăn, kinh nghiệm xử lý các tình huống thường gặp trong công tác kiểm tra, giám sát...