Thấy gì sau 3 lần vượt ngục của Triệu Quân Sự

Trung Hiếu |

Sau hơn nửa ngày truy lùng, chiều 1.6, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt được Triệu Quân Sự (SN 1991) - phạm nhân thụ án tù chung thân vì tội giết người cướp tài sản. Lần thứ ba, Sự vượt ngục, có thể coi như một hiện tượng. Và với lần thứ ba này, trên các trang mạng, tấm ảnh Triệu Quân Sự bị “còng tay” với nụ cười trên môi, thiết nghĩ ẩn chứa nhiều vấn đề cần bàn.

Trong bối cảnh bắt, vượt ngục; rồi bắt, lại vượt ngục đến ba lần, nó như một nụ cười chế giễu.

Triệu Quân Sự xuất thân là một học sinh giỏi, thông minh, rồi sau đó sa sút và trượt dài trên con đường lầm lỗi, gây tội ác để có tiền chơi game online. Y bị bắt trong bộ quân phục; tuổi đời còn trẻ, nhưng với tội ác không thể dung thứ - giết người, cướp tài sản.

Câu chuyện giết người, cướp tài sản không là chuyện lạ trong xã hội hiện đại; thậm chí ở những nước văn minh, có nền tư pháp nghiêm khắc, chặt chẽ, tội ác này xảy ra không hiếm. Thế nhưng với trường hợp Triệu Quân Sự, sau khi vượt thoát khỏi trại giam, y lại đi thẳng vào con đường tội ác cũ cứ như một phản xạ tự nhiên.

Lần thứ ba Sự vượt ngục, gây nhiều tò mò, thậm chí còn có lời “thán phục” thủ đoạn tinh vi của phạm nhân (trong một clip được tung lên mạng), nhưng nó để lại nhiều mối băn khoăn cho dư luận, trong đó, câu hỏi với chừng ấy năm sau song sắt, không để lại một sự ân hận, cải tà quy chánh nào đối với con người này sao?

Triệu Quân Sự ra tòa lãnh án vào tháng 8.2012, tính đến nay là 10 năm. Ba lần vượt ngục, chỉ vì nhớ game online. Và lần nào cũng bị bắt giữ trên đường trốn chạy, tìm đến tiệm game. Và lần nào cũng gây ra những tội ác, xã hội không dung thứ.

Qua sự kiện có một không hai này, có thể thấy bản thân Triệu Quân Sự không chịu “cải tà, quy chánh”. Nhưng ở một khía cạnh khác, liệu nên chăng cần có một sự thay đổi hoặc bổ sung nào đó cho phương pháp cải tạo phạm nhân, mang tính tích cực, phù hợp hơn so với hiện nay.

Bên cạnh công cuộc dạy nghề; những buổi truyền đạt kiến thức chính trị, xã hội trong các trại giam thường thấy, đã góp phần đưa không ít người lầm lỗi về với thiện lương. Tuy vậy, cũng không ít trong số các phạm nhân lại tỏ ra “miễn nhiễm”, khi được tha tù lại lao ngay vào con đường lầm lỗi cũ. Thậm chí, cá biệt còn coi nhà tù là nơi “trải nghiệm” để lập băng nhóm và thực hiện các hành vi tội ác tinh vi hơn sau khi mãn hạn tù. Và Triệu Quân Sự là một trong số đó.

Hiện nay, nhằm bổ sung phương pháp cải tạo, giáo dục, hướng nghiệp phạm nhân, không ít quốc gia đã nâng cao tri thức, kiến thức cho những người lầm lỡ bằng cách mở các tủ sách ngay trong các trại cải tạo. Thậm chí ở Brazil, chính phủ nước này ban hành chương trình "Redemption through Reading” (tạm dịch: Hối lỗi bằng cách đọc sách), với chính sách là một tù nhân đọc được một cuốn sách, được giảm án 4 ngày tù.

Hiện nay, hầu hết nơi giam giữ đều có thư viện sách báo, nên chăng, bên cạnh việc giáo dục bằng hướng nghiệp, các buổi lên lớp..., có thêm biện pháp khuyến khích phạm nhân tìm hiểu, nâng cao tri thức, kiến thức qua sách, báo trong giờ rảnh rỗi, cũng là điều đáng để suy nghĩ. “Một tù nhân có thể rời nhà giam trong sự giác ngộ về một thế giới rộng lớn” - Andre Kehdi - người đại diện dự án tặng sách cho các nhà tù Brazil đã hy vọng như vậy. 

Trung Hiếu
TIN LIÊN QUAN

Khen thưởng những người tham gia vây bắt tội phạm trốn trại Triệu Quân Sự

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định khen thưởng tập thể và các cá nhân (trong đó có người dân) vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác truy bắt tội phạm nguy hiểm trốn trại là tù nhân Triệu Quân Sự.

Chuyên gia lý giải nguyên nhân Triệu Quân Sự 3 lần vượt ngục

Bảo Bình |

Theo TS Đào Trung Hiếu - Chuyên gia Tội phạm học, việc phạm nhân Triệu Quân Sự 3 lần vượt ngục thể hiện khát vọng được trở lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, thay vì cải tạo tốt để hưởng khoan hồng, đối tượng lại chọn hành vi trốn trại.

Giây phút "chạm trán" đối tượng nguy hiểm Triệu Quân Sự

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ông Lê Minh Ngọc (ở xã Yên Dương, huyện Hà Trung) đang đi phơi lúa thì phát hiện phạm nhân Triệu Quân Sự đang ngồi ăn cơm. Ngay sau đó, ông Ngọc gọi thêm vài người khác đến hỗ trợ và báo chính quyền địa phương.

Triệu Quân Sự không thể xem pháp luật là trò đùa, vượt ngục là "game"

Lê Thanh Phong |

Xin lưu ý, Triệu Quân Sự là đối tượng rất manh động và nguy hiểm, từng phạm tội giết người, cướp tài sản, trộm cắp và nhiều lần trốn khỏi nơi giam giữ.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Khen thưởng những người tham gia vây bắt tội phạm trốn trại Triệu Quân Sự

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định khen thưởng tập thể và các cá nhân (trong đó có người dân) vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác truy bắt tội phạm nguy hiểm trốn trại là tù nhân Triệu Quân Sự.

Chuyên gia lý giải nguyên nhân Triệu Quân Sự 3 lần vượt ngục

Bảo Bình |

Theo TS Đào Trung Hiếu - Chuyên gia Tội phạm học, việc phạm nhân Triệu Quân Sự 3 lần vượt ngục thể hiện khát vọng được trở lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, thay vì cải tạo tốt để hưởng khoan hồng, đối tượng lại chọn hành vi trốn trại.

Giây phút "chạm trán" đối tượng nguy hiểm Triệu Quân Sự

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ông Lê Minh Ngọc (ở xã Yên Dương, huyện Hà Trung) đang đi phơi lúa thì phát hiện phạm nhân Triệu Quân Sự đang ngồi ăn cơm. Ngay sau đó, ông Ngọc gọi thêm vài người khác đến hỗ trợ và báo chính quyền địa phương.

Triệu Quân Sự không thể xem pháp luật là trò đùa, vượt ngục là "game"

Lê Thanh Phong |

Xin lưu ý, Triệu Quân Sự là đối tượng rất manh động và nguy hiểm, từng phạm tội giết người, cướp tài sản, trộm cắp và nhiều lần trốn khỏi nơi giam giữ.