Thật không thể tin nổi: 52,6 ngàn người đã chia sẻ một bức ảnh giả

Anh Đào |

66,5 ngàn người đã bấm thích (like), 52,6 đã chia sẻ (share) một bức ảnh cắt ghép, một bản tin giả về cái chết của cháu bé ở trường Gateway. Sao chúng ta lại vô cảm và nhẫn tâm đến thế khi mang cái chết của một đứa bé ra thoả mãn thói hóng hớt tọc mạch của mình? 

“Vô cảm và nhẫn tâm hơn” là nhận xét của Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trong một hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo.

Câu ấy nguyên văn là: "Mạng xã hội tác động đến con người, làm cho con người nhạy cảm, dễ bị tổn thương và ở một khía cạnh nào đó làm cho con người có vẻ vô cảm và nhẫn tâm hơn”.

Xuất hiện từ chiều qua, bức ảnh “tìm ra sự thật về cái chết của cháu bé trường Gateway” đã tạo ra một luồng thông tin bẩn dày đặc mạng xã hội. Trong chưa đầy 24h, đã có tới 66,5 ngàn người đã bấm like, 52,6 ngàn người đã share lại bức ảnh này.

Nhưng sự thật là sao?

Sự thật đó là một bức ảnh được cắt ghép với động cơ không thể nói khác hơn - rất đê tiện, đen tối và bẩn thỉu.

Có lẽ, vụ cháu bé trường Gateway chính là một điển hình cho sự vô cảm và nhẫn tâm: Một kẻ nào đó tạo ra một tin giả, từ một bức ảnh giả được cắt ghép, và sau đó, hàng ngàn, hàng chục ngàn người đã phát tán “bản tin thuốc độc ấy” một cách cực kỳ vô tâm.

Cũng phải mở ngoặc nói thêm, hôm 19.8, cũng đã có một tin giả loan tin cháu bé trong vụ “bỏ quên trên ôtô” đã chết oan trong lớp học, đầu bị đập vào mép bàn và “bỏ quên trên ôtô”. 25,8 ngàn người đã bấm like; 21,1 ngàn người đã chia sẻ bản tin giả ấy.

Tò mò là một bản năng của con người. Nhưng tò mò đến độ tọc mạch, đến độ cả tin, đến vô tâm, đến tiếp tay phát tán những tin độc kiểu đó thì đúng là chúng ta đã cực kỳ nhẫn tâm. Nhất là khi lấy cái chết của một đứa trẻ để thoả mãn cho thói tọc mạch của mình.

Trong vụ cháu bé bị bỏ quên trên ôtô, công an đang nỗ lực để có câu trả lời sớm nhất cho dư luận. Trình tự điều tra và sự cẩn trọng ấy là cần thiết, để tránh oan sai, để đưa ra được kết luận chính xác tâm phục khẩu phục.

Nhưng cũng phải mở ngoặc, trong chính hội nghị nói trên, Trưởng ban Tuyên giáo cũng cho rằng “ở nhiều lĩnh vực, cơ quan chức năng cứ lấy lý do bí mật, nhạy cảm nên không dám gửi nhanh (thông tin) cho báo chí, trong khi vấn đề này được bàn tán trên mạng”. Và ông Võ Văn Thưởng nói “vấn đề này cũng cần sự thay đổi”.

Đúng là chúng ta cần có những thông tin kịp thời cho báo chí, nhất là trong những vụ việc đang gây ra sự chú ý trong dư luận. Bởi chỉ có lấp được khoảng trống thông tin mới là cách hữu hiệu nhất để tránh tin độc, tin giả.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Khởi tố bà Nguyễn Bích Quy- người đưa đón trẻ trường Gateway

THẾ ANH |

Bà Nguyễn Bích Quy - người đưa đón trẻ trường Gateway bị khởi tố; Người chồng dạy võ đánh vợ dã man trước mặt hai con nhỏ gây phẫn nộ; Bão Podul tiếp tục mạnh thêm, sẵn sàng các phương án ứng phó,... là những tin tức nóng nhất trong 24h qua.

Công an Hà Nội báo cáo về nguyên nhân tử vong của bé trai trường Gateway

Cường Ngô |

Về việc cháu Long đã thay áo khi được tìm thấy trong xe, Phó giám đốc Công an Hà Nội cho hay cơ quan điều tra đang áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ trong đó có biện pháp giám định gen chiếc áo của cháu Long đã mặc để xác định nguyên nhân.

Vụ học sinh Trường Gateway tử vong: Bắt tạm giam bà Nguyễn Bích Quy

Cường Ngô - Tô Thế |

Xác nhận với Lao Động, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy cho biết đơn vị này đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam bà Quy 3 tháng. Tối 27.8, cơ quan điều tra đã đến nhà bà Quy tống đạt, thực hiện lệnh bắt này.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Nóng nhất 24h: Khởi tố bà Nguyễn Bích Quy- người đưa đón trẻ trường Gateway

THẾ ANH |

Bà Nguyễn Bích Quy - người đưa đón trẻ trường Gateway bị khởi tố; Người chồng dạy võ đánh vợ dã man trước mặt hai con nhỏ gây phẫn nộ; Bão Podul tiếp tục mạnh thêm, sẵn sàng các phương án ứng phó,... là những tin tức nóng nhất trong 24h qua.

Công an Hà Nội báo cáo về nguyên nhân tử vong của bé trai trường Gateway

Cường Ngô |

Về việc cháu Long đã thay áo khi được tìm thấy trong xe, Phó giám đốc Công an Hà Nội cho hay cơ quan điều tra đang áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ trong đó có biện pháp giám định gen chiếc áo của cháu Long đã mặc để xác định nguyên nhân.

Vụ học sinh Trường Gateway tử vong: Bắt tạm giam bà Nguyễn Bích Quy

Cường Ngô - Tô Thế |

Xác nhận với Lao Động, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy cho biết đơn vị này đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam bà Quy 3 tháng. Tối 27.8, cơ quan điều tra đã đến nhà bà Quy tống đạt, thực hiện lệnh bắt này.