Được như vậy là nhờ hai ngày 9 và 10 vừa qua, Công ty Thoát nước Hà Nội đã cho mở cửa xả hơn 1 triệu mét khối nước từ hồ Tây ra sông Tô Lịch. Việc mở cửa xả nước là do mực nước hồ Tây đang cao hơn quy định, và đó cũng là cách để làm sạch sông. Một việc là thoát nước để giảm mực nước dâng cao ở hồ Tây, một việc là “thau dơ rửa bẩn” cho sông Tô Lịch. Quá hay!
Việc hay này không khó để nghĩ ra, nhưng lâu nay chưa làm. Thành phố đã có phương án bổ cập nước từ sông Hồng vào hồ Tây. Sau đó cho xả trực tiếp từ hồ Tây ra sông Tô Lịch. Đây là một trong những phương án được đánh giá sẽ làm sạch sông Tô Lịch. Và thực tế đã chứng minh, hơn triệu mét khối nước từ Hồ Tây đã thay đổi ngay lập tức chất lượng nước sông Tô Lịch, nhìn bằng mắt thường cũng thấy rõ điều đó.
Một điều rất đơn giản, dễ hiểu, đó là khi chưa có công nghệ xử lý hiệu quả dòng sông ô nhiễm và các loại chất thải từ khu dân cư vẫn đổ trực tiếp ra sông Tô Lịch qua hệ thống cống, thì chỉ có dòng chảy của nước cuốn trôi nó đi. Ít nhất đây là phương án xử lý tạm thời, còn hơn để ao tù nước đọng, ô nhiễm và hôi thối như trước đây.
Người dân Hà Nội mong chờ con sông Tô Lịch hồi sinh, sẽ tạo nên điểm nhấn cho cảnh quan thiên nhiên của thủ đô. Người dân vui mừng khi dòng sông xanh dần lên là thể hiện niềm mơ ước này.
Nhưng mong muốn thì phải hành động, đó là đừng bức tử sông Tô Lịch mà chăm sóc, giữ gìn, bảo vệ nó. Chỉ dùng nước sông Hồng, hồ Tây để cuốn rác rưởi, chất thải chưa đủ, mà cần thêm những biện pháp cắt ô nhiễm từ đầu nguồn.
Trước hết là chính quyền thành phố Hà Nội phải nhanh chóng đưa các công nghệ hiện đại để xử lý ô nhiễm, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để thu gom, xử lý nước thải, không cho thải ra sông. Đây là xử lý từ đầu ra, rất căn bản để giải cứu sông Tô Lịch khỏi ô nhiễm.
Nhưng vai trò của người dân rất quan trọng trong việc bảo vệ sông. Dân muốn có dòng sông sạch, thơ mộng chảy qua thành phố như ai đó so sánh với sông Thames, sông Seine, nhưng tay vẫn xả rác xuống sông, tiêu tiểu bậy ra sông, thì mãi mãi Tô Lịch không thể hồi sinh.
Dân không xả rác, dân trồng cây xanh, trồng cỏ, trồng hoa. Việc này cần gì tới chính quyền.